Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng bốc hơi gần 10.000 tỷ đồng

27/07/2020 16:58 PM | Kinh doanh

Tổng tài sản 5 tỷ phú của Việt Nam giảm gần 15.600 tỷ đồng trong 2 phiên giao dịch gần đây, sau khi một số ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng bất ngờ xuất hiện trở lại.

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 27/7, cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam ồ ạt bị bán tháo. Đóng cửa phiên hôm nay, VN-Index giảm 5,31% xuống 785,17 điểm trong khi HNX-Index giảm 5,93% xuống 102,85 điểm. Thống kê 2 sàn chỉ có 54 cổ phiếu tăng giá, so với 540 cổ phiếu giảm giá, trong đó 217 mã giảm sàn.

Toàn bộ cổ phiếu trong nhóm VN30 đều giảm giá, trong đó 16 mã giảm hết biên độ, như các cổ phiếu của Vinamilk, Thế Giới Di Động, VietinBank, BIDV...

Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng bốc hơi gần 10.000 tỷ đông - Ảnh 1.

Chứng khoán Việt Nam có phiên giảm mạnh

Đây là phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp của thị trường chứng khoán Việt Nam, sau khi diễn biến dịch bệnh Covid-19 trong nước trở nên phức tạp. Các ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng bất ngờ xuất hiện trở lại sau 99 ngày không có ca mắc mới.

Khi chứng khoán giảm mạnh, những người bị ảnh hưởng lớn nhất chính là những người giàu nhất. Việt Nam hiện có 5 người được Forbes công nhận là tỷ phú đô la và sau 2 phiên giao dịch vừa qua, tổng tài sản của 5 vị tỷ phú này đã giảm tới gần 15.600 tỷ đồng.

Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng bốc hơi gần 10.000 tỷ đông - Ảnh 2.

Giảm mạnh nhất là Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, khi tài sản bốc hơi gần 9.600 tỷ đồng chỉ trong 2 ngày. Ông Vượng hiện sở hữu gần 1,92 tỷ cổ phiếu của Vingroup (cả trực tiếp và gián tiếp), hiện tài sản giảm xuống còn dưới 163.000 tỷ đồng.

Tài sản nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet Air giảm hơn 2.100 tỷ đồng, xuống còn 20.652 tỷ đồng. Tính từ tháng 4 tới nay, đây là lần đầu tiên cổ phiếu của Vietjet Air xuống dưới mức 100.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu của Hòa Phát trong phiên hôm nay thậm chí đã có lúc tăng giá, tuy nhiên đóng cửa vẫn giảm hơn 3%, kéo tài sản của Chủ tịch Trần Đình Long xuống còn 19.800 tỷ đồng, giảm gần 1.600 tỷ đồng sau 2 phiên. Với ngành nghề sản xuất kinh doanh thép, Hòa Phát được cho là ít chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 hơn so với các ngành nghề khác của nền kinh tế.

2 tỷ phú Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang có tài sản tương ứng là 12.955 tỷ đồng và 12.654 tỷ đồng, cùng giảm hơn 1.100 tỷ đồng so với cách đây 2 phiên.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM