Chung kết World Cup 2018: Pháp được ủng hộ bởi... cả châu Phi

15/07/2018 09:09 AM | Xã hội

Từ vòng 1/8, bóng đá châu Phi không có một đại diện nào nhưng ở Pháp và chung kết World Cup 2018, họ có một "đội tuyển châu Phi" thực sự.

Cả 5 đại diện của châu Phi là Ai Cập, Senegal, Morocco, Tunisia và Nigeria đều phải dừng bước ở vòng bảng World Cup 2018. Thế nhưng, có những lí do để châu Phi tiếp tục theo dõi World Cup 2018, vì đam mê với trái bóng tròn và vì niềm kiêu hãnh lục địa, của quốc gia.

 Chung kết World Cup 2018: Pháp được ủng hộ bởi... cả châu Phi  - Ảnh 1.

Nghe thật ngạc nhiên nhưng thực tế thì một số cầu thủ gốc Phi đang thi đấu trong màu áo đội tuyển Pháp, Bỉ và Anh. Đây là 3 trong số các đội góp mặt ở vòng bán kết, bên cạnh đấy là Croatia.

Để so sánh, trong khi Anh chỉ có 2 cầu thủ gốc Phi là Dele Alli (cha Nigeria) và Danny Welbeck (cha Ghana), Bỉ có 8 cầu thủ thì Pháp có tới... 12 cầu thủ.

 Chung kết World Cup 2018: Pháp được ủng hộ bởi... cả châu Phi  - Ảnh 2.

Người ta đã ví Pháp như là đội bóng châu Phi cuối cùng của World Cup. Bởi có đến 12 cầu thủ gốc châu Phi đại diện cho 9 nước xuất hiện trong màu áo Les Bleus.

Nổi bật trong số này là tiền đạo 19 tuổi Kylian Mbappe có gốc Cameroon và Algeria.

Những cầu thủ châu Phi của Pháp tại World Cup 2018

Kylian Mbappe – Cameroon / Algeria

Paul Pogba – Guinea

Steve Mandanda – CHDCD Congo

Blaise Matuidi – Angola / Congo

N’golo Kante – Mali

Ousmane Dembele – Senegal, Mali, Mauritania

Nabil Fekir – Algeria

Samuel Umtiti – Cameroon

Adil Rami – Morocco

Benjamin Mendy – Senegal

Djibril Sidibe – Senegal

Presnel Kimpembe – CHDC Congo

Theo Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
XEM