Khu đô thị đắt đỏ bậc nhất Hà Nội sắp có dự án nhà ở xã hội
20% quỹ đất của khu đô thị này sẽ được dùng để thực hiện dự án nhà ở xã hội.
20% quỹ đất của khu đô thị này sẽ được dùng để thực hiện dự án nhà ở xã hội.
Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội khẳng định, chưa triển khai mở bán bất kỳ căn hộ nào tại hai block A và B khu dân cư An Trung 2.
Nhà ở xã hội được Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí để giảm giá thành, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể cắt giảm tiêu chuẩn chất lượng, đại diện Bộ Xây dựng nhấn mạnh.
Đà Nẵng vừa thông báo cho thuê 334 căn nhà ở xã hội với diện tích từ 36-70m2 tại 2 dự án trên địa bàn.
Việc đưa dự án này trở thành nhà ở xã hội sẽ góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cho hàng nghìn người dân.
Đại diện Tập đoàn Vingroup thông tin doanh nghiệp quyết tâm thực hiện xây dựng 500.000 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030.
Để được mua hoặc thuê nhà ở xã hội, người dân cần đáp ứng một số điều kiện về đối tượng, thu nhập và tình trạng nhà ở.
“Việc thị trường có thêm nguồn cung hàng trăm nghìn căn hộ nhà ở xã hội trong tương lai cũng chưa thể ngay lập tức làm thay đổi cục diện. Quan điểm của tôi cho rằng khi nguồn cung nhà ở xã hội tăng thì giá chung cư thương mại sẽ giảm chưa hẳn đúng”, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com đánh giá.
Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội khi mở bán hàng trăm căn hộ với mức giá từ 10,8 triệu đồng/m2.
Thị trường bất động sản Hà Nội vừa đón nhận “tin vui” khi nhiều dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện mở bán sau 5 năm cho thuê.
Dự án nhà ở xã hội Bàu Tràm Lakeside có giá bán từ 518 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng mỗi căn. Đây là dự án nằm ở phía Tây Bắc Đà Nẵng, khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp như Khu công nghiệp Liên Chiểu và Hòa Khánh.