Chùm ảnh: Rét đậm rét hại chỉ còn 9 độ C, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm từ giữa trưa

30/12/2018 19:02 PM | Bất động sản

Đợt rét đậm, rét hại kéo dài khiến nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội giảm mạnh, ở ngưỡng từ 9 đến 12 độ. Trên nhiều tuyến phố, người lao động và người dân đã phải đốt lửa từ giữa trưa để sưởi ấm.

Theo như dự báo, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, Miền Bắc cũng như khu vực Thủ đô Hà Nội có đợt rét đậm, rét hại kéo dài đến ngày 4/12019, ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Tại Hà Nội, trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ.

 Chùm ảnh: Rét đậm rét hại chỉ còn 9 độ C, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm từ giữa trưa  - Ảnh 1.

Trời lạnh 9 độ người Hà Nội đốt lò sưởi ấm giữa ban ngày.

Nhiệt độ giảm mạnh khiến cuộc sống của người dân Thủ đô bị đảo lộn nghiêm trọng. Trên nhiều tuyến phố, gió lớn đã gây khó khăn trong việc di chuyển của người dân.

Bên cạnh đó, nhiệt độ xuống thấp, nhiều người dân đã phải mang ấm, trùm kín người để bớt lạnh mỗi khi ra đường.

Nhiều người lao động đã tìm cách trốn rét bằng cách chui vào gầm cầu, gầm cầu đi bộ, đốt lửa để sưởi.

Rét đậm rét hại khiến người đi đường phải trùm kín, mang ấm.

 Chùm ảnh: Rét đậm rét hại chỉ còn 9 độ C, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm từ giữa trưa  - Ảnh 2.

 Chùm ảnh: Rét đậm rét hại chỉ còn 9 độ C, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm từ giữa trưa  - Ảnh 3.

 Chùm ảnh: Rét đậm rét hại chỉ còn 9 độ C, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm từ giữa trưa  - Ảnh 4.

Hình ảnh người dân co ro vì rét đậm rét hại vào sáng nay.

 Chùm ảnh: Rét đậm rét hại chỉ còn 9 độ C, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm từ giữa trưa  - Ảnh 5.

Ảnh:Ngọc Thắng

 Chùm ảnh: Rét đậm rét hại chỉ còn 9 độ C, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm từ giữa trưa  - Ảnh 6.

Nhiều người chọn gầm cầu, gầm cầu đi bộ để tránh rét.

 Chùm ảnh: Rét đậm rét hại chỉ còn 9 độ C, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm từ giữa trưa  - Ảnh 7.

Nhóm công nhân đốt lửa sưởi ấm vào ban ngày ở khu vực chợ ngã tư sở.

 Chùm ảnh: Rét đậm rét hại chỉ còn 9 độ C, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm từ giữa trưa  - Ảnh 8.

Những người lao động tự do đốt lửa sưởi ấm trên đường Láng.

 Chùm ảnh: Rét đậm rét hại chỉ còn 9 độ C, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm từ giữa trưa  - Ảnh 9.

Trời lạnh, đốt củi sưởi ấm là việc rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

 Chùm ảnh: Rét đậm rét hại chỉ còn 9 độ C, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm từ giữa trưa  - Ảnh 10.

Nhóm công nhân làm việc ở đường Trần Duy Hưng đốt lửa sưởi ấm từ 6h sáng.

 Chùm ảnh: Rét đậm rét hại chỉ còn 9 độ C, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm từ giữa trưa  - Ảnh 11.

Hai người phụ nữ đốt củi sưởi ấm giữa ban ngày vì trời quá rét.

 Chùm ảnh: Rét đậm rét hại chỉ còn 9 độ C, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm từ giữa trưa  - Ảnh 12.

 Chùm ảnh: Rét đậm rét hại chỉ còn 9 độ C, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm từ giữa trưa  - Ảnh 13.

 Chùm ảnh: Rét đậm rét hại chỉ còn 9 độ C, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm từ giữa trưa  - Ảnh 14.

Dù chọn cách trốn dưới gầm cầu nhưng nhóm tài xế chạy xe ôm cũng phải đốt lửa để sưởi ấm.

 Chùm ảnh: Rét đậm rét hại chỉ còn 9 độ C, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm từ giữa trưa  - Ảnh 15.

Hai bố con làm nghề lượm ve chai đốt lửa sưởi ẩm giữa trưa trên phố Yên Phụ.

 Chùm ảnh: Rét đậm rét hại chỉ còn 9 độ C, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm từ giữa trưa  - Ảnh 16.

Nhóm thanh niên dốt củi sưởi bên đường Tây Sơn.

 Chùm ảnh: Rét đậm rét hại chỉ còn 9 độ C, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm từ giữa trưa  - Ảnh 17.

Nhiều người lao động vẫn phải mưu sinh trong cái lạnh nhưu cắt da cắt thịt.

Hai người chở hàng hóa ngồi co ro trong chiếc xe ba gác.


Theo Ngọc Thắng

Từ khóa:  rét
Cùng chuyên mục
XEM