Chưa từng có: Phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của Hoa Kỳ đến Việt Nam, trong đó có Apple, Intel, Boeing, Meta
Từ ngày 18 - 21/3, 2 phái đoàn gồm 64 doanh nghiệp của Hoa Kỳ sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh.
64 doanh nghiệp Hoa Kỳ sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh.
Phái đoàn do cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), ông Ted Osius dẫn đầu.
Đây là phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Hoa Kỳ đến Việt Nam từ trước tới nay với 64 doanh nghiệp. Phái đoàn này quy tụ một nhóm các nhà lãnh đạo của các công ty Hoa Kỳ đứng đầu nhiều lĩnh vực: Công nghiệp, công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính, hậu cần, sản xuất, năng lượng, hàng không vũ trụ và quốc phòng, chăm sóc sức khỏe, sản phẩm tiêu dùng, thực phẩm và nông nghiệp.
Trong số các doanh nghiệp đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh, có sự xuất hiện của những doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực lĩnh vực công nghiệp như: Apple, Intel, Coca-Cola, Nike, Boeing, Amazon, Exxon Mobil, JPMorgan, Visa, Meta…
Tại buổi họp báo nhân chuyến thăm của phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tới Việt Nam từ ngày 18-20/3, ông Ted Osius cho biết khi Việt Nam bước vào một giai đoạn mới với hệ thống chính trị được cải cách và tinh gọn, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ rất kỳ vọng vào những tác động tích cực từ những thay đổi này, cũng như những cơ hội hợp tác mới.
Vị này cũng cho biết "rủi ro về thuế quan là có thật" bởi Việt Nam hiện là một quốc gia có thặng dư thương mại lớn thứ ba với Hoa Kỳ trên toàn cầu.
"Vì vậy, chúng tôi đang thúc giục chính phủ Việt Nam mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), máy bay bao gồm cả dân sự và quân sự và một số sản phẩm nông nghiệp khác như đậu nành, trái cây và các loại hạt có giá trị gia tăng cao từ Hoa Kỳ", ông Ted Osius nói.
Đồng thời, đại diện phía Hoa Kỳ đề nghị Việt Nam kiểm soát chặt chẽ việc chuyển hàng thông qua Việt Nam để tránh tình trạng gian lận xuất xứ và tăng cường hợp tác với các cơ quan của Hoa Kỳ trong các hoạt động giao thương.
Chuyến thăm của phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tới Việt Nam, do USABC tổ chức, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang xem xét lại thuế đối với hàng hóa Hoa Kỳ, bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và các sản phẩm công nghệ cao, trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa áp đặt thêm thuế đối với các đối tác thương mại.
Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ. Trong suốt 3 ngày công tác, USABC sẽ tổ chức các cuộc họp quan trọng với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.