Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Trump thăm Thiên Đàn: Nơi các hoàng đế thực hiện nghi lễ tế trời

| Xã hội

Theo Reuters, việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lựa chọn Thiên Đàn để tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là cách Bắc Kinh gửi đi thông điệp về sự trường tồn và chiều sâu văn hóa của Trung Quốc.

Sau cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đến địa điểm di sản thế giới Thiên Đàn vào khoảng 13h (12h giờ Hà Nội). Hai lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm trước Điện Kỳ Niên, nơi cầu mùa màng bội thu và cũng là công trình nổi tiếng nhất ở Thiên Đàn, theo VnExpress.

Ông Tập và ông Trump thăm Thiên Đàn

Các hoàng đế triều Minh và triều Thanh thường đến điện này vào ngày đông chí để cầu nguyện cho mùa màng bội thu trong năm tới. Các hoàng đế Trung Quốc rất coi trọng nông nghiệp và xem đó là nền tảng của trị vì.

"Công trình này thật kỳ vĩ. Thật đáng kinh ngạc. Trung Quốc rất đẹp", ông Trump nói. Khi được hỏi về cuộc hội đàm trước đó với ông Tập, ông Trump đáp "tuyệt vời".

Sau khi hai lãnh đạo chụp ảnh, một phóng viên hỏi "Ngài có muốn nói gì về vấn đề Đài Loan không?", song Tổng thống Mỹ không trả lời.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, trong cuộc gặp sáng nay, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình “đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực lớn, bao gồm cả tình hình Trung Đông”. Theo Xinhua, ông Trump và ông Tập cũng đã nói về cuộc chiến ở Ukraine.

Được xây dựng từ thế kỷ 15, Thiên Đàn từng là nơi các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh thực hiện nghi lễ tế trời, cầu cho quốc thái dân an và mùa màng bội thu. Trong quan niệm truyền thống của người Trung Quốc, đây là nơi thể hiện mối liên kết giữa 'thiên' (trời) và 'nhân' (con người), theo Tiền Phong.

Giới quan sát cho rằng, trong ngoại giao Trung Quốc, những địa điểm lịch sử hiếm khi chỉ mang ý nghĩa cảnh quan. Chúng thường có vai trò truyền tải thông điệp về lịch sử, và quan hệ song phương.

Theo Reuters , việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lựa chọn Thiên Đàn để tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là cách Bắc Kinh gửi đi thông điệp về sự trường tồn và chiều sâu văn hóa của Trung Quốc.

Trong khi đó, với Tổng thống Trump, chuyến thăm mang ý nghĩa thực tế hơn khi vấn đề nông nghiệp được dự báo sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu, trong bối cảnh nông dân Mỹ kỳ vọng Trung Quốc gia tăng nhập khẩu đậu nành, nông sản và thịt từ Washington.

"Đối với một nhà lãnh đạo Trung Quốc, đây là bối cảnh phù hợp để thể hiện chiều sâu lịch sử, sự lâu đời của nền văn minh Trung Quốc", Lars Ulrik Thom, nhà sử học sống tại Bắc Kinh nhận định.

Chuyến trở lại Bắc Kinh lần này của Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung vẫn tồn tại nhiều khác biệt. Bên cạnh các nội dung song phương, tình hình Iran và những diễn biến an ninh tại Trung Đông cũng được dự báo sẽ là một trong những chủ đề được hai bên trao đổi trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh.

Ảnh, video: Reuters, Seznamzpravy

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM