Chủ tịch Powell "bóng gió" về việc FED đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, liên tục nhấn mạnh một từ quan trọng

02/11/2023 10:25 AM | Kinh doanh

Ông Powell cũng gạt bỏ lo ngại về dự đoán lạm phát gia tăng như đã được phản ánh trong cuộc khảo sát của Đại học Michigan.

Chủ tịch Powell "bóng gió" về việc FED đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, liên tục nhấn mạnh một từ quan trọng - Ảnh 1.

Ảnh: Bloomberg

Khi tiếp tục trì hoãn tăng lãi suất lần thứ hai liên tiếp trong cuộc họp chính sách đầu tháng 11, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell bóng gió rằng ngân hàng trung ương Mỹ hiện có thể đã kết thúc chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ nhất trong bốn thập kỷ.

“Câu hỏi chúng tôi đặt ra là: Chúng ta có nên tăng nữa? Tôi nghĩ rằng việc hành động chậm lại sẽ cho chúng ta cảm nhận tốt hơn rằng cần tăng lãi suất thêm bao nhiêu nữa nếu phải làm như vậy”, ông nói với các phóng viên trong cuộc họp báo sau khi đưa ra quyết định.

Uỷ ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), cơ quan thiết lập chính sách của ngân hàng trung ương, đã giữ nguyên lãi suất chuẩn trong khoảng 5,25% đến 5,5%, sau cuộc họp kéo dài hai ngày ở Washington. Trong tuyên bố sau cuộc họp, các quan chức đưa ra tín hiệu rằng lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn gia tăng gần đây làm giảm động lực tăng lãi suất. Mặc dù các quan chức vẫn còn bỏ ngỏ khả năng của một đợt tăng khác.

Chủ tịch Powell "bóng gió" về việc FED đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, liên tục nhấn mạnh một từ quan trọng - Ảnh 2.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm. Nguồn: Bloomberg

Chính sách ôn hoà của ông Powell đã khiến thị trường phấn chấn. Kết phiên, chỉ số S&P 500 tăng 1%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên giảm xuống dưới 4,75% sau hai tuần. Thị trường đang dự đoán khoảng 25% khả năng xảy ra một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 1, thấp hơn so với dự đoán 40% hôm trước cuộc họp.

Cựu giám đốc FED New Yorks Bill Dudley cho biết: “Về cơ bản, FED đang nói: Chúng tôi nghĩ từ giờ trở đi chúng tôi sẽ không phải làm gì nhiều”. Ông Powell “dường như rất tự tin rằng FED đã làm được nhiều điều”.

Với lạm phát vẫn cao trên mức mục tiêu 2% và tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất trong gần 2 năm, ông Powell và các cộng sự vẫn có quyền lựa chọn tăng lãi suất trở lại nếu cần thiết.

Ông Bill Dudley lưu ý rằng các quyết định sẽ được đưa ra tuỳ từng cuộc họp. Trước tháng 12 sẽ còn rất nhiều dữ liệu, bao gồm báo cáo việc làm và báo cáo lạm phát. Ông cho biết các quan chức FED cũng đang theo dõi xung đột Israel-Hamas để xem những tác động kinh tế.

Nhà kinh tế trưởng Rubeela Farooqi tại High Frequency Economics cho biết: “FED không thể tuyên bố chiến thắng. Điều đó có nghĩa là các quan chức vẫn sẽ cân nhắc phương án thắt chặt hơn nữa”.

Tuy nhiên, sau cuộc họp ngày 1/11, Chủ tịch Powell đã tránh xa đồ thị plot dot dự báo lãi suất hàng quý. Đồ thị này được cập nhật lần gần nhất sau cuộc họp của FOMC tháng 9. Ông nói rằng nó chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của các quan chức tại một thời điểm cụ thể.

“Đó không phải là dự báo mà bất kỳ ai cũng đồng tình hoặc chúng tôi sẽ thực hiện theo. Tôi nghĩ hiệu quả của biểu đồ plot dot sẽ giảm dần trong khoảng thời gian 3 tháng giữa hai cuộc họp”, ông Powell nói.

Chủ tịch FED liên tục nói rằng uỷ ban đang hành động “cẩn thận”. Từ này thường ám chỉ sẽ không có thay đổi chính sách đột ngột. Ông cũng cho biết rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng trở nên cân bằng hơn khi chiến dịch siết chặt gần kết thúc.

Ông Jerome Powell cũng gạt bỏ lo ngại về dự đoán lạm phát gia tăng như đã được phản ánh trong cuộc khảo sát của Đại học Michigan.

Chủ tịch Powell "bóng gió" về việc FED đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, liên tục nhấn mạnh một từ quan trọng - Ảnh 3.

Lãi suất chính sách của FED. Nguồn: Bloomberg

Nhà kinh tế Derek Tang của công ty phân tích chính sách tại LH Meyer cho biết: “Họ nhìn thấy cơ hội để tránh suy thoái và hạ cánh nhẹ nhàng. Và họ nghĩ đó là rủi ro có thể chấp nhận”.

Tham khảo Bloomberg

Theo Anh Dũng

Từ khóa:  FED
Cùng chuyên mục
XEM