Chủ tịch FPT chỉ ra khác biệt giữa doanh nghiệp lớn và nhỏ: Muốn cái gì thì phải trả giá, có thể hàng chục năm không nghỉ ngày nào

28/09/2023 18:36 PM | Kinh doanh

"Tại sao lại có doanh nghiệp vừa và nhỏ, tại sao có doanh nghiệp lớn? Sự khác biệt là gì? Bởi vì chúng tôi cũng đã từng khởi nghiệp mà xuất phát điểm còn tệ hơn các bạn rất nhiều. Không vốn, không kiến thức, không kinh nghiệm, không có gì cả", Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đặt ra câu hỏi.

Chủ tịch FPT chỉ ra khác biệt giữa doanh nghiệp lớn và nhỏ: Muốn cái gì thì phải trả giá, có thể hàng chục năm không nghỉ ngày nào - Ảnh 1.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình. Ảnh: FPT.

Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA) vừa tổ chức Lễ kỷ niệm "30 Năm HANOIBA - Hành trình Gắn kết", trong đó bao gồm sự kiện Diễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp trẻ Việt Nam 2023. Tại đây, các diễn giả như Chủ tịch FPT Trương Gia Bình và Chủ tịch Sunhouse Nguyễn Xuân Phú đã chia sẻ những kinh nghiệm, bài học thực tiễn để các doanh nghiệp có thể áp dụng và phát triển tốt hơn.

Với chủ đề chung của diễn đàn là “Tư duy mới – Hành động mới”, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nêu ra một trăn trở rằng tại sao có doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời cũng có những doanh nghiệp lớn. Ông đặt câu hỏi rằng sự khác biệt nằm ở đâu.

Chúng tôi cũng đã từng khởi nghiệp mà xuất phát điểm còn tệ hơn các bạn rất nhiều. Không vốn, không kiến thức, không kinh nghiệm, không có gì cả.

Chúng tôi là dân toán học trong “tháp ngà khoa học” đi ra, chưa từng buôn bán, rất ngây ngô và thậm chí xe đạp không có. Bắt đầu từ chỗ khó như vậy rồi từ từ chúng tôi đi từng bước. Nhưng tôi thấy rất nhiều người bạn đồng hành đứng lại. Câu hỏi là tại sao?

Đến bây giờ tôi mới hiểu ra rằng chính bạn muốn vậy. Muốn cái gì thì phải trả giá. Trả giá ở đây là hàng chục năm không có ngày nghỉ nào hết. Vậy bạn có sẵn sàng trả giá đấy không?”, Chủ tịch FPT phát biểu trước diễn đàn.

Trước đó, ông Trương Gia Bình cũng chia sẻ rằng công việc nặng nề nhất đối với ông là đi bán hàng và vẫn duy trì đến tận bây giờ, ngay cả khi FPT đã trở thành một tập đoàn lớn.

Tôi nói với nhân viên rằng tại sao ngày trước anh có 5 cuộc làm việc một buổi mà giờ còn 3. Họ bảo để giữ sức khỏe cho tôi, nhưng tôi không cần. Tôi muốn tiếp tục làm”, vị Chủ tịch bày tỏ.

Theo ông Trương Gia Bình, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có những hạnh phúc riêng. “Tuy nhiên, đất nước chờ đợi sự vươn lên ở nhiều người trong các bạn. Phải vươn lên đến tầm toàn cầu, thị trường thế giới mới mênh mông. Tất nhiên là khó, tất nhiên phải trả giá, nhưng đấy là đất nước kêu gọi các bạn”, ông cho hay.

Để bổ sung cho quan điểm này, Chủ tịch Sunhouse Nguyễn Xuân Phú chỉ ra rằng Việt Nam hiện nay đang làm việc với hai đối tác lớn là Trung Quốc và Mỹ - một bên là đầu vào, một bên là đầu ra. Đây là cơ hội cực kỳ lớn cho tất cả.

Trong sáng nay, bản thân tôi tiếp 3 đoàn khách bao gồm một đoàn Mỹ, một đoàn Nhật Bản, một đoàn Trung Quốc. Tôi nghĩ các doanh nghiệp cần nhìn nhận rằng không bao giờ có một thế hệ có được cơ hội như giai đoạn này.

Thế hệ 7x, 8x, 9x mà không biến Việt Nam thành Nhật Bản, Hàn Quốc thì sẽ không bao giờ có một thế hệ khác có thể làm được điều đó, vì không bao giờ cơ hội vàng này lặp lại”, ông nhấn mạnh.

Minh Anh

Cùng chuyên mục
XEM