Liên hệ quảng cáo
0942.86.11.33 - doanhnghiep@admicro.vn
Liên hệ ban biên tập
024.7309.5555 máy lẻ 41294 - info@cafebiz.vn
Nếu không có Elon Musk, có lẽ Samsung đã phải hứng chịu một dự án thất bại đội vốn lên đến 50 tỷ USD.
Thách thức của TSMC tại Mỹ không chỉ là thủ tục hành chính mà còn là xung đột văn hóa lao động, bất đồng về mô hình phát triển và sự phản đối của người dân vì ô nhiễm môi trường.
Việc bán chip trực tiếp đã biến Google thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong mảng phần cứng mà Nvidia đang thống trị.
Tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip bộ nhớ ngày càng nghiêm trọng.
Samsung, biểu tượng công nghiệp Hàn Quốc đã trở lại đường đua sau 18 tháng chậm chân, thực hiện “chiến dịch phản công toàn diện”.
Chuyện gì đang diễn ra với ngành nhân lực công nghệ chip AI?
Chỉ trong vòng 18 tháng, mức tiêu thụ token AI hàng ngày của Trung Quốc đã tăng vọt 300 lần, bỏ xa các tập đoàn hàng đầu của Mỹ.
Trung Quốc đang đi tìm "Nvidia" của chính mình.
Chuyện gì đang diễn ra với ngành xe hơi và chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu?
Cái tên Qualcomm bất ngờ nổi lên khi trở thành mục tiêu trong căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.
Theo chuyên gia, điều này hạn chế khả năng tham gia vào các phân khúc giá trị gia tăng cao như thiết kế chip và sản xuất tiên tiến.
Theo nguồn tin của tờ Financial Times, các nhà sản xuất của Trung Quốc đang lên kế hoạch tăng gấp 3 lần sản lượng chip dành cho trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm tới.
Điều trớ trêu là khi Washington bật đèn xanh, Bắc Kinh lại tỏ ra nghi ngờ.
Quyền lực của hãng vô danh Nhật Bản này lớn đến mức khiến các giám đốc Nvidia, Microsoft hay Google cũng phải xếp hàng để chờ cái gật đầu đồng ý.
"Huawei đã bị phóng đại, chúng tôi chưa mạnh đến thế", nhà sáng lập Ren Zhengfei (Nhậm Chính Phi) của Huawei thừa nhận.
Câu chuyện CEO Lei Jun của Xiaomi từng phải uống rượu bồi tội Samsung để rồi Chủ tịch Lee Jae Yong giờ đây sang xin ‘hợp tác’ chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
"Chúng ta không cần phải đưa tiền cho họ", Tổng thống Donald Trump tuyên bố khi cho rằng các doanh nghiệp sẽ tự đến Mỹ đầu tư mà không cần tài trợ.
Với sức mạnh AI, Nvidia đã vượt qua giới hạn công nghệ.
Huawei đang hồi sinh mạnh mẽ.
Số liệu của Salary Explorer cho thấy mức lương bình quân của kỹ sư công nghệ thông tin tại Việt Nam chỉ vào khoảng 665 USD/tháng (gần 17 triệu đồng), thấp hơn nhiều so với 5.627 USD tại Singapore, 3.782 USD tại Đài Loan, 2.826 USD ở Hàn Quốc và 1.313 USD tại Malaysia.
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413
Email: info@vccorp.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh