CHÍNH THỨC: Malaysia "nhận quà" từ FIFA, đẩy thầy trò HLV Park Hang-seo vào thế khó

18/02/2020 10:22 AM | Xã hội

Trước loạt trận mới ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Malaysia chính thức có được "ngoại binh" chất lượng để đấu Việt Nam.

Theo đó, FIFA đã chính thức chấp nhận cho đội Malaysia sử dụng Liridon Krasniqi - tiền đạo 28 tuổi người gốc Kosovo trong các trận đấu chính thức của đội tuyển nước này. Malaysia đã hoàn thành việc nhập tịch cho Liridon Krasniqi cách nay vài tuần.

"Krasniqi sẽ là tài sản mới của bóng đá Malaysia", HLV ĐTQG Malaysia - Tan Cheng Hoe, hồ hởi đánh giá về cậu học trò cũ ở CLB Kedah. Chơi ở vị trí tiền vệ công, cầu thủ này được đánh giá là có chuyên môn vượt qua đẳng cấp Đông Nam Á, sẽ là mối đe dọa lớn cho các đội tuyển sẽ đối đầu với Malaysia trong khoảng thời gian sắp tới như UAE hay Việt Nam.

Cuộc đối đầu với Malaysia vào cuối tháng Ba tới của thầy trò HLV Park Hang-seo được đánh giá là cực kỳ quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Nếu thất bại, cửa để Quang Hải cùng các đồng đội đi tiếp vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ hẹp lại đáng kể. Ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, pha ghi bàn siêu phẩm của Quang Hải giúp Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0.

Sau Krasniqi, Malaysia cũng đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục nhập tịch cho Guilherme De Paula - tiền đạo 33 tuổi người Brazil. Đây là một trong những chân sút thi đấu bùng nổ và ổn định nhất giải vô địch Malaysia trong hơn 3 năm trở lại đây.

Malaysia sẽ có trận giao hữu với Bahrain vào ngày 21/3, trước khi bước vào hai cuộc chiến ảnh hưởng đến cơ hội vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022, gặp UAE (26/3) và Việt Nam (31/3). Trong khi đó, trận giao hữu với Iraq của đội tuyển Việt Nam đang có nguy cơ đổ bể vì đội khách sợ những diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19.

Theo Ngô Trà

Cùng chuyên mục
XEM