Chính quyền Hồ Bắc gỡ thông tin nhiễm Covid-19 gây vô sinh

13/03/2020 14:00 PM | Xã hội

Bài viết là kết quả nghiên cứu của nhóm bác sĩ tại bệnh viện Tongji-Vũ Hán. Theo đó, những nam giới nhiễm Covid-19 dù đã khỏi bệnh cũng nên đi khám lại sức khỏe sinh sản.

Ngày 12/3/2020, website chính thức của tỉnh Hồ Bắc đã đăng tải một bài viết học thuật, qua đó cho rằng virus Corona có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của nam giới. Tuy vậy bài viết này đã bị gỡ sau đó vài tiếng.

Bài viết trên là kết quả nghiên cứu của nhóm bác sĩ tại bệnh viện Tongji-Vũ Hán. Theo đó, những nam giới nhiễm Covid-19 dù đã khỏi bệnh cũng nên đi khám lại sức khỏe sinh sản.

Mặc dù chưa có một kiểm nghiệm xác thực nào cho thấy các bệnh nhân nam nhiễm Covid-19 sẽ bị vô sinh nhưng theo lý thuyết, virus Corona có thể dẫn đến suy giảm cân bằng nội môi miễn dịch ở tinh hoàn, qua đó gây viêm tinh hoàn, giảm số lượng tinh trùng và có thể dẫn đến vô sinh.

Cả Covid-19 và Sars đều tấn công tế bào con người bằng cách tác động qua enzym Ace2, vốn tồn tại rất nhiều trong tinh hoàn, thận và tim.

Chính quyền Hồ Bắc gỡ thông tin nhiễm Covid-19 gây vô sinh - Ảnh 1.

Bởi vậy, nghiên cứu của nhóm bác sĩ trên khuyến cáo các nam giới đã nhiễm Covid-19 dù khỏe lại vẫn nên đi khám để đảm bảo an toàn sinh sản.

Sau khi gỡ bài nghiên cứu của nhóm bác sĩ bệnh viện Tongji-Vũ Hán, chính quyền tỉnh Hồ Bắc chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào dù bài phân tích trên đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Bác sĩ chuyên khoa Qi Guangchong của bệnh viện Yueyang Hospital-Thượng Hải cho biết không có gì lạ khi hệ sinh sản của nam giới bị ảnh hưởng sau các cuộc tấn công của Virus.

"Nhiều loại virus đã được chứng minh là có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới như viêm gan B hay quai bị. Khoảng 1/3 số bệnh nhân quai bị nam bị viêm tinh hoàn và một số trường hợp còn bị suy giảm tinh trùng dẫn đến vô sinh. Tôi cũng đã gặp vài trường hợp bệnh nhân bị vô sinh sau khi mắc dịch Sars. Dẫu vậy số trường hợp bị như vậy vẫn còn quá nhỏ để có thể đi đến kết luận chính xác. Bất chấp điều đó, tôi vẫn đề nghị những nam giới mắc Covid-19 dù đã khỏi lại vẫn nên đi khám sức khỏe sinh sản nếu muốn làm cha", bác sĩ Qi nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, nghiên cứu riêng biệt của các bác sĩ tại bệnh viện Shuzhou Affiliated Hospital-Nam Kinh được công bố vào tháng 2/2020 trên MedRziv.org cho rằng Covid-19 có liên kết với các tế bào nhiễm Ace2, qua đó gây hại cho thận và mô tinh hoàn của bệnh nhân. Một tổn thương như vậy có thể dẫn đến vô sinh hoặc u tinh hoàn.

Chính quyền Hồ Bắc gỡ thông tin nhiễm Covid-19 gây vô sinh - Ảnh 2.
Chính quyền Hồ Bắc gỡ thông tin nhiễm Covid-19 gây vô sinh - Ảnh 4.

AB

Cùng chuyên mục
XEM