Chiều 30 Tết: Đào, tuyết mai, lan hồ điệp ... rẻ chưa từng có chỉ từ 20.000 đồng, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa ế, người dân tranh thủ đến lượm

21/01/2023 19:03 PM | Kinh doanh

Chiều 30 Tết, giá đào, quất và nhiều loại hoa giảm sâu nhưng các tiểu thương vẫn phải bỏ lại do bị "ép giá", chi phí vận chuyển về quê lại quá cao.

Chiều 30 Tết:  Đào, tuyết mai, lan hồ điệp ... rẻ chưa từng có chỉ từ 20.000 đồng, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa ế, người dân tranh thủ đến lượm - Ảnh 1.

Nhiều bó hoa dù vẫn còn khá tươi mới nhưng vẫn bị bỏ lại.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày cuối cùng trước khi bước sang thềm năm mới, tại một số chợ hoa xuân ở Hà Nội vẫn còn khá nhiều cây cảnh được bày bán chờ đợi những vị khách cuối cùng đem về chưng Tết.

Chiều 30 Tết:  Đào, tuyết mai, lan hồ điệp ... rẻ chưa từng có chỉ từ 20.000 đồng, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa ế, người dân tranh thủ đến lượm - Ảnh 2.

Không khí mua sắm điễn ra khá tập nập.

Chiều 30 Tết:  Đào, tuyết mai, lan hồ điệp ... rẻ chưa từng có chỉ từ 20.000 đồng, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa ế, người dân tranh thủ đến lượm - Ảnh 3.

Nhiều người tranh thủ thời gian lựa chọn những bông hoa tươi thắm về trang trí nhà cửa.

Chiều 30 Tết:  Đào, tuyết mai, lan hồ điệp ... rẻ chưa từng có chỉ từ 20.000 đồng, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa ế, người dân tranh thủ đến lượm - Ảnh 4.

Thời điểm này dù giá đã giảm sâu chỉ dao động từ 100.000-400.000 đồng cho một cây quất, đào cảnh nhưng tại các chợ hoa tiểu thương vẫn rơi vào tình trạng "ép giá".

Chiều 30 Tết:  Đào, tuyết mai, lan hồ điệp ... rẻ chưa từng có chỉ từ 20.000 đồng, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa ế, người dân tranh thủ đến lượm - Ảnh 5.

Một số tiểu thương chia sẻ, "Những gày đầu chúng tôi bán từ 500.000 đồng đến cả triệu đồng một cành đào to đẹp. Tuy nhiên, đến thời điểm này dù đã giảm giá 50%, thậm chí là 1/3 nhưng nhiều người dân vẫn cố gắng mặc cả xuống".

Chiều 30 Tết:  Đào, tuyết mai, lan hồ điệp ... rẻ chưa từng có chỉ từ 20.000 đồng, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa ế, người dân tranh thủ đến lượm - Ảnh 6.

Khồng chỉ đào, nhiều bó tuyết mai cũng được đại hạ giá chỉ còn từ 20.000-50.000 đồng/bó.

Chiều 30 Tết:  Đào, tuyết mai, lan hồ điệp ... rẻ chưa từng có chỉ từ 20.000 đồng, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa ế, người dân tranh thủ đến lượm - Ảnh 7.

Trong khi đó, lan hồ điệp sale đậm tới 40%, đặc biệt, một số chậu còn được tiểu thương giảm 50% nhưng vẫn vắng bóng người mua.

Chiều 30 Tết:  Đào, tuyết mai, lan hồ điệp ... rẻ chưa từng có chỉ từ 20.000 đồng, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa ế, người dân tranh thủ đến lượm - Ảnh 8.

Hoa thường xuân được bán giá 40.000 đồng, lan tiểu quỳnh là 130.000 đồng/chậu.

Chiều 30 Tết:  Đào, tuyết mai, lan hồ điệp ... rẻ chưa từng có chỉ từ 20.000 đồng, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa ế, người dân tranh thủ đến lượm - Ảnh 9.

Một sạp hoa đóng cửa sớm, bỏ hoa ở lại.

Chiều 30 Tết:  Đào, tuyết mai, lan hồ điệp ... rẻ chưa từng có chỉ từ 20.000 đồng, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa ế, người dân tranh thủ đến lượm - Ảnh 10.

Nhiều bó tuyết mai bị tiểu thương vứt bỏ lại ven đường.

Chiều 30 Tết:  Đào, tuyết mai, lan hồ điệp ... rẻ chưa từng có chỉ từ 20.000 đồng, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa ế, người dân tranh thủ đến lượm - Ảnh 11.

Các loại hoa khác cũng không ngoại lệ, dù đã được giảm giá sâu nhưng vẫn không bán được bị người bán vứt la liệt khắp nơi.

Quỳnh Anh

Từ khóa:  30 tết , hoa tết
Cùng chuyên mục
XEM