Chi trả minh bạch, đồng thuận cao trong giải phóng mặt bằng tại Bạch Đa, Tam Hưng

| Kinh doanh

Theo kế hoạch trong ngày 1/8 xã Tam Hưng (Hà Nội) sẽ hoàn thành đợt 1 chi trả bồi thường cho 340 hộ dân thôn Bạch Đa với số tiền 1.052 tỷ đồng.

Chiều 31/7, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tam Hưng tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 cho các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi tại thôn Bạch Đa để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án, thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển.

 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thu Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hưng (trái) đã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác chi trả tại tôn Bạch Đa. Ảnh: T.H

Có mặt trực tiếp tại điểm chi trả, ông Nguyễn Thu Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hưng đã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức thực hiện. Từ khâu tiếp nhận hồ sơ, xác minh thông tin, chi trả tiền bồi thường đến hướng dẫn người dân hoàn tất thủ tục bàn giao mặt bằng đều được các lực lượng chuyên môn phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

 - Ảnh 2.

Người dân phấn khởi nhận tiền đền bù. Ảnh: T.H

Cùng tham gia chỉ đạo có lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng, các phòng chuyên môn và lực lượng chức năng của xã. Việc bố trí đầy đủ cán bộ tại từng khâu giúp giải đáp kịp thời các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để người dân hoàn thiện thủ tục nhanh chóng, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi.

Đặc biệt, toàn bộ quá trình chi trả được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng chính sách. Đây là yếu tố quan trọng góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chủ trương thu hồi đất, đồng thời hạn chế phát sinh khiếu nại, kiến nghị trong quá trình triển khai dự án. Giải phóng mặt bằng luôn là khâu khó nhất trong triển khai các dự án phát triển đô thị bởi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Thực tế cho thấy, ở nhiều địa phương, chỉ cần một số ít trường hợp chưa thống nhất cũng có thể làm chậm tiến độ cả dự án trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

 - Ảnh 3.

Toàn bộ quá trình chi trả được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng chính sách. Ảnh: T.H

Tại Tam Hưng, chính quyền địa phương xác định muốn giải phóng mặt bằng thành công thì trước hết phải tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Vì vậy, song song với việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xã đã tập trung tuyên truyền, đối thoại, giải thích đầy đủ các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Những kiến nghị của người dân được tiếp nhận, rà soát và giải quyết trên tinh thần thấu tình, đạt lý, đúng quy định của pháp luật.Việc công khai phương án bồi thường, niêm yết danh sách, mức hỗ trợ, cũng như tổ chức chi trả tập trung dưới sự giám sát của các cơ quan chuyên môn đã góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế khiếu kiện, tạo sự yên tâm cho các hộ dân.

 - Ảnh 4.

Với cách làm bài bản, lấy người dân làm trung tâm đã giúp công tác giải phóng mặt bằng tại thôn Bạch Đa diễn ra thuận lợi hơn, nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân. Ảnh: T.H

“Thay vì chỉ tập trung vào các thủ tục hành chính, địa phương đã triển khai đồng thời nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp với các hộ dân. Những nội dung liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được giải thích đầy đủ, rõ ràng; các kiến nghị của người dân đều được tiếp nhận, rà soát và xử lý trên tinh thần khách quan, đúng quy định của pháp luật”, Phó chủ tịch Nguyễn Thu Sơn cho biết.

Chính cách làm bài bản, lấy người dân làm trung tâm đã giúp công tác giải phóng mặt bằng tại thôn Bạch Đa diễn ra thuận lợi hơn, nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân.

Theo Thanh Bình

Cùng chuyên mục
XEM