"Chỉ 3-5 năm nữa thôi, tuyển Trung Quốc sẽ chẳng còn là đối thủ xứng tầm của Việt Nam"

26/02/2022 10:00 AM | Xã hội

Tờ Sohu lo ngại sự phát triển của bóng đá Việt Nam sẽ khiến bóng đá Trung Quốc bị bỏ lại trong tương lai gần.

Bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây liên tục gặt hái thành công. Tuyển nam Việt Nam đánh bại Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển nữ thì giành vé đến World Cup 2023. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam sắp chơi trận chung kết giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

Chứng kiến điều đó, tờ Sohu không khỏi khỏi quan ngại: "Sự vươn lên của bóng đá Việt Nam thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của các CĐV Trung Quốc. Nếu chúng ta tiếp tục đem đến màn trình diễn như hiện tại, thì chỉ 3-5 năm nữa thôi, tuyển Trung Quốc sẽ chẳng phải đối thủ xứng tầm của Việt Nam. Để rồi, trận thua vào ngày mùng một Tết sẽ trở thành khoảnh khắc nhục nhã nhất trong lịch sử bóng đá Trung Quốc.

Mới đây, U23 Việt Nam còn lọt vào trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2022. Điều này sẽ tạo ra niềm cảm hứng để các cầu thủ trẻ Việt Nam mở ra cơ hội phát triển.

Chỉ 3-5 năm nữa thôi, tuyển Trung Quốc sẽ chẳng còn là đối thủ xứng tầm của Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Việt Nam thi đấu thăng hoa ở giải vô địch Đông Nam Á 2022.

Tiến đến chung kết, U23 Việt Nam không chỉ được thưởng lớn mà họ còn khẳng định được vị thế của riêng mình. Trước đây, bóng đá Trung Quốc không xem trọng các đối thủ ở Đông Nam Á. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Nhớ lại trận thua của Trung Quốc trước Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, có thể thấy đẳng cấp của hai đội có sự chênh lệch lớn. Nhìn sang cấp độ trẻ, mọi thứ còn tệ hơn.

U23 Trung Quốc rút lui khỏi U23 châu Á 2022. Điều đó khiến chúng ta không thể đối đầu các đội bóng lớn như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Ngoài ra, U23 Trung Quốc còn lỡ cơ hội phục thù U23 Việt Nam.

Lứa cầu thủ U23 Trung Quốc hiện không có cơ hội tranh tài ở bất cứ giải đấu nào. Trong khi đó, U23 Việt Nam lại bận rộn tham dự không ít đấu trường.

Thực tình mà nói, bóng đá Trung Quốc đừng nên xem Nhật Bản, Hàn Quốc hay Ả Rập Xê Út làm đối thủ. Hãy coi Việt Nam là đối trọng lớn nhất.

Chỉ 3-5 năm nữa thôi, tuyển Trung Quốc sẽ chẳng còn là đối thủ xứng tầm của Việt Nam - Ảnh 2.

Tuyển Trung Quốc gây ra thất vọng lớn trong thời gian gần đây.

HLV Li Tie từng giúp Trung Quốc đánh bại Việt Nam. Tuy nhiên nếu bóng đá Trung Quốc tiếp tục xuống dốc, Li Tie có lẽ sẽ trở thành HLV cuối cùng có thể dẫn dắt tuyển Trung Quốc hạ gục Việt Nam".

Hiện tuyển Trung Quốc đã chính thức hết cách ly sau giai đoạn thi đấu ở vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, do dịch bùng phát ở thành phố Tô Châu, nơi được bố trí khách sạn cho đội tuyển Trung Quốc cách ly trong thời gian qua, khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn.

Nhiều thành viên của đội tuyển Trung Quốc buộc phải hủy bỏ kế hoạch về quê nghỉ ngơi, thăm gia đình. Việc di chuyển từ vùng dịch về nhà khiến họ sẽ phải thực hiện những quy định phòng chống dịch ở các địa phương, dẫn đến nguy cơ không kịp tới Hải Khẩu hội quân vào ngày 3/3.

Theo Đặng Phong

Cùng chuyên mục
XEM