Thua Việt Nam, tuyển Trung Quốc bị giảm lương chỉ còn 1/10, thấp hơn cả cầu thủ nữ?

11/02/2022 16:30 PM | Xã hội

Thông tin rất đáng chú ý liên quan tới chuyện giảm lương ở đội tuyển Trung Quốc vừa được truyền thông nước này đăng tải.

Cụ thể, trang 163.com (Trung Quốc) vừa đăng một bài viết có tiêu đề: "Những tin tức mới nhất của bóng đá nam Trung Quốc: Bị cắt lương còn 1/10, lương tháng chỉ 160 ngàn tệ, không bằng đội tuyển bóng đá nữ".

Theo nguồn tin của 163.com, tuyển Trung Quốc đã phải hứng chịu sức ép rất lớn, có thể nói là lớn chưa từng thấy sau khi để thua tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup (đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022). Vì quá tức giận, cư dân mạng Trung Quốc thi nhau lên án các tuyển thủ quốc gia và cho rằng họ cần bị "trừng phạt" bằng cách giảm lương.

163.com cho hay, ở đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc thì tất cả các cầu thủ đều hưởng mức lương rất cao, tất cả đều trên mốc 10 triệu tệ/năm. Ngược lại thì tuyển nữ Trung Quốc chỉ có lương bình quân thấp hơn nhiều, khoảng 2 triệu tệ/năm.

Có thể lấy ví dụ về một số trường hợp cụ thể, như lương hàng năm của đội trưởng Wu Xi là 15 triệu tệ, của Zhang Linpeng 18 triệu, Wei Shihao 12 triệu, Zhang Xizhe 12 triệu (chưa tính thưởng)… Cư dân mạng cho rằng những con số này là quá cao và nó rất "bất công" nếu so với những cống hiến và thành tích của đội tuyển nữ Trung Quốc.

Thua Việt Nam, tuyển Trung Quốc bị giảm lương chỉ còn 1/10, thấp hơn cả cầu thủ nữ? - Ảnh 1.

Theo trang 163.com thì các tuyển thủ Trung Quốc có thể phải trả giá cực đắt sau trận thua tuyển Việt Nam.

Trước sức ép từ dư luận, chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Chen Xuyuan buộc phải tìm ra những phương án để giảm lương với các các cầu thủ nam đang thi đấu ở ĐTQG. Theo trang 163.com thì trong năm 2022, hệ thống giải Super League sẽ áp dụng quy chế giảm lương lần thứ ba, khiến lương trung bình hàng năm của các tuyển thủ quốc gia có thể xuống dưới mức 2 triệu tệ.

Nguồn tin từ 163.com cho rằng lương của các cầu thủ nam có thể bị giảm tới 10 lần, khiến lương trung bình hàng tháng chỉ còn khoảng 160 ngàn tệ, thấp hơn mức trung bình của các cầu thủ tuyển nữ Trung Quốc.

Việc LĐBĐ Trung Quốc chuẩn bị áp dụng quy chế giới hạn lương mới cũng là nhằm để giúp xóa bỏ tình trạng nợ lương ngày càng lan rộng ở giải Super League, đồng thời cứu nhiều đội bóng khỏi nguy cơ khủng hoảng tài chính, bị giải thể do phải gánh quỹ lương quá lớn.

"Với chính sách giảm lương rất mạnh mẽ, tôi tin rằng đội tuyển bóng đá nam sẽ không thể ăn nhân sâm Thượng Hải, dù sao thì nó cũng quá đắt đỏ" – trang 163.com bình luận thêm.

Theo Tiếu Lâm Mộc

Cùng chuyên mục
XEM