Cháy nhà kinh hoàng sáng 27 Tết, 5 mẹ con chết đau lòng ở Sài Gòn

21/01/2020 08:40 AM | Xã hội

Một vụ hỏa hoạn lớn vừa xảy ra tại con hẻm đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP.HCM khiến 5 người tử vong. Cơ quan chức năng hiện đang ở hiện trường để xử lý vụ việc.

Theo đó, ngọn lửa bốc cháy vào khoảng 3h30 phút sáng 21/1 (tức 27 tháng Chạp tết Âm lịch) tại căn nhà trong con hẻm 567, đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP.HCM khiến 5 người gồm 3 nữ, 2 nam đều tử vong. 

Bước đầu xác minh 5 nạn nhân gồm: bà Lê Thị Huệ (SN 1950, hay gọi là bà Năm cây me), 2 người con trai là Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Lê Hoàng Tâm (SN 1983), người con gái là Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), con dâu là Trần Mỹ Tuyền (SN 1990, vợ anh Thanh).

Sau khi tiếp nhận tin báo cháy, lực lượng PCCC đã điều động 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 7h30 phút, cơ quan chức năng vẫn đang ở hiện trường để xử lý, điều tra vụ việc.

Cháy nhà kinh hoàng sáng 27 Tết, 5 mẹ con chết đau lòng ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Cháy nhà kinh hoàng sáng 27 Tết, 5 mẹ con chết đau lòng ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Sự việc khiến tất cả người dân bàng hoàng đau xót

Cháy nhà kinh hoàng sáng 27 Tết, 5 mẹ con chết đau lòng ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Nhiều người tập trung theo dõi

Cháy nhà kinh hoàng sáng 27 Tết, 5 mẹ con chết đau lòng ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Công an có mặt tại hiện trường

Được biết, căn nhà nơi xảy ra vụ cháy có diện tích khoảng 30m2 chia làm hai phòng. Trong hẻm đậu nhiều xe nên có thể lúc cháy nạn nhân không thoát thân được. Đây là gia đình cận nghèo của phường Phước Long B, quận 9.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.


Theo VĂN TIÊN

Cùng chuyên mục
XEM