Chàng trai bỏ học vào Sài Gòn làm rapper, mua nhà trả góp nhưng không ưng bèn "dốc vốn" cải tạo lại

21/12/2022 14:09 PM | Sống

Nhìn thấy căn nhà sau khi cải tạo, gia chủ - Osad và mẹ của anh không kìm nén nổi sự xúc động với căn nhà mới vượt ngoài mong đợi.

Osad (tên thật: Mai Quang Nam), 25 tuổi là rapper kiêm nhạc sĩ được giới trẻ yêu thích. Osad nổi tiếng và được khán giả biết đến nhiều nhất với bản hit “Người âm phủ”. Điều đặc biệt, “Người âm phủ” - ca khúc đình đám một thời, từng được cư dân mạng đón nhận nhiệt tình và lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội này là sản phẩm âm nhạc được Osad thực hiện khi chỉ mới học năm thứ 3 ngành cơ khí chế tạo máy của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chàng trai bỏ học vào Sài Gòn làm rapper, mua nhà trả góp nhưng không ưng ý và quyết định "dốc vốn" cải tạo lại - Ảnh 1.

Osad.

Sau đó, để theo đuổi ước mơ làm âm nhạc, năm 2018, Osad quyết định dừng việc học của mình lại, chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc. Nam rapper chia sẻ: “Lúc ấy, mình nghĩ nếu mình quyết tâm theo đuổi con đường âm nhạc rồi thì nên nghiêm túc và tập trung 100% vào nó. Mình với với bố mẹ quyết định “bỏ học”, vào Thành phố Hồ Chí Minh sống, bố mẹ mình sốc lắm”.

“Khoảng thời gian ấy, bố mẹ rất lo không biết mình có “sống nổi” với quyết định của mình không. Mình cũng phải mất một thời gian để chứng minh mình kiếm được tiền bằng nghề này và đó là thứ mình thích làm. Sau đó, bố mẹ cũng đồng ý và cho mình chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh sống. Đến giờ mình cũng ở đây được khoảng 3 năm rưỡi”, Osad nói thêm. 

Thời gian đầu vào TP. HCM, Osad cho biết anh không đặt nặng quá nhiều về vấn đề chỗ ở, tiêu chí chỉ cần thoải mái và riêng tư. Sau hơn 2 năm ở nhà thuê, cảm thấy muốn có một nơi thật sự thuộc về mình, đồng thời mẹ cũng tác động với suy nghĩ “an cư lạc nghiệp” nên Osad đã quyết định mua một căn nhà trả góp. 

Chàng trai bỏ học vào Sài Gòn làm rapper, mua nhà trả góp nhưng không ưng ý và quyết định "dốc vốn" cải tạo lại - Ảnh 2.

Osad chọn mua một căn nhà ở góc. Căn nhà ở góc vừa đảm bảo được sự riêng tư, vừa không để tiếng ồn ào khi làm nhạc ảnh hưởng đến hàng xóm. Anh đặt phòng làm nhạc ở góc mà không sát căn nhà nào khác cả, như vậy hàng xóm cũng không bị làm phiền. 

Tuy nhiên, Osad cho biết, vẫn có nhiều điểm anh chưa thật sự hài lòng về căn nhà này lắm, thiết kế căn nhà đã cũ, công năng cũng không còn phù hợp với 3 chú mèo anh đang nuôi. Anh chia sẻ: “Chung cư đã 10 năm, nội thất vẫn giữ nguyên như ban đầu lúc mới mua. Tất nhiên là còn khá nhiều thứ mà mình thấy chưa hài lòng, chưa hợp lý. Căn nhà, nội thất đã cũ và hơi già so với mình”. 

Chàng trai bỏ học vào Sài Gòn làm rapper, mua nhà trả góp nhưng không ưng ý và quyết định "dốc vốn" cải tạo lại - Ảnh 3.

“Sofa trông hơi già và cũ, mình ngồi trên ghế cũng chưa thật sự thoải mái. Hay bức tường có vân, phong cách thiết kế cũ. Mình muốn thay đổi để nhà hiện đại và phù hợp với bản thân hơn. Mình cần không gian phù hợp hơn với 3 con mèo, rèm cửa hiện tại không ổn do bị mèo cào quá nhiều”, Osad nói thêm.

Chàng trai bỏ học vào Sài Gòn làm rapper, mua nhà trả góp nhưng không ưng ý và quyết định "dốc vốn" cải tạo lại - Ảnh 4.

Osad mong muốn có thể cải tạo lại căn hộ, biến đây là căn nhà hiện đại, đầy sức trẻ và truyền cảm hứng để anh thỏa sức sáng tạo nghệ thuật. Ngoài ra, căn nhà cần được bố trí công năng sao cho phù hợp với 3 con mèo mà anh đang nuôi. Osad đã quyết định đến Là Nhà với mong muốn cải tạo lại căn nhà của mình với ngân sách khoảng 450-500 triệu đã bao gồm 200 triệu hỗ trợ từ chương trình. Với sự đồng hành của Viglacera, Là Nhà đã đem đến cho căn nhà của Osad một diện mạo hoàn toàn mới.

Khi cải tạo nhà, Osad mong muốn căn nhà không phức tạp quá, không nhiều màu sắc hay đồ đạc chằng chịt. Không gian phòng khách ấm áp, nội thất thân thiện với vật nuôi, căn bếp hiện đại, đơn giản. Osad thích tông màu ấm đen, trắng, ghi, gỗ, cam, nhưng hiện tại căn nhà đang đều màu tông ấm hết nên anh muốn nhà mình có thêm màu xanh nước biển. 

Chàng trai bỏ học vào Sài Gòn làm rapper, mua nhà trả góp nhưng không ưng ý và quyết định "dốc vốn" cải tạo lại - Ảnh 5.

Trải qua 2 tuần, Osad đã nhận được sự tư vấn từ 2 nhóm kiến trúc sư gồm Kat Studio, nhà thiết kế (NTK) Jess Thái và IIN Studio, NTK Khánh Ni. Sau đó, anh quyết định lựa chọn phương án cải tạo của team Jess Thái. 

Với căn nhà cải tạo của Osad, Kat Studio cơ cấu thiết kế đó là ít đồ lại, sử dụng món đồ với nhiều công năng hơn. Chất liệu đồ dùng trong nhà sẽ sử dụng chủ yếu là ván gỗ, vân gỗ và các màu sơn nội thất. Tông màu chủ đạo là màu cam - màu sắc yêu thích của gia chủ. Ngoài ra, kính được sử dụng để khi ánh đèn chiếu xuống sẽ tạo mảng sáng màu cam ở cửa ra vào để tạo điểm nhấn. 

Chàng trai bỏ học vào Sài Gòn làm rapper, mua nhà trả góp nhưng không ưng ý và quyết định "dốc vốn" cải tạo lại - Ảnh 6.

Căn nhà sau khi được cải tạo như được “lột xác” hoàn toàn. Tổng thể không gian trở nên tươi sáng, rộng rãi hơn. Sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc và cách bố trí nội thất trong nhà khiến ngôi nhà mang đậm chất nghệ thuật, phù hợp với phong cách, tính chất công việc của chủ nhà. Đồ đạc trong nhà được bố trí, điều chỉnh hợp lý, giải quyết được nỗi lo với 3 chú mèo của gia chủ, như: . Sofa trong nhà được bọc bằng vải nhung, sẽ không có nhiều lỗ để mèo bấu vào, sử dụng sofa hình dạng sofa fluffy (xốp) nên con mèo sẽ không thích bấu…

Chàng trai bỏ học vào Sài Gòn làm rapper, mua nhà trả góp nhưng không ưng ý và quyết định "dốc vốn" cải tạo lại - Ảnh 7.

Chứng kiến ngôi nhà của mình được thay đổi hoàn toàn, Osad và mẹ anh không giấu được sự xúc động. Mẹ của Osad chia sẻ: “Căn nhà mới đạt ngoài sức mong đợi của cô. Cách đây hai năm thì em nó mua nhà mà cô vào là nhà cũ, so với bây giờ thì mọi thứ thay đổi hết, rất là đẹp. Cô cảm thấy rất xúc động vì đây là thành quả của em nó trong 4 năm phấn đấu không biết mệt mỏi, rất kiên trì, năng nổ”.

Là Nhà khép lại tập 2 đầy cảm xúc với sự đồng hành của Nhà tài trợ Địa điểm BoConcept - thương hiệu nội thất toàn cầu đến từ Đan Mạch với tuổi đời hơn 70 năm, có chuỗi cửa hàng tại hơn 300 quốc gia, đã có mặt Việt Nam từ năm 2010. Thương hiệu có hai phong cách chủ đạo là Scandinavian và Metropolitan, nổi bật qua các thiết kế vượt thời gian, được sản xuất bởi tay nghề thủ công điêu luyện, vật liệu chất lượng cao dành cho mọi không gian sống.

Là Nhà - Chương trình truyền hình thực tế "làm mới" căn nhà thân quen của khán giả, biến từng khoảng không gian sống thành chốn nghỉ ngơi, vỗ về xúc cảm và chứa đựng câu chuyện ý nghĩa của chính gia chủ. Không chỉ là một chương trình về kiến trúc thông thường, Là Nhà lồng ghép kiến thức chuyên môn với câu chuyện cá nhân của mỗi chủ nhà để tạo nên chương trình đầy xúc cảm và nhân văn.

Là Nhà sẽ phát sóng vào 15 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3 và 20 giờ cùng ngày trên Megalivestream của VCCorp.

Chương trình được sản xuất bởi WOWMedia cùng Nhà phát triển BĐS Văn Phú - Invest (VPI); Nhà tài trợ Kim Cương Panasonic; đơn vị truyền thông và phát hành VCCorp - Admicro và VTV; đơn vị hợp tác thương mại VCCorp - Adsponsor; đồng thời đưa tin trên ELLE Decoration, Group Nghiện Nhà và Happynest.


Chàng trai bỏ học vào Sài Gòn làm rapper, mua nhà trả góp nhưng không ưng ý và quyết định "dốc vốn" cải tạo lại - Ảnh 9.



Minh Nguyệt

Cùng chuyên mục
XEM