Chàng trai 23 tuổi gốc Việt muốn mang giấc mơ Mỹ đến với mọi đứa trẻ, nhận thưởng 30.000 USD từ vợ chồng Zuckerberg

06/08/2018 08:28 AM | Kinh doanh

Tuan Ho cũng là một trong ba doanh nhân xã hội nhận được khoản tài trợ 30.000 USD từ chương trình Priscilla Chan Stride Service. Đây là chương trình được tài trợ bởi Chan Zuckerberg Initiative, tổ chức được vợ chồng Mark Zuckerberg thành lập năm 2015.

Tuan Ho đến Mỹ năm 2005 cùng mẹ và anh trai năm 2005 khi chỉ mới 10 tuổi. Sau khi bị cha dượng lạm dụng ở Dorchester, Massachusetts, Tuan bắt đầu tìm kiếm lối thoát cho chính mình.

"Tôi như tù nhân trong chính ngôi nhà của mình, chỉ có đến trường tôi mới như được giải thoát. Do vậy, tôi đã nỗ lực hết sức để học tiếng Anh nhằm cứu gia đình mình. Tôi nhận ra rằng tôi cần có những kiến thức và công cụ đúng đắn để thoát khỏi địa ngục của mình."

Tuan kể rằng cậu đã học tiếng Anh bằng cách xem hoạt hình và đọc phụ đề cùng với một cuốn từ điển cầm tay. Chỉ trong vòng 6 tháng, cậu đã có thể giao tiếp trôi chảy: "Sống trong điều kiện khó khăn đã khiến tôi trưởng thành lên rất nhiều."

Sau khi rời khỏi cha dượng, mẹ của Tuan Ho đã phải làm rất nhiều việc để kiếm sống. Khi Tuan được nhận vào đại học Northeastern, mức học phí 40.000 USD mỗi năm tưởng như không thể vượt qua: "Về cơ bản, gia đình tôi không đủ chi trả mức học phí này."

Đó chính là lý do khiến những bài luận ra đời. Dù cho tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai nhưng cậu đã viết 120 bài tiểu luận trong quá trình xin học bổng.

"Tôi nhớ những ngày mình đạp xe xuống trung tâm thành phố, tìm kiếm các văn phòng để gửi thư đi."

Rồi nỗ lực của cậu cũng được đền đáp. Tuan đã giành được học bổng toàn phần cho đại học Northeastern ở Boston và tốt nghiệp bằng kỹ sư cơ khí trong năm nay.

Dù có bằng kỹ sư trong tay, Tuan nói rằng cậu nhận ra mình không muốn làm việc với máy móc mà là với con người. Cậu muốn thay đuổi cuộc sống của người khác theo cách giáo dục đã thay đổi cuộc sống của cậu.

Chàng trai 23 tuổi gốc Việt muốn mang giấc mơ Mỹ đến với mọi đứa trẻ, nhận thưởng 30.000 USD từ vợ chồng Zuckerberg - Ảnh 1.

"Ngoài kia có nhiều đứa trẻ tài năng nhưng lại không được giúp đỡ để làm những thứ chúng yêu thích và quan tâm. Đó chính là ý tưởng của ScholarJet."

ScholarJet là tổ chức phúc lợi cộng đồng mà Tuan Ho thành lập tháng 9/2017 để hỗ trợ cho trẻ em có cơ hội tiếp cận học bổng đại học thông qua "học bổng hành động".

ScholarJet làm việc với bộ phận tuyển dụng của nhiều công ty, tuyển sinh viên cho những vị trí không đòi hỏi kinh nghiệm và thưởng cho họ học bổng.

Những thử thách bao gồm việc thiết kế thiết bị để cải thiện cuộc sống của người khuyết tật, tạo ra video lan truyền thu hút sự quan tâm của những người không quan tâm đến biến đổi khí hậu. Hay đó là tạo một đoạn video 1-2 phút về ý tưởng kinh doanh của mình.

Tuan Ho cho biết ScholarJet đến nay đã có 15 thử thách và trao tặng khoảng 34.000 USD cho những người chiến thắng.

ScholarJet là đơn vị thắng cuộc trong MassChallenge 2017. Và tháng 4 vừa qua, Tuan Ho cũng là một trong ba doanh nhân xã hội nhận được khoản tài trợ 30.000 USD từ chương trình Priscilla Chan Stride Service. Đây là chương trình được tài trợ bởi Chan Zuckerberg Initiative, tổ chức được vợ chồng Mark Zuckerberg thành lập năm 2015.

Tuan Ho nhận được số tiền này bởi "niềm đam mê và tinh thần doanh nhân cho các dịch vụ cộng đồng". Cậu cũng đang trong quá trình huy động 250.000 USD vốn ban đầu nên khoản tiền thưởng trên đã giúp Tuan rất nhiều.

Mô hình định giá của ScholarJet là thu phí hàng năm của các công ty để giúp họ tạo ra các cuộc thi, tuyển dụng nhân viên không yêu cầu kinh nghiệm. Trong tương lai, Tuan hi vọng có thể mở rộng dịch vụ của ScholarJet nhằm giúp sinh viên trả nợ vay.

Hiện giờ thì cậu bạn 23 tuổi đang sống với mẹ: "Hãy cho tôi vài năm nữa khi tôi có một thu nhập phù hợp với chức vụ CEO," Tuan nói. 

Mai Phương

Cùng chuyên mục
XEM