Chàng sinh viên Harvard biết hơn 20 ngôn ngữ và cuộc gặp gỡ tại Hà Nội

28/06/2016 09:45 AM | Sống

20 tuổi, có khả năng sử dụng 23 ngôn ngữ chỉ trong vòng vài năm tự học - Đó là những điều khiến không ít người ngưỡng mộ Timothy Doner, chàng sinh viên Đại học Harvard.

Timothy Doner, chàng trai 20 tuổi được mệnh danh là thần đồng ngôn ngữ đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trẻ tại Hà Nội vào sáng ngày 24/6 vừa qua.

Khi buổi giao lưu còn chưa đến giờ bắt đầu, khán phòng đã chật cứng khán giả. Dự kiến ban đầu sẽ có khoảng 50 người tham dự chương trình, nhưng cuối cùng con số thực tế tăng lên gấp đôi khiến Tim rất bất ngờ.

Chàng sinh viên Harvard không ngần ngại cùng những người bạn Việt Nam kéo ghế, sắp xếp chỗ ngồi để những người đến sau có được vị trí quan sát thuận lợi nhất. Với dáng người nhỏ nhắn, cậu không có quá nhiều khác biệt so với các bạn sinh viên Việt Nam cùng lứa tuổi.

Timothy Doner đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ học và Trung Đông, Đại học Harvard

Timothy Doner sinh ra và lớn lên tại thành phố New York, Mỹ. Năm 13 tuổi, vì quan tâm đến cuộc chiến ở Trung Đông nên Tim quyết định học tiếng Herbrew (một ngôn ngữ của người Do Thái). Cậu thường nghe nhạc Rap, sau đó cố ‘nhại’ theo, đồng thời tìm cách để nói chuyện với người bản xứ. Năm 14 tuổi, Tim bắt đầu học tiếng Ả rập khi tham gia một chương trình hè. Sau 1 tháng, cậu có thể đọc và viết rất dễ dàng. Điều đó khiến Tim nghĩ rằng mình có thể theo đuổi việc học ngoại ngữ như một sở thích.

Cuối tháng 3.2011, trong một đêm mất ngủ, Tim đã thực hiện một video cậu đang nói tiếng Ả Rập, với phụ đề tiếng Anh và đăng tải lên Youtube. Tương tự, ngày tiếp theo Tim đăng tải clip cậu nói tiếng Herbrew.

Những đoạn clip của Tim ngày càng được nhiều người quan tâm và bình luận. Nhiều người còn hướng dẫn cậu sửa các lỗi sai khi phát âm. Sau Herbrew và tiếng Ả Rập, Tim tiếp tục tự học các thứ tiếng khác qua sách và các chương trình ứng dụng ngôn ngữ Flashcard trên điện thoại thông minh. Hiện nay, trang Youtube của chàng trai 20 tuổi đã có hơn 66 nghìn người đăng ký và hơn 6,6 triệu lượt xem.

Clip nói ngoại ngữ của Tim

Năm 2012, câu chuyện về Tim bắt đầu xuất hiện trên tờ New York Times, rồi sau đó là hàng loạt các phương tiện truyền thông khác. Tim chia sẻ rằng khi đọc tựa đề các bài báo biết về mình, mọi người sẽ nghĩ cậu 'siêu' hơn 20 ngôn ngữ. Nhưng thực tế, khả năng sử dụng ngoại ngữ của Tim thuộc các cấp độ khác nhau. "Tôi có thể dùng 4 thứ tiếng một cách chuyên nghiệp, 5 ngôn ngữ cho công việc nghiên cứu và có thể đọc hay nói chuyện bằng 15 ngôn ngữ khác.", Tim tiết lộ

Timothy Doner chụp ảnh với các bạn trẻ tại buổi giao lưu. Ảnh: FBNV

Trong buổi giao lưu với các bạn trẻ tại Hà Nội, chàng sinh viên ngành Ngôn ngữ học và Trung Đông - Đại học Harvard đã chia sẻ một số kinh nghiệm học ngoại ngữ của mình.

Theo Tim, dù việc sử dụng Facebook đôi khi rất tốn thời gian nhưng bạn vẫn có thể tận dụng mạng xã hội này thành một nguồn hữu hiệu cho việc học ngoại ngữ. Tim cho biết cậu thường theo dõi Facebook của những người nổi tiếng trong một quốc gia như một cách để học ngôn ngữ của nước này.

"Tôi rất yêu thích chó mèo. Khi một cô diễn viên đăng tải thông tin gì đó về một con mèo, tôi sẽ đọc chúng. Ngoài ra, tôi cũng đọc những bình luận để hiểu thêm về cách nói chuyện hàng ngày của những người dân nước đó", Tim lấy ví dụ.

Cậu khuyến khích mọi người nên giao tiếp với người bản ngữ càng nhiều càng tốt. Nhiều người thường không dám nói chuyện với người bản ngữ vì tâm lý sợ sai, sợ bị đánh giá. Nhưng theo Tim, bạn nên vượt qua nỗi sợ hãi này.

"Khi học tiếng Trung tôi thường gọi điện cho những người Trung Quốc để hỏi về những vấn đề như món ăn hay cách đi đường", Tim kể. Cậu cũng viết sẵn các đoạn hội thoại để tăng thêm sự tự tin khi nói chuyện với người bản ngữ.

Một trong những phương pháp học ngoại ngữ khá hiệu quả mà Tim thường sử dụng là học theo cụm từ và so sánh với cách diễn đạt trong tiếng Anh. Ví dụ, khi học tiếng Đức, Tim thường lặp đi lặp lại câu "Tôi là người Đức", sau đó so sánh với câu tương tự trong tiếng Anh để tìm ra sự khác biệt. Phương pháp này giúp Tim tìm ra được quy luật của các ngôn ngữ và việc học trở nên hiệu quả hơn.

Ngoài ra, học tiếng anh qua các bài hát cũng là một trong những phương pháp được chàng trai này ưa thích. Tim cũng khuyên mọi người không nên học quá nhiều ngôn ngữ cùng một lúc hoặc quá nhiều từ vựng trong một ngày, vì như vậy sẽ giảm khả năng tiếp thu và khó đạt được kết quả tốt nhất.

Theo Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM