Chân dung Tập đoàn Phú Cường vừa tổ chức đám cưới 13 tỷ đồng cho ái nữ: Thu lãi nghìn tỷ từ KĐT phức hợp lấn biển tại Rạch Giá, nghiên cứu DA điện gió 2 tỷ USD

05/12/2022 10:55 AM | Kinh doanh

Đảo Phú Gia, khu đô thị Phú Cường, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - nơi tổ chức "siêu đám cưới" cũng là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng của Phú Cường.

Những ngày vừa qua, hình ảnh về một "siêu đám cưới'' được đạo diễn SEA Games 31 chuẩn bị công phu trong suốt 9 tháng gây chú ý khắp các trang mạng xã hội. Siêu đám cưới này được tổ chức tại Quảng Trường Biển thuộc Đảo Phú Gia, khu đô thị Phú Cường, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Không gian tiệc cưới được trang trí hoàn toàn bằng hoa tươi với chi phí lên tới 13 tỷ đồng chưa tính tiền thuê nhân công.

Được biết, cô dâu trong đám cưới xa hoa này là Nguyễn Thị Ngọc Như (Sophia Nguyễn) - con gái út của Chủ tịch Tập đoàn Phú Cường Group. Trên trang cá nhân, Sophia Nguyễn từng chia sẻ một bài đăng cho biết cô hiện tại đang là Phó giám đốc của Tập đoàn này, đồng thời là thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường hiện là ông Nguyễn Việt Cường.

Chân dung Tập đoàn Phú Cường vừa tổ chức đám cưới 13 tỷ đồng cho ái nữ: Thu lãi nghìn tỷ từ KĐT phức hợp lấn biển tại Rạch Giá, nghiên cứu DA điện gió 2 tỷ USD - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập đoàn Phú Cường

Theo giới thiệu trên website, Tập đoàn Phú Cường được thành lập đầu năm 2009 trong vai trò nhà đầu tư tài chính của các công ty thành viên trong tập đoàn, với vốn điều lệ hơn 3.500 tỷ đồng.

Khởi đầu từ một doanh nghiệp chế biến thủy sản, về sau, công ty mở rộng với hơn 20 công ty thành viên hoạt động đa lĩnh vực. Hiện Phú Cường tập trung vào 4 mảng kinh doanh chính là: nhà ở đô thị, năng lượng tái tạo, vận tải du lịch và chế biến thủy sản.

Trong lĩnh vực nhà ở đô thị , một trong những dự án lớn nhất của công ty này phải kể đến Khu đô thị phức hợp lấn biển Phú Cường trải dài 3km dọc theo bờ biển TP Rạch Giá, diện tích 166ha, tổng vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng với hơn 3200 căn hộ và biệt thự.

Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang. Đây là công ty thành viên đóng vai trò trụ cột trong mảng bất động sản tại Phú Cường Group. Tuy vậy doanh thu công ty này chỉ mới vượt ngưỡng 1.000 tỷ vào giai đoạn 2018 - 2019.

Chân dung Tập đoàn Phú Cường vừa tổ chức đám cưới 13 tỷ đồng cho ái nữ: Thu lãi nghìn tỷ từ KĐT phức hợp lấn biển tại Rạch Giá, nghiên cứu DA điện gió 2 tỷ USD - Ảnh 2.

Các dự án được biết đến nhiều của Phú Cường Kiên Giang còn có dự án Nhà ở Cán bộ - Chiến sỹ Chung cư Bộ Công an tại TP. HCM. Hay Khu II - Khu Đô thị lấn biển Phú Cường tại Kiên Giang với diện tích lấn biển 30 ha, được gọi là “Đảo Phú gia”, có tổng vốn đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng - đây cũng chính là địa điểm tổ chức đám cưới của ái nữ tập đoàn Phú Cường. 

Chân dung Tập đoàn Phú Cường vừa tổ chức đám cưới 13 tỷ đồng cho ái nữ: Thu lãi nghìn tỷ từ KĐT phức hợp lấn biển tại Rạch Giá, nghiên cứu DA điện gió 2 tỷ USD - Ảnh 3.

Ở mảng năng lượng tái tạo , trên website công ty, Phú Cường cho biết đã đầu tư nghiên cứu cho việc phát triển các dự án điện gió tại tỉnh Sóc Trăng với quy mô công suất lên tới 800 MW cùng tổng vốn đầu tư xấp xỉ 2 tỷ USD.

Trong số đó, dự án nổi bật nhất là Cụm Nhà máy Điện gió Phú Cường Sóc Trăng 1A và 1B, liên doanh giữa Tập đoàn Phú Cường và Tập đoàn Mainstream Renewable, mục tiêu phát triển trang trại điện gió quy mô 1.400MW, tổng mức đầu tư 3,5 tỷ USD.

Tháng 10/2021 - dự án đã được nhận ‘Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư’ từ UBND tỉnh Sóc Trăng. Dự án sau khi hoàn thành, sẽ có công suất lên tới 1.400MW và sẽ cung cấp điện cho hơn 1,6 triệu ngôi nhà trong khu vực và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như giảm 1,8 triệu tấn khí thải carbon dioxide mỗi năm.

Chân dung Tập đoàn Phú Cường vừa tổ chức đám cưới 13 tỷ đồng cho ái nữ: Thu lãi nghìn tỷ từ KĐT phức hợp lấn biển tại Rạch Giá, nghiên cứu DA điện gió 2 tỷ USD - Ảnh 4.

Phối cảnh dự án điện gió ngoài khơi Phú Cường Sóc Trăng

Tại lĩnh vực vận tải - du lịch, thành viên đóng vai trò chủ chốt tại Phú Cường Group là Công ty Cổ phần Dịch vụ và Du lịch Minh Hải. Một doanh nghiệp tiền thân là công ty nhà nước được Phú Cường cơ cấu lại.

Còn trong chế biến và xuất nhập khẩu thủy hải sản , Tập đoàn Phú Cường giới thiệu đã đóng góp cho thị trường thủy hải sản với kim ngạch xuất khẩu 200 triệu USD/năm. Các thị trường chính của Phú Cường Group gồm có: Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, Úc, Nga, Hàn Quốc, Canada, New Zealand, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông, và Trung Đông.

Theo Nhuận Hoa

Cùng chuyên mục
XEM