Chân dung 'quý tử' của ông trùm sòng bạc Macau: Thiên tài toán học, thề 28 tuổi chưa khởi nghiệp thành công mới quay về thừa kế gia sản

17/07/2020 00:03 AM | Kinh doanh

Quý tử Hà Du Quân của ông trùm sòng bạc Macau lại nổi tiếng đẹp trai, tài giỏi, là thiên tài toán học hiếm có.

Ngày 26/5, gia tộc vua sòng bài Hà Hồng Sân công bố tin buồn: Chủ gia tộc, người xây dựng nên đế chế casiono khổng lồ ở Macau đã qua đời, hưởng thọ 98 tuổi.

Được biết đến là "Vua sòng bài", Hà Hồng Sân thành lập và đưa tập đoàn SJM Holdings phát triển thịnh vượng qua nhiều năm. Sau khi mở công ty giải trí được công nhận bằng sáng chế trong lĩnh vực cờ bạc. Ông được chính phủ cho phép độc quyền kinh doanh ngành công nghiệp cờ bạc tại Macau được 40 năm.

Sự ra đi của ông Hà Hồng Sân khiến nhiều người đặt câu hỏi về tương lai khối tài sản trị giá 2 tỷ USD của ông trong bối cảnh cuộc nội chiến tranh giành quyền thừa kế trong gia đình ông vốn xảy ra từ nhiều năm nay vẫn chưa ngã ngũ.

Hà Hồng Sân vốn là cha của 17 người con với 4 người vợ. Đáng chú ý trong số 17 người con kể trên có Mario Ho (Hà Du Quân) – người con trai út và cũng là người được Hà Hồng Sân yêu quý nhất. Sinh năm 1995, dù tuổi còn trẻ những Mario Ho đã tạo ra mình được bảng dài thành tích không phải ai cũng đạt được, chưa kể đến việc anh này bản thân sinh ra đã được ngậm thìa vàng.

Sở hữu bộ não siêu Việt

Hà Du Quân từng nổi tiếng trong giới trẻ bởi tài năng Toán học siêu đỉnh, tham gia và đạt huy chương vàng cuộc thi Olympiad Toán học thế giới 5 năm liền.

Khi tham gia Super Brain, anh trở thành chủ đề tìm kiếm nhiều nhất của công chúng Trung Quốc khi chỉ mất 21 giây để sắp xếp hình học một cách logic trong vòng đầu tiên. Đến vòng 2, dù có nhiều thiên tài mang chỉ số IQ ngất ngưởng nhưng Hà Du Quân vẫn xuất sắc hoàn thành phần thi trong 1 phút 10 giây, đánh bại 100 thí sinh khác để lọt thẳng vào top 30 trước màn chứng kiến ngỡ ngàng của ban giám khảo.

Chân dung quý tử của ông trùm sòng bạc Macau: Thiên tài toán học, thề 28 tuổi chưa khởi nghiệp thành công mới quay về thừa kế gia sản - Ảnh 1.

Hà Du Quân vốn dĩ có nhiều thành tích nổi bật trong toán học từ thuở nhỏ. Từ năm 11 tuổi, anh đã giành giải trong cuộc thi Trắc nghiệm số học thế giới, từng đạt được 109/120 điểm trong kỳ thi Olympiad số học Anh quốc, là đại diện tiêu biểu cho trường học tham gia cuộc thi số học Mclaurens.

Ở tuổi 18, anh đã ghi danh vào Đại học Oxford và chỉ mất 3 năm để hoàn thành chương trình học tại đây. Sau đó, Hà Du Quân chọn đại học MIT để học thạc sĩ và trở thành sinh viên duy nhất ở Hong Kong được nhận vào MIT.

Lời hứa nếu 28 tuổi vẫn chưa khởi nghiệp thành công sẽ quay về thừa kế gia sản

Sau khi tốt nghiệp, Hà Du Quân đã từ chối rất nhiều lời mời từ các công ty danh tiếng trên toàn thế giới và quyết lập nghiệp riêng. Đáng nể là chàng trai sinh năm 95 lại không dựa vào bất kì phương diện tài chính nào của gia đình mà rời Hong Kong sang Thượng Hải lập nghiệp. Văn phòng của anh ban đầu chỉ vỏn vẹn 5 m2 với 3 nhân sự chính.

Hiện tại, theo cập nhập trên tài khoản Weibo chính thức của Hà Du Quân, thông tin về thân phận của anh này được ghi là: "Chủ tịch hội Esport Macau, đối tác của Sang Mộng Thiên Địa, Chủ tịch Esport Uy Vũ Thâm Quyến".

Nói về việc lựa chọn con đường tự lập nghiệp, thay vì dựa hơi gia đình giàu có, Hà Du Quân chia sẻ rằng sau khi tốt nghiệp, anh được mẹ là bà tư Lương An Kỳ thuyết phục trở về tiếp quản việc kinh doanh công ty hàng hải trị giá 5 tỉ HKD của gia đình. Tuy nhiên, thiếu gia họ Hà muốn tự lực làm giàu với lời hứa năm 28 tuổi vẫn chưa thành công sẽ quay về hỗ trợ mẹ. Cuối cùng, Hà Du Quân đã gặt hái được thành công trên con đường riêng và hiện các công ty do doanh nhân trẻ này sở hữu có giá trị lên đến 6 tỉ HKD.

"Đó là một khởi đầu tốt, nỗ lực và phấn đấu để chiến thắng ván cược với mẹ trở thành động lực hằng ngày của tôi. Vì vậy, làm ơn hãy thôi nói rằng tôi muốn tranh giành tài sản thừa kế, tôi không quan tâm đến sự giàu có đó. Niềm tự hào suốt cuộc đời của cha tôi là ông không được thừa kế mà vẫn làm giàu bằng tất cả nỗ lực của bản thân", Hà Du Quân bộc bạch sau chi chịu nhiều điều tiếng về việc tham gia tranh giành thừa kế cùng các anh chị em.

Chân dung quý tử của ông trùm sòng bạc Macau: Thiên tài toán học, thề 28 tuổi chưa khởi nghiệp thành công mới quay về thừa kế gia sản - Ảnh 2.

Hà Du Quân thừa nhận đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ người cha kiệt xuất của mình. Có một câu nói của cha đã trở thành kim chỉ nam cố gắng suốt đời cho cuộc sống của anh: "Khi người khác ngủ, con phải làm việc. Khi người khác làm việc, con phải làm việc gấp đôi. Đó là cách duy nhất để thành công hơn người".

Vì vậy, chàng trai trẻ sinh năm 1995 cho biết: "Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày nghỉ nào trong suốt những năm 20 tuổi". Khi bạn bè đăng ký học 4 khóa thì cậu đã chọn 8 khóa trong một học kỳ. Vào dịp lễ Giáng sinh, mọi người bận rộn đi chơi và du lịch khắp nơi, Hà Du Quân vẫn ở nhà học tập chăm chỉ học tập. Trước mỗi kỳ thi, anh đều lên thư viện từ 5 giờ sáng".

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng Hà Du Quân phát hiện mình không có cơ hội nhúng tay vào đế chế của trùm sòng bạc nên mới quyết dứt bỏ cái mác "con trai Hà Hồng Sân" để tự tìm hướng phát triển riêng. Tuy nhiên, những thành tích mà Hà Du Quân đạt được là không thể phủ nhận, nhất là với một người sinh ra đã "ngậm thìa vàng" như anh.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM