Chân dung con trai tỷ phú Trung Quốc vừa bị tịch thu tài sản vì nợ nần

24/11/2019 15:18 PM | Xã hội

Theo thông tin từ SCMP, Vương Tư Thông - con trai tỷ phú Vương Kiện Lâm - vừa bị tòa án ở Bắc Kinh tịch thu tài sản do không trả khoản nợ 151 triệu nhân dân tệ (hơn 21 triệu USD). "Tòa đã hạn chế các khoản chi xa xỉ của Vương Tư Thông, niêm phong tài sản, xe hơi và các tài khoản ngân hàng đứng tên anh ta", người phát ngôn của tòa án cho hay.

Chân dung con trai tỷ phú Trung Quốc vừa bị tịch thu tài sản vì nợ nần - Ảnh 1.

Trước đó, vị thiếu gia họ Vương cũng bị tòa án tại Thượng Hải cấm đi máy bay hạng nhất, mua bất động sản, ở trong khách sạn 5 sao, đi nghỉ dưỡng, chơi golf hay chơi bời trong hộp đêm. (Ảnh: Handout)

Chân dung con trai tỷ phú Trung Quốc vừa bị tịch thu tài sản vì nợ nần - Ảnh 2.

Vương Tư Thông được xem là một trong những điển hình cho "phú nhị đại", tức thế hệ giàu có thứ hai ở Trung Quốc. Cha anh, Vương Kiện Lâm là người sáng lập tập đoàn Vạn Đạt Đại Liên (Dalian Wanda) – một trong những công ty phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Trong bảng xếp hạng 400 người giàu nhất Trung Quốc 2019 do tạp chí Forbes công bố, Vương Kiện Lâm đứng thứ 14 với tài sản trị giá 12,5 tỷ USD. Năm 2016, doanh nhân này từng vượt qua Jack Ma và Lý Gia Thành để trở thành người giàu nhất châu Á. (Ảnh: AFP)

Chân dung con trai tỷ phú Trung Quốc vừa bị tịch thu tài sản vì nợ nần - Ảnh 3.

Vương Tư Thông sinh năm 1988, học tiểu học ở Singapore, sau đó sang Anh học trung học tại trường nội trú Winchester College và University College London. Trong một buổi trả lời phỏng vấn báo chí, Vương Tư Thông từng tiết lộ rằng lúc nhỏ anh cứ tưởng bản thân chỉ là con trai của một gia đình bình thường. Đến năm 16 tuổi, Vương Tư Thông mới biết về gia thế của mình. (Ảnh: Sixth Tone)

Chân dung con trai tỷ phú Trung Quốc vừa bị tịch thu tài sản vì nợ nần - Ảnh 4.

Dù là con của một trong những người giàu có nhất Trung Quốc, Vương Tư Thông muốn tạo lập sự nghiệp riêng thay vì kế nghiệp cha. Khi mới trở về nước sau thời gian du học, anh thường phát trực tuyến việc mình đang chơi game. Sau đó, Vương được cha cho 500 triệu nhân dân tệ (73 triệu USD) và dùng số tiền đó thành lập công ty cổ phần tư nhân Prometheus Capital. (Ảnh: Invictus Gaming)

Chân dung con trai tỷ phú Trung Quốc vừa bị tịch thu tài sản vì nợ nần - Ảnh 5.

Năm 2011, anh thành lập công ty thể thao điện tử Invictus Gaming và đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi eSports. Năm 2015, Vương lập ra Panda TV và đưa công ty này trở thành một trong những kênh phát trực tiếp hàng đầu Trung Quốc bên cạnh Huya và Douyu. Tuy nhiên, Panda TV phá sản hồi tháng 3 năm nay.

Trong lĩnh vực giải trí, Vương Tư Thông lập ra Banana Culture và đầu tư vào một số dự án âm nhạc, điện ảnh. Ngoài ra anh còn là đại diện pháp nhân của nhiều công ty khác. Năm 2017, tạp chí Hồ Nhuận ước tính Vương sở hữu tài sản khoảng 5 tỷ nhân dân tệ (hơn 700 triệu USD) (Ảnh: CFP)

Chân dung con trai tỷ phú Trung Quốc vừa bị tịch thu tài sản vì nợ nần - Ảnh 6.

Thiếu gia 31 tuổi nổi tiếng với lối sống xa hoa và thường xuyên có những hành động "khoe của" cùng phát ngôn bị đánh giá là ngông cuồng trên mạng xã hội. Năm 2016, Vương mua cho cô chó cưng mang tên Coco của mình 8 chiếc iPhone 7. Năm 2015, "công chúa cún" này cũng từng được cậu chủ tặng cho 2 chiếc Apple Watch vàng. (Ảnh: SCMP)

Chân dung con trai tỷ phú Trung Quốc vừa bị tịch thu tài sản vì nợ nần - Ảnh 7.

Vương Tư Thông từng bỏ ra 1,5 triệu USD chỉ để mời nhóm nhạc Nhật Bản AKB48 sang Trung Quốc mặc bộ đồng phục anh ta thiết kế và chụp hình cùng mình. Anh cũng bao nguyên một khu nghỉ dưỡng ở Tam Á, đảo Hải Nam, để tổ chức sinh nhật lần thứ 27 và mời cả nhóm nhạc nữ T-ara của Hàn Quốc đến biểu diễn. Vương Tư Thông quen biết với nhiều ngôi sao giải trí của Trung Quốc. Anh từng làm phù rể trong đám cưới của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh. (Ảnh: Getty Images)

Theo Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM