Chân dung Chủ tịch 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam
10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam có tổng tài sản chiếm tới 70% toàn hệ thống. Chủ tịch HĐQT/ HĐTV của những ngân hàng này là ai và hành trình sự nghiệp của họ có gì thú vị?
1. Ông Lê Ngọc Lâm – Chủ tịch HĐQT BIDV
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Năm sinh: 1975 (51 tuổi)
Học vị / chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng
Thời gian bổ nhiệm: 01/07/2026
Tổng tài sản (cuối năm 2025): 3.330.825 tỷ đồng
Chân dung sơ bộ
Ông Lê Ngọc Lâm gia nhập BIDV từ tháng 9/1997 và có gần 30 năm gắn bó liên tục với ngân hàng này, chủ yếu ở các mảng nghiệp vụ cốt lõi như tín dụng và quản lý rủi ro. Ông giữ chức Tổng Giám đốc BIDV từ tháng 3/2021, trước khi được Hội đồng quản trị tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 1/7/2026, thay ông Phan Đức Tú nghỉ hưu.
Các dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp
Vị thế của ngân hàng
Ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam, đạt hơn 3,33 triệu tỷ đồng cuối năm 2025 (tăng 20,6%), với mạng lưới hơn 1.100 điểm giao dịch trong và ngoài nước.
Phát biểu đáng chú ý
Ông Lâm giải thích, với ông "kiến tạo giá trị" nghĩa là mỗi cán bộ BIDV phải trở thành người tư vấn, đồng hành cùng khách hàng, thay vị chỉ đơn thuần cấp tín dụng thì chuyển sang cung cấp giải pháp tài chính toàn diện - ví dụ tư vấn khách hàng doanh nghiệp phát hành trái phiếu, tối ưu dòng tiền, quản trị rủi ro, chứ không chỉ cho vay. Ông lấy dự án B-Home làm ví dụ cụ thể: trước đây BIDV phải trả phí cho các sàn bất động sản để có khách hàng vay mua nhà, nhưng nay ngân hàng làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, xây dựng một hệ sinh thái số giúp cả ngân hàng, chủ đầu tư lẫn người mua nhà cùng có lợi.
2. Ông Trần Minh Bình – Chủ tịch HĐQT VietinBank
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Năm sinh: 1974 (52 tuổi)
Học vị / chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Thời gian bổ nhiệm: 09/2021
Tổng tài sản (cuối năm 2025): 2.767.699 tỷ đồng
Chân dung sơ bộ
Ông Trần Minh Bình bắt đầu công tác tại VietinBank năm 1999 với vị trí nhân viên Phòng Thanh toán quốc tế. Trong hơn hai thập kỷ tiếp theo, ông trải qua các vị trí liên quan đến thẻ, điều hành chi nhánh và ban điều hành, trước khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT VietinBank năm 2021.
Các dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp
Vị thế của ngân hàng
Năm 2025, VietinBank lần đầu vượt mốc tổng tài sản 100 tỷ USD (2,77 triệu tỷ đồng) và có tốc độ tăng lợi nhuận cao nhất nhóm Big4, tăng 37% lên 43.446 tỷ đồng.
Phát biểu đáng chú ý
Ông cho biết năm 2026, VietinBank định hướng phát triển theo tinh thần “Bản lĩnh đổi mới – Kiến tạo dẫn đầu”, với trọng tâm là tăng trưởng có chọn lọc, đi đôi với kiểm soát rủi ro và nâng cao chất lượng. Ngân hàng sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy tối đa sức mạnh nội tại nhằm thích ứng linh hoạt với những thay đổi của thị trường. VietinBank sẽ tái định vị một cách đồng bộ, không chỉ ở chiến lược mà trong toàn hệ thống, từ tổ chức đến con người, với mục tiêu hướng tới xây dựng một ngân hàng hiện đại, nơi công nghệ, dữ liệu và con người được kết nối chặt chẽ để tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng cũng như giá trị cho cổ đông.
3. Ông Tô Huy Vũ – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank
Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Năm sinh: 1980 (46 tuổi)
Học vị / chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế (Pháp)
Thời gian bổ nhiệm: 04/2025
Tổng tài sản (cuối năm 2025): 2.682.740 tỷ đồng
Chân dung sơ bộ
Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank, ông Tô Huy Vũ có nhiều năm công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từng giữ các vị trí Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ, và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. Là ngân hàng 100% vốn nhà nước, Agribank không có Hội đồng quản trị mà vận hành theo mô hình Hội đồng Thành viên.
Các dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp
Vị thế của ngân hàng
Ngân hàng 100% vốn nhà nước, không niêm yết, giữ vai trò chủ lực cho vay khu vực nông nghiệp - nông thôn. Kết thúc năm 2025, tổng tài sản vượt 2,68 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 30.000 tỷ đồng.
Phát biểu đáng chú ý
Ông nhấn mạnh, phát triển khách hàng phải trở thành nhiệm vụ xuyên suốt của toàn hệ thống trong giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu không chỉ là tăng số lượng khách hàng mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, thấu hiểu nhu cầu và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp để đồng hành cùng khách hàng phát triển bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, toàn hệ thống cần phát huy sức mạnh tổng thể về mạng lưới, xây dựng năng lực bán hàng, chăm sóc khách hàng và truyền thông chuyên nghiệp; tăng cường sự phối hợp giữa Trụ sở chính với các chi nhánh, giữa các đơn vị trong toàn hệ thống nhằm khai thác tối đa lợi thế quy mô.
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT Vietcombank
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Năm sinh: 1974 (52 tuổi)
Học vị / chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
Thời gian bổ nhiệm: 07/2024
Tổng tài sản (cuối năm 2025): 2.442.279 tỷ đồng
Chân dung sơ bộ
Gia nhập Vietcombank năm 1997 với vai trò cán bộ Phòng Tín dụng quốc tế, ông Nguyễn Thanh Tùng có gần 30 năm công tác tại ngân hàng này trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc năm 2023 và Chủ tịch HĐQT từ tháng 7/2024.
Các dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp
Vị thế của ngân hàng
Quán quân lợi nhuận toàn ngành ngân hàng năm 2025 với hơn 44.000 tỷ đồng, dù tốc độ tăng trưởng chỉ 4% - thấp nhất Big4. Tỷ lệ nợ xấu và bao phủ nợ xấu thuộc nhóm tốt nhất hệ thống.
Phát biểu đáng chú ý
Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc Vietcombank làm thế nào để duy trì vị thế số 1 về lợi nhuận, ông cho biết, bên cạnh duy trì chất lượng quản trị rủi ro tốt nhất, VCB đang cải thiện biên lãi ròng (NIM) nhờ sở hữu một danh mục khách hàng an toàn và hiệu quả. Hướng thứ hai là đa dạng hóa nguồn thu: VCB đang rà soát, cập nhật chiến lược đến năm 2030 cho phù hợp với diễn biến mới của thị trường. Riêng với lĩnh vực bất động sản và hạ tầng, ông cho biết VCB định hướng tăng trưởng bền vững, đồng hành cùng doanh nghiệp và tập trung tài trợ các dự án lớn, hiệu quả, đồng thời duy trì tỷ trọng tín dụng ở mức thấp hơn mặt bằng chung và kiểm soát chặt rủi ro chu kỳ, biến động thị trường.
5. Ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT MB
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội
Năm sinh: 1975 (51 tuổi)
Học vị / chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Thời gian bổ nhiệm: 04/2023
Tổng tài sản (cuối năm 2025): 1.615.764 tỷ đồng
Chân dung sơ bộ
Ông Lưu Trung Thái có hơn 26 năm gắn bó với MB, khởi đầu từ các vị trí liên quan đến tín dụng trước khi lần lượt đảm nhiệm vai trò Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, Giám đốc Nhân sự, Phó Tổng Giám đốc và tham gia HĐQT từ năm 2013. Tháng 4/2023, ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT MB.
Các dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp
Vị thế của ngân hàng
Ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản năm 2026 vượt mốc 2 triệu tỷ, là ngân hàng có tốc độ mở rộng quy mô nhanh nhất trong nhóm Big 5 những năm gần đây. Hiện hệ sinh thái MB phục vụ hơn 38 triệu khách hàng, là một trong những nhà băng có tệp khách hàng lớn nhất Việt Nam.
Phát biểu đáng chú ý
Đây là mục tiêu đầu tiên trong ba trọng tâm mà ông Lưu Trung Thái đặt ra cho MB trong năm 2026, cùng với việc xây dựng "nguồn vốn giá rẻ và bền vững" và đảm bảo "hiệu quả và an toàn" trong hoạt động. Ông cũng cho biết MB sẽ thúc đẩy tổng kết Chiến lược giai đoạn 2022-2026 và chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn 3-5 năm tiếp theo. Phương châm hành động toàn hệ thống năm 2026 mà ông đặt ra là "Tăng tốc - Vững chắc - Hiệu quả": tăng tốc bằng công nghệ và đổi mới, vững chắc trong từng quyết định, hiệu quả bằng năng suất và chất lượng dịch vụ.
6. Ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT VPBank
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Năm sinh: 1968 (58 tuổi)
Học vị / chuyên môn: Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu Chiến lược Liên bang Nga
Thời gian bổ nhiệm: 2010
Tổng tài sản (cuối năm 2025): 1.260.150 tỷ đồng
Chân dung sơ bộ
Trước khi gắn với VPBank, ông Ngô Chí Dũng có nhiều năm khởi nghiệp tại Nga trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, cùng xây dựng thương hiệu mì ăn liền Rollton. Ông tham gia lĩnh vực ngân hàng từ khá sớm với vai trò cổ đông sáng lập và thành viên HĐQT VIB, sau đó là Phó Chủ tịch HĐQT Techcombank, trước khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT VPBank từ năm 2010 đến nay.
Các dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp
Vị thế của ngân hàng
VPBank hiện là ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất, tăng 36% trong năm 2025. Đây là ngân hàng mẹ của FECredit – Công ty tài chính tiêu dùng lớn nhất thị trường Việt Nam.
Phát biểu đáng chú ý
Trong giai đoạn 5 năm tới, VPBank hướng tới việc mở rộng mạnh mẽ quy mô hoạt động, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng cao trên 30% mỗi năm. Trọng tâm của chiến lược này là sự kết hợp chặt chẽ giữa “tăng trưởng nhanh” và “nâng cao chất lượng”, qua đó vừa thúc đẩy mở rộng quy mô kinh doanh, vừa củng cố nền tảng quản trị rủi ro và hiệu quả vận hành, đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Trên nền tảng những thành quả đã đạt được, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản hợp nhất vượt 1,6 triệu tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 41.000 tỷ đồng, từng gần hơn tới tầm nhìn trở thành một trong 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và nằm trong top 100 ngân hàng hàng đầu châu Á.
7. Ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT Techcombank
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Năm sinh: 1970 (56 tuổi)
Học vị / chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật; Thạc sĩ Quản trị nhân lực
Thời gian bổ nhiệm: 05/2008
Tổng tài sản (cuối năm 2025): 1.192.344 tỷ đồng
Chân dung sơ bộ
Khác với nhiều lãnh đạo ngân hàng trưởng thành từ nghiệp vụ tín dụng, ông Hồ Hùng Anh khởi nghiệp tại Đông Âu, kinh doanh hàng tiêu dùng tại Nga trước khi cùng ông Nguyễn Đăng Quang đặt nền móng cho hệ sinh thái Masan. Ông gia nhập HĐQT Techcombank năm 2004 và được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT năm 2008. Năm 2018, ông rời toàn bộ vị trí tại Masan để tập trung cho ngân hàng.
Các dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp
Vị thế của ngân hàng
Ngân hàng có tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) cao hàng đầu hệ thống. Năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 32.500 tỷ đồng, cao nhất trong các ngân hàng tư nhân.
Phát biểu đáng chú ý
Ông cho rằng bất động sản vẫn là lĩnh vực còn dư địa phát triển tại Việt Nam trong 5-10 năm tới, vấn đề nằm ở cách kiểm soát rủi ro chứ không phải né tránh lĩnh vực này. Ông nhắc lại chiến lược "low risk, high return" mà Techcombank theo đuổi từ đợt IPO năm 2018: chỉ tài trợ những dự án thanh khoản tốt, pháp lý đầy đủ, không phụ thuộc vào một nhóm khách hàng hay lĩnh vực duy nhất, đồng thời xây dựng nguồn vốn giá rẻ qua CASA và các sản phẩm như Sinh Lời Tự Động. Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu bất động sản của Techcombank luôn dưới 1% và tỷ lệ thu hồi vốn thực tế đạt 100%. Năm 2026, ngân hàng cân nhắc mở rộng thêm sang lĩnh vực đầu tư hạ tầng.
8. Ông Trần Hùng Huy – Chủ tịch HĐQT ACB
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu
Năm sinh: 1978 (48 tuổi)
Học vị / chuyên môn: Tiến sĩ, Đại học Golden Gate (Hoa Kỳ)
Thời gian bổ nhiệm: 09/2012
Tổng tài sản (cuối năm 2025): 1.025.850 tỷ đồng
Chân dung sơ bộ
Là con trai ông Trần Mộng Hùng, một trong những người sáng lập ACB, ông Trần Hùng Huy gia nhập ngân hàng sau khi hoàn thành chương trình MBA tại Mỹ, bắt đầu từ vị trí chuyên viên nghiên cứu thị trường trước khi kinh qua marketing, phát triển sản phẩm và quản trị nhân sự. Năm 2012, ở tuổi 34, ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT ACB, trở thành Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam tại thời điểm đó.
Các dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp
Vị thế của ngân hàng
Một trong những ngân hàng tư nhân lâu đời nhất Việt Nam. Năm 2025, tổng tài sản ACB chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Là ngân hàng bán lẻ hàng đầu với chất lượng tài sản lành mạnh bậc nhất.
Phát biểu đáng chú ý
Ông nói điều này khi lý giải vì sao ACB chọn hướng đi "ngược dòng" trong năm 2025: duy trì chính sách lãi suất cạnh tranh, chấp nhận áp lực lên biên lãi ròng (NIM), đồng thời tăng mạnh trích lập dự phòng để nâng khả năng chống chịu rủi ro - khiến lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 19.500 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch. Ông nhấn mạnh đây không phải sự suy giảm mà là sự tái phân bổ có chủ đích, phản ánh triết lý "hài hòa" xuyên suốt của ACB - giữa tăng trưởng và an toàn, giữa lợi ích ngắn hạn và dài hạn - giúp ngân hàng giữ tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,98%, thấp nhất nhóm ngân hàng tư nhân. Ông cũng nhắc đến Chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030 hướng ACB trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả, dẫn dắt bởi công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.
9. Ông Kim Byoungho – Chủ tịch HĐQT HDBank
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Năm sinh: 1961 (65 tuổi)
Học vị / chuyên môn: Thạc sĩ QTKD (UC Berkeley); Cử nhân (ĐHQG Seoul)
Thời gian bổ nhiệm: 29/04/2022
Tổng tài sản (cuối năm 2025): 931.101 tỷ đồng
Chân dung sơ bộ
Ông Kim Byoungho là Chủ tịch HĐQT người nước ngoài duy nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay. Trước khi đến HDBank, ông có bản CV đồ sộ với hơn 30 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính toàn cầu, từng giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hana Bank và Phó Chủ tịch Hana Financial Group (Hàn Quốc). Ông cũng giữ vai trò Cố vấn cấp cao tại IFC và Thành viên HĐQT độc lập của SK Inc.
Các dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp
Vị thế của ngân hàng
Với tốc độ tăng trưởng mạnh những năm gần đây, hiện HDBank là ngân hàng Top 9 về quy mô tổng tài sản. Ngân hàng nổi bật với khả năng sinh lời cao, ROE trên 25% thuộc nhóm dẫn đầu hệ thống.
Phát biểu đáng chú ý
Chủ tịch Kim Byoungho khẳng định HDBank không chỉ xây dựng một ngân hàng, mà đang kiến tạo một định chế tài chính của thời đại mới – nơi công nghệ đi cùng nhân văn, tăng trưởng đi cùng trách nhiệm. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không chạy theo những con số ngắn hạn. Chúng tôi xây dựng để trường tồn qua nhiều thế hệ".
10. Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Sacombank
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc
Năm sinh: 1961 (65 tuổi)
Học vị / chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
Thời gian bổ nhiệm: 06/2017
Tổng tài sản (cuối năm 2025): 917.120 tỷ đồng
Chân dung sơ bộ
Xuất phát điểm của ông Dương Công Minh là sĩ quan quân đội. Sau 14 năm công tác trong các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, ông chuyển sang kinh doanh và thành lập Him Lam Group năm 1994, sau đó tham gia sáng lập Ngân hàng Liên Việt năm 2008. Năm 2017, ông chuyển sang Sacombank khi ngân hàng này đang tái cơ cấu sau sáp nhập Southern Bank, và được bầu làm Chủ tịch HĐQT.
Các dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp
Vị thế của ngân hàng
Năm 2025 nhiều biến động: lợi nhuận trước thuế giảm 40% (còn 7.628 tỷ đồng) do tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, riêng quý IV lỗ khoảng 3.360 tỷ đồng; đồng thời có thay đổi nhân sự điều hành cấp cao, đặc biệt là sự tham gia của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy.
Phát biểu đáng chú ý
Tại Thông điệp trong báo cáo thường niên 2026 của Sacombank, ông cho biết, sau khi xử lý phần lớn nợ xấu, tài sản tồn đọng, hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và cơ bản giải quyết các vấn đề sở hữu chéo, đầu tư góp vốn, Sacombank đã sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới. Bước sang năm 2026, ngân hàng xác định thông điệp hành động là "Nội lực vững vàng - Tiên phong tiến bước", tiếp tục mở rộng quy mô có kiểm soát, nâng cao hiệu quả kinh doanh trên nền tảng ngân hàng mở. Ông cũng nhìn nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 chỉ đạt 52% kế hoạch do ngân hàng chủ động tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, xem đây là lựa chọn thận trọng nhằm củng cố chất lượng tài sản cho giai đoạn phát triển bền vững tiếp theo.
Những điểm thú vị về các chủ tịch ngân hàng
1. Chủ tịch HĐQT trẻ nhất: Trần Hùng Huy (ACB)
Ông Trần Hùng Huy trở thành Chủ tịch ACB năm 2012 khi mới 34 tuổi, là Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất thời điểm đó. Nếu sự chuyển giao thế hệ ở nhiều ngân hàng diễn ra trong giai đoạn thuận lợi thì ông Huy nhận "ghế nóng" vào những năm khó khăn nhất của ACB. Dưới sự lãnh đạo của ông Huy, ACB đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành định chế tài chính hàng đầu.
2. Tỷ phú đô la: Hồ Hùng Anh (Techcombank) và Ngô Chí Dũng (VPBank)
Ông Hồ Hùng Anh sở hữu tài sản khoảng 2,5 tỷ USD, trong khi ông Ngô Chí Dũng là 1,1 tỷ USD (theo Forbes). Cả hai vị doanh nhân kiệt xuất này đều chung thế hệ lập nghiệp, gặt hái thành công lớn từ khu vực Đông Âu, và nay đang lèo lái hai ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam.
3. Banker kỳ cựu: Lê Ngọc Lâm (BIDV), Nguyễn Thanh Tùng (VCB), Lưu Trung Thái (MB), Trần Minh Bình (CTG)
Các vị Chủ tịch trên đều là hình mẫu của sự kiên trì. Họ gia nhập ngân hàng từ những năm 1997 – 1999 ở vị trí nhân viên bình thường và có tới 30 năm cống hiến nâng tầm tổ chức.