Cha mẹ chi gần 50 triệu đồng cho con học làm giàu trong 10 ngày: Mục tiêu đào tạo những "Warren Buffett nhí", nhưng gây tranh cãi vì 1 ĐIỀU

| Sống

Những trại hè dạy quản lý tài chính và kinh doanh đang trở thành xu hướng mới, thu hút đông đảo phụ huynh sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng với hy vọng con sớm hình thành tư duy tài chính.

Thay vì chỉ đăng ký cho con tham gia các trại hè thể thao hay du lịch trải nghiệm, ngày càng nhiều phụ huynh Trung Quốc lựa chọn một hình thức giáo dục mới: các khóa đào tạo chỉ số tài chính (Financial Quotient - FQ), nơi trẻ được học cách kiếm tiền, đầu tư và khởi nghiệp từ khi còn rất nhỏ.

Theo Phoenix Weekly, trong khoảng hai năm trở lại đây, những trại hè FQ phát triển mạnh và được quảng bá như nơi đào tạo các "Warren Buffett nhí". Nhiều khóa học kín chỗ từ rất sớm, phụ huynh phải đăng ký trước vài tháng mới có suất.

Xu hướng mong muốn con trở thành những "Warren Buffett nhí" đang thúc đẩy sự bùng nổ của các trại hè giáo dục tài chính (Nguồn: SCMP)

Điểm chung của các chương trình này là nhấn mạnh việc xây dựng tư duy tài chính từ sớm. Những khẩu hiệu như: "Nghèo không phải là số phận mà là cách suy nghĩ" hay "Khi còn nhỏ bạn là gánh nặng của cha mẹ, khi trưởng thành bạn sẽ trở thành tài sản của họ" thường xuyên xuất hiện trong các buổi học.

Các khóa học thường kéo dài từ 7 đến 10 ngày, với mức học phí tối thiểu khoảng 12800 NDT (gần 50 triệu đồng) mỗi học viên. Theo giới thiệu của các đơn vị tổ chức, trẻ sẽ được học những kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân, quản lý tài sản, tinh thần khởi nghiệp và đầu tư, nhằm tạo lợi thế ngay từ sớm trong việc xây dựng năng lực tài chính.

Trẻ học đầu tư, bán hàng và gọi vốn như doanh nhân

Tại Trại hè FQ Daxiang, học viên được tham gia các mô hình mô phỏng thị trường chứng khoán, cuộc họp nhà đầu tư hay giao dịch mua bán hàng hóa.

Mỗi em được cấp thẻ để tham gia các hoạt động giao dịch giả lập, sau đó tự đánh giá lợi nhuận và thua lỗ của mình vào cuối ngày nhằm hiểu rõ hơn về khái niệm rủi ro và lợi nhuận.

Một chương trình khác mang tên FQ Little General lại đưa học sinh ra thực tế để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, bán các mặt hàng nhỏ tại những quầy hàng trên phố, lập kế hoạch kinh doanh và xây dựng báo cáo tài chính.

Các em còn phải thuyết trình dự án bằng tiếng Anh trước những "nhà đầu tư" giả định, đồng thời trả lời các câu hỏi phản biện giống như trong các cuộc gọi vốn của doanh nghiệp.

Bên cạnh chương trình cơ bản, nhiều đơn vị còn mở các khóa học nâng cao với mức học phí cao hơn, tập trung vào kỹ năng lãnh đạo, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học). Một số trại hè còn quảng bá có sự tham gia giảng dạy của học giả và chuyên gia tài chính nhằm mang đến góc nhìn thực tế hơn về thị trường.

Không ít phụ huynh cho biết họ nhìn thấy những thay đổi tích cực sau khi con tham gia khóa học. Một người mẹ họ Mei ở tỉnh Chiết Giang chia sẻ trên mạng xã hội rằng con gái học tiểu học của bà trở nên có mục tiêu rõ ràng và tập trung hơn trong học tập sau khi tham gia trại hè.

"Con bé thay đổi rất nhiều. Trước đây cháu khá lười học, còn bây giờ cháu nói muốn kiếm tiền và nghiêm túc hơn với mọi việc mình làm", người mẹ cho biết.

Nỗi lo trẻ quá coi trọng tiền bạc

Dù được nhiều phụ huynh đón nhận, các trại hè FQ cũng gây ra không ít tranh cãi. Một số gia đình cho biết sau khóa học, con bắt đầu gắn mọi việc với tiền thưởng. Trẻ yêu cầu cha mẹ trả tiền nếu đạt điểm cao hoặc hoàn thành việc nhà, thay vì xem đó là trách nhiệm hay động lực tự thân.

Một phụ huynh ở tỉnh Hà Nam cho biết bà quyết định không cho con trai 7 tuổi tham gia các khóa học này. Theo bà, các chương trình đã đơn giản hóa quá trình kinh doanh và khiến trẻ hình dung việc kiếm tiền là điều dễ dàng.

"Báo cáo trên toàn thế giới cho thấy khoảng 90% doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại. Trong khi đó, ở các lớp học này, trẻ em lại được dạy cách kiếm tiền rất dễ dàng. Điều đó giống một trò mô phỏng hơn là phản ánh thực tế của kinh doanh", bà nhận xét.

Theo giới quan sát, sự bùng nổ của các trại hè FQ cũng phản ánh tâm lý lo lắng của nhiều gia đình trước thị trường lao động ngày càng cạnh tranh tại Trung Quốc.

Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đô thị trong tháng 6 ở mức 5%. Tuy nhiên, đối với nhóm thanh niên từ 16 đến 24 tuổi (không bao gồm sinh viên), tỷ lệ thất nghiệp đã lên gần 15%.

Trong bối cảnh đó, nhiều phụ huynh kỳ vọng việc trang bị tư duy tài chính từ sớm sẽ giúp con có thêm lợi thế trong tương lai. Tuy nhiên, không ít chuyên gia và cha mẹ cũng cho rằng giáo dục tài chính cần đi kèm với việc dạy trẻ về giá trị của lao động, đạo đức kinh doanh và những rủi ro thực tế, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu kiếm tiền.

Nguồn: SCMP

Hân Ly

Cùng chuyên mục
XEM