Cha mẹ cần nhắc nhở con: Đi ra ngoài nếu gặp 3 kiểu người này nhất định phải né gấp

12/08/2024 08:00 AM | Sống

Có một số đối tượng tốt nhất trẻ không nên day dưa vào để tránh dẫn tới các tình huống gây nguy hiểm cho bản thân.

Khi ra ngoài xã hội, có vô số kiểu người khác nhau, trong một số tình huống nhất định khó tránh khỏi có những lúc xảy ra va chạm, xích mích. Khi con chưa có sự hiểu biết nhất định, cha mẹ cần nhắc nhở con có một số kiểu người tốt nhất là không nên day dưa vào để tránh rước họa vào thân.

1. Người không nói lý lẽ

Con người ngày nay có nhiều áp lực cuộc sống, cộng với thời tiết nắng nóng có thể khiến họ dễ dàng bốc hỏa, không kìm chế được hành vi của mình.

Trong cuộc sống, không khó để nhận thấy có những vụ tai nạn, xung đột xảy ra mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ những điều vụn vặt. Một số người không thích nói lý lẽ, dù lỗi sai là do họ nhưng vẫn cố chấp không chấp nhận.

Cha mẹ cần nhắc nhở con: Đi ra ngoài nếu gặp 3 kiểu người này nhất định phải né gấp- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trẻ em hay người lớn đều có những kiểu người như vậy, một số trẻ dù làm sai nhưng không nhận lỗi, chuyện bé xé ra to. Khi 2 bên cố cho mình là đúng sẽ dễ dẫn tới những tranh cãi không đáng có, cuối cùng khi cơn giận dữ lên tới đỉnh điểm, những đứa trẻ nóng tính có thể gây ra hậu quả khó lường.

Vì vậy, cha mẹ cần phải nhắc nhở con mình rằng, nếu xảy ra mâu thuẫn hay tranh chấp với bạn bè, dù đã giải thích nhưng người đó không chấp nhận, hoặc họ không nói lý lẽ đúng sai, tốt nhất nên tránh xa và bỏ đi, đó mới là thượng sách.

Giáo sư tâm lý học Li Meijin từng chia sẻ: "Nếu có mâu thuẫn mà sau 3 đến 5 câu vẫn không hiểu nhau, 2 bên tiếp tục cãi nhau, sự hưng phẫn ở vùng não bị kích thích đến mức độ nhất định sẽ khiến đối phương tức phát điên và làm ra những điều khó lường".

2. Người cư xử kỳ lạ

Những người ít từng trải, thiếu kinh nghiệm xã hội, có xu hướng đánh giá thấp những nguy hiểm và đánh giá cao bản chất của con người. Đặc biệt, đối với những người có hành vi kỳ lạ, tốt nhất là nên tránh xa, vì có thể khiến bản thân gặp nguy hiểm.

Có một cậu bé nọ mỗi ngày phải băng qua một con đường núi để tới trường. Một lần nọ khi đến trường cùng với các bạn, mọi người thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới, nhặt đất đá ném vào mình. Không chịu được cảnh này, một đứa trẻ trong số đó rất tức giận, mắng nhỏ người đàn ông kia.

Không ngờ, người đàn ông đó bất ngờ lao tới như điên, đấm đá các bạn cùng lớp. May mắn thay, có người lớn tới kịp nên ngăn chặn được tình hình.

Vì vậy, trong những tình huống như thế này, cha mẹ phải dặn con cái đừng "ăn miếng trả miếng", hãy bảo vệ chính mình trước rồi mới bảo vệ quyền lợi của chung. Bởi vì chúng ta sẽ không biết được những người có hành vi kỳ lạ này sẽ gây ra những hành động khủng khiếp nào.

Ngoài ra, cũng giống như khi đi trên đường, nếu thỉnh thoảng thấy ai đó nói chuyện một mình, nhìn chằm chằm hoặc giận dữ, cha mẹ nên dặn con mình nên tránh xa kịp thời để tránh ảnh hưởng đến bản thân.

Cha mẹ cần nhắc nhở con: Đi ra ngoài nếu gặp 3 kiểu người này nhất định phải né gấp- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

3. Người bất cần đời

Trong cuộc sống, vì nhiều lý do khác nhau mà một số người tỏ ra bất cần đời, không quan tâm tới mọi thứ. Khi sống ở dưới đáy xã hội một thời gian dài, chịu cảnh nghèo đói và khổ sở, theo thời gian, họ đã tích tụ quá nhiều sự u ám và bất mãn trong lòng.

Kiểu người này đã mất đi niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Một khi bị đẩy vào đường cùng, họ sẽ làm liều, không thiết tha gì cả.

Khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra, họ chỉ đang trút bỏ những cảm xúc, oán giận tích tụ trong lòng mà thôi. Những gì người khác phải gánh chịu có thể nhiều hơn những gì chúng ta tưởng tượng.

Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ phải giáo dục con cái mình không nên xảy ra tranh cãi với đối tượng này, rút lui và nhượng bộ khi cần thiết, việc hơn thua với họ chỉ khiến bản thân gặp nguy hiểm.

Mặc dù hành động này có thể bị đánh giá là hèn nhát nhưng đôi khi trong các tình huống nhất định lại bảo vệ được tính mạng của bản thân. Việc cha mẹ cần làm chính là giáo dục con cái luôn cảnh giác, tránh các nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm.

Theo Phan Hằng

Cùng chuyên mục
XEM