CEO Tim Cook vừa ‘bỏ túi’ 750 triệu USD nhờ bán cổ phiếu thưởng của Apple

27/08/2021 11:07 AM | Kinh doanh

Tim Cook nhận hơn 5 triệu cổ phiếu Apple theo gói thù lao thỏa thuận giữa ông và “Táo khuyết” năm 2011. Đầu tuần này, Cook đã tặng số cổ phiếu Apple trị giá gần 10 triệu USD cho một tổ chức từ thiện giấu tên.

Theo một báo cáo của Apple gửi lên Uỷ ban Chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) ngày 26/8, CEO Tim Cook đã nhận được hơn 5 triệu cổ phiếu của Apple và bán đi gần hết để thu về hơn 750 triệu USD.

Số cổ phiếu này là phần cuối cùng trong gói thù lao mà Cook nhận được khi ông đảm nhận vị trí CEO của Apple 10 năm trước. Năm ngoái, Cook nhận được một gói thù lao mới kéo dài đến năm 2026. Chiếm phần lớn trong các gói thù lao của vị CEO sinh năm 1960 là cổ phiếu bị hạn chế bán ra.

CEO Tim Cook vừa ‘bỏ túi’ 750 triệu USD nhờ bán cổ phiếu thưởng của Apple - Ảnh 1.

Tim Cook thu về 750 triệu USD từ việc bán cổ phiếu Apple. Ảnh: AppleInsider

Theo thỏa thuận của Tim Cook và Apple, số cổ phiếu thưởng mà Cook nhận được sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá cổ phiếu của “Táo khuyết” với các công ty khác trong S&P 500. Apple mang về cho cổ đông tổng lợi nhuận đạt 191,83% trong vòng 3 năm qua, đứng thứ 13 trong tổng số 442 công ty. Với kết quả này, Cook đã nhận được tối đa số cổ phiếu thưởng theo thỏa thuận năm 2011.

Kể từ khi Cook trở thành CEO một thập kỷ trước, cổ phiếu Apple đã tăng hơn 1.200%.

Đầu tuần này, ông tặng số cổ phiếu Apple trị giá gần 10 triệu USD cho một tổ chức từ thiện giấu tên, theo hồ sơ của SEC. Trước đó, Cook từng chia sẻ rằng ông sẽ quyên góp toàn bộ tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện.

Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM