CEO tập đoàn game số 1 Việt Nam xin gia hạn khoản nợ 250 tỷ đồng

26/07/2017 11:15 AM | Kinh doanh

Khoản nợ này đã có từ năm 2012 và lẽ ra sẽ đáo hạn vào tháng 4/2017.

Theo báo cáo tài chính mới công bố của Công ty cổ phần VNG, ông Lê Hồng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc VNG vẫn còn nợ công ty 250,14 tỷ đồng.

Khoản vay này bắt đầu từ 11/9/2012, không có tài sản thế chấp, đáng lẽ đã đáo hạn vào ngày 8/4/2017. Tuy nhiên, thời gian trả nợ được gia hạn tới ngày 8/10/2017.

Với mức lãi suất 4,2%/năm, ước tính mỗi năm ông Minh phải trả cho công ty 10,5 tỷ đồng tiền lãi. Tại thời điểm đầu năm 2016, tiền lãi của khoản vay này hơn 20 tỷ đồng và đến cuối năm thì giảm xuống còn 19,6 tỷ. Điều này đồng nghĩa với việc người sáng lập VNG chỉ thanh toán lãi phát sinh mới và tiếp tục nợ tiền lãi hai kỳ trước đó.

Ông Lê Hồng Minh sinh năm 1977, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của VNG. Hiện tại, ông Minh đang sở hữu 17,07% cổ phần của doanh nghiệp này.

Điểm thú vị là trong khi ông chủ vẫn nợ công ty 250 tỷ đồng, VNG lại có kết quả hoạt động tương đối khả quan trong nửa đầu năm 2017.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017, VNG ghi nhận tới 721 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp tới gần 4 lần lợi nhuận cùng kỳ năm ngoái, thậm chí còn vượt lợi nhuận cả năm 2016 vốn ở mức 676 tỷ đồng.

Doanh thu công ty cũng có sự tăng trưởng vượt bậc, từ mức 628 tỷ đồng nửa đầu năm trước lên gần gấp đôi, đạt 1.214 tỷ đồng nửa đầu năm nay. Trong đó mảng game online đóng góp tỷ trọng cao nhất (85%), theo sau là mảng dịch vụ trực tuyến (16,4%).

Sau 13 năm phát triển, từ một công ty chuyên phát hàng game, VNG đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh khác như giải trí, dịch vụ internet, sản xuất phần mềm,…Tháng 5 năm nay, công ty đã ký bản ghi nhớ về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn NASDAQ, hứa hẹn trở thành công ty đầu tiên tại Việt Nam IPO trên sàn chứng khoán lớn thứ 2 nước Mỹ.

Hồng Lam

Cùng chuyên mục
XEM