CEO Nguyễn Tử Quảng: BKAV đủ sức làm flagship Bphone cạnh tranh sòng phẳng với các hãng khác, nhưng chưa dám làm vì sợ "ế"

05/11/2021 15:00 PM | Công nghệ

CEO BKAV khẳng định công ty của mình có thể làm ra một chiếc Bphone với chip cao nhất và tất cả những tính năng tốt nhất.

Trong tháng 12 tới, BKAV sẽ tung ra những chiếc Bphone dòng A thuộc phân khúc giá rẻ và tầm trung. Do có phân khúc thấp hơn, vậy nên Bphone dòng A sẽ bị cắt giảm một số tính năng so với Bphone dòng B cận cao cấp, ví dụ như loại bỏ khung nhôm nguyên khối, không có khả năng kháng nước, màn hình đục lỗ thay vì tràn đáy, dùng chip MediaTek thay vì Snapdragon. Ngoài ra, Bphone dòng A được dựa trên mô hình ODM, tức là đặt hàng một đơn vị khác thiết kế và sản xuất, thay vì BKAV tự mình làm các khâu như trước đây.

Rõ ràng, việc BKAV có những dòng máy giá rẻ là điều tốt với đại bộ phận người dùng, tạo cho họ cơ hội dễ dàng sở hữu một mẫu smartphone "Made in Vietnam" hơn. Thế nhưng đối với những người dùng Bphone lâu năm, họ sẽ cảm thấy đôi chút hụt hẫng bởi Bphone dòng A thiếu vắng nhiều tính năng chủ lực của dòng B trước đây. Không ít trong số họ kỳ vọng rằng BKAV sẽ có thể tạo ra một chiếc flagship.

Trước thắc mắc này của fan, CEO Nguyễn Tử Quảng khẳng định rằng công ty của mình hoàn toàn có khả năng tạo ra những chiếc flagship với những tính năng hàng đầu, cạnh tranh sòng phẳng với sản phẩm cao cấp của các hãng khác.

"BKAV có thể làm được một chiếc smartphone đích thực là flagship với chip cao nhất và tất cả những tính năng tốt nhất. Khẳng định luôn là sòng phẳng cạnh tranh với tất cả các flagship trên thị trường. Chúng ta có lợi thế, có rất nhiều tính năng chúng ta là hàng đầu mà họ không có, ví dụ như bảo mật chẳng hạn. Còn camera thì rõ ràng nhiếp ảnh điện toán cũng là thứ chúng ta đẩy mạnh. Về kiểu dáng, nếu muốn chúng ta có thể làm những thứ rất là khác trên thị trường và rất là tốt, công năng vẫn đảm bảo.

Sắp tới sản phẩm flagship chắc chắn chúng ta sẽ chọn cấu hình cao nhất, cộng với những tính năng đặc biệt của chúng ta thì đảm bảo là flagship Bphone sẽ là một trong những sản phẩm hàng đầu ở trên thị trường."

CEO Nguyễn Tử Quảng: BKAV đủ sức làm flagship Bphone cạnh tranh sòng phẳng với các hãng khác, nhưng chưa dám làm vì sợ ế - Ảnh 1.

Màn hình tràn đáy trên Bphone

Thế nhưng, chính ông Quảng cũng thừa nhận rằng sự quan tâm dành cho một chiếc điện thoại Bphone cao cấp với mức giá "ngàn đô" là chưa đủ. Đó cũng là lý do BKAV chưa thể ra mắt mẫu flagship Bphone trong năm nay.

"Giả sử làm ra như vậy thì có đủ số lượng sẵn sàng bỏ ra 1000 USD để mua hay không? Trong này (group Bfan - PV) sẽ có rất nhiều bạn đồng ý, thế nhưng số lượng sẽ không thể đủ ngay để bù lại cho việc đầu tư làm ra một chiếc điện thoại như thế. Vấn đề nó ở chỗ thị trường thôi."

Dù vậy, điều này không đồng nghĩa với việc BKAV sẽ từ bỏ hoàn toàn kế hoạch làm điện thoại cao cấp. Tuy nhiên, trước mắt, nhiệm vụ mà BKAV đặt ra là nâng cao số lượng người dùng thông qua các dòng sản phẩm giá rẻ, dễ tiếp cận.

"Bây giờ chúng ta có nhiệm vụ là mở rộng Bfan, mở rộng thị trường bằng sản phẩm giá phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Khi đó chúng ta sẽ có hàng trăm nghìn khách hàng, hàng triệu khách hàng, trong số những khách hàng đó thì sẽ có những khách hàng có thể sẵn sàng mua những chiếc flagship. Đó là trong tương lai, chúng ta hy vọng rằng sẽ có thể trải dài các phân khúc."

Theo kế hoạch của BKAV, chiếc flagship Bphone sẽ được ra mắt vào năm 2022. Trước đó, hồi cuối năm ngoái, ông Nguyễn Tử Quảng từng hứa hẹn sẽ cho ra mắt flagship Bphone với chip Snapdragon "đầu 8". Theo ông Quảng, việc sử dụng chip cao cấp nhất của Qualcomm, hay còn gọi là "chip đầu 8", là điều "trong tầm tay khi đã có công nghệ lõi". Ông Quảng lấy dẫn chứng về Bphone thế hệ đầu tiên, khi nó được trang bị chip mạnh nhất của Qualcomm ở thời điểm đó là Snapdragon 801. Tuy nhiên sau đó, BKAV đã có sự thay đổi về chiến lược và quyết định sẽ tập trung vào phân khúc cận cao cấp, khi nó đem lại sự tối ưu về giá bán và công năng sử dụng.

"Nếu như tôi làm thiết bị flagship thì sẽ không có điều tiếng nào nữa. Nhưng vì chúng tôi muốn làm ra một thiết bị hữu dụng, tận dụng tối đa năng lực với cùng một mức tiền, vậy nên chúng tôi mới làm thiết bị cận cao cấp. Từ thiết bị cận cao cấp, chúng ta có thể làm thiết bị ở phân khúc thấp hơn và cả thiết bị ở phân khúc flagship".

CEO Nguyễn Tử Quảng: BKAV đủ sức làm flagship Bphone cạnh tranh sòng phẳng với các hãng khác, nhưng chưa dám làm vì sợ ế - Ảnh 2.

CEO Nguyễn Tử Quảng giới thiệu mẫu Bphone 2017 Gold

Năm 2017, BKAV từng công bố mẫu Bphone 2017 Gold nằm ở phân khúc cao cấp. Máy được trang bị chip Snapdragon 835, camera kép, viền mạ vàng. Tuy nhiên, BKAV sau đó tuyên bố không bán chiếc máy này tại Việt Nam, mà chỉ bán tại Dubai.

Jenny Kay

Cùng chuyên mục
XEM