Cầu thủ từng nổi chẳng kém Công Phượng bị CLB V.League thanh lý hợp đồng sớm, trả về HAGL?

24/11/2021 09:10 AM | Xã hội

CLB Hải Phòng mượn tới 15 cầu thủ của HAGL để chuẩn bị lực lượng cho V.League 2022. Tuy nhiên không phải ai cũng được giữ lại.

Theo tìm hiểu, đội bóng đất Cảng nhiều khả năng sẽ không điền tên Trần Hữu Đông Triều vào danh sách tham dự V.League 2022. Cầu thủ này tới Hải Phòng hồi tháng 7 vừa qua với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1,5 năm. Tuy nhiên anh đã không đáp ứng được yêu cầu của HLV Chu Đình Nghiêm và gần như sẽ bị thanh lý hợp đồng sớm.

 Cầu thủ từng nổi chẳng kém Công Phượng bị CLB V.League thanh lý hợp đồng sớm, trả về HAGL? - Ảnh 1.

Đông Triều chỉ có 2 lần được ra sân trong 2 mùa giải gần nhất. (Ảnh: Cao Nguyên)

Nếu điều này xảy ra, chuỗi ngày thất vọng của Đông Triều sẽ tiếp tục kéo dài. Ở tuổi 17, Đông Triều cùng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường được HLV Arsene Wenger đánh giá cao và triệu tập sang Trung tâm huấn luyện Arsenal tại London để tập luyện, thi đấu cọ xát cùng với các cầu thủ xuất sắc nhất của U18 Arsenal.

Những năm tiếp theo, Đông Triều tiếp tục là cái tên quen thuộc trong thành phần U19 Việt Nam. Nhưng rồi sau thành công ban đầu ở lứa trẻ, cầu thủ quê Quảng Nam dần sa sút. Giờ đây trong khi những người đồng đội dần trở thành trụ cột ở HAGL và thăng hoa dưới bàn tay HLV Kiatisuk và trở thành trụ cột ở CLB lẫn ĐTQG, thì Đông Triều gần như mất tích.

 Cầu thủ từng nổi chẳng kém Công Phượng bị CLB V.League thanh lý hợp đồng sớm, trả về HAGL? - Ảnh 2.

Đông Triều cùng Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh khi tập luyện tại Arsenal.

Gặp khó khi đá trung vệ vì chiều cao khiêm tốn (1m70), Đông Triều được chuyển lên đá tiền vệ trung tâm. Nhưng trong đội hình có sự góp mặt của Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, rồi cả đàn em Việt Hưng, cầu thủ sinh năm 1995 không tìm được chỗ đứng.

Mùa giải 2019, Đông Triều chuyển tới CLB Bình Dương với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm. Tuy nhiên mọi việc cũng chẳng khá hơn là bao.

Đông Triều có 10 lần ra sân ở V.League 2019, giành huy chương đồng Cúp Quốc gia, nhưng sự đóng góp của anh cho Bình Dương là không nhiều. Để rồi sau khi HLV Trần Minh Chiến xin từ chức, cái tên Đông Triều gần như biến mất khỏi đội bóng đất Thủ. Suốt mùa giải 2020, người ta chỉ một lần được thấy Đông Triều ra sân thi đấu.

Trở lại HAGL vào mùa giải 2021, Đông Triều chỉ có 1 lần được ra sân trong trận gặp An Giang ở vòng sơ loại Cúp Quốc gia. Đáng tiếc, anh cũng không thể hiện được nhiều.

Chuẩn bị bước sang tuổi 27, tương lai của Đông Triều đang là dấu hỏi lớn bởi anh cũng khó có thể tìm được chỗ đứng khi trở lại HAGL vào thời điểm này.

Theo Linh Đan

Cùng chuyên mục
XEM