Tiền mặt của các siêu tập đoàn Mỹ đạt kỷ lục: 1.400 tỷ USD

22/03/2015 15:41 PM | Kinh doanh

Núi tiền mặt tại các tập đoàn lớn tại Mỹ (những công ty thuộc S&P 500) nắm giữ đã tăng lên mức cao kỷ lục là 1,4 nghìn tỷ USD trong quý thứ 4 theo phân tích của FactSet.

Các tập đoàn lớn tại Mỹ đang có quá nhiều tiền mặt trong ngân hàng. Nếu có thể, số tiền này sẽ mua được 437 đội bóng Dallas mà không cần vay mượn. Thậm chí, nếu những doanh nghiệp hàng đầu này thật sự yêu thích chương trình truyền hình House of Card, họ có thể vung tay mua 53 hãng Netflix. Họ cũng có thể mua Apple, Facebook và cả tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett và vẫn còn thừa tiền.

Sự thực là các “đại” công ty Mỹ đang có lượng tiền mặt khổng lồ, nhiều hơn số họ biết cần làm gì với chúng. Cụ thể, núi tiền mặt tại các tập đoàn lớn tại Mỹ (những công ty thuộc S&P 500) nắm giữ đã tăng lên mức cao kỷ lục là 1,4 nghìn tỷ USD trong quý thứ 4 theo phân tích của FactSet.

Đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy các công ty như Microsoft hay Oracle đang có bản cân đối kế toán rất tốt. Điều này càng hữu ích nếu không may xảy ra một cuộc khủng hoảng.

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu xa hơn, điều này cho thấy dường như một số tập đoàn khổng lồ chưa sẵn sàng để tiêu núi tiền mặt của họ cho việc mua trang thiết bị mới, thuê thêm nhân viên và chi cho nghiên cứu, phát triển. Thực tế nếu những công ty này chịu chi nhiều tiền hơn cho các hoạt động này có thể tạo ra động lực thúc đẩy nền kinh tế. Bản thân các cổ đông cũng sẽ thích được chia cổ tức lớn hơn.

Vấn đề này biểu hiện rõ nhất trong lĩnh vực năng lượng. Giá dầu sụt giảm mạnh đã khiến CEO của những công ty năng lượng lớn thắt chặt chi tiêu. Chi phí xây dựng cơ bản của những công ty thuộc S&P500 được dự báo giảm 3,5% trong vòng 12 tháng tới. 

Kể từ khi thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, các tập đoàn lớn tại Mỹ đã trở nên cảnh giác hơn với vấn đề chi tiêu”, Mark Litzerman - đồng giám đốc của công ty bất động sản Wells Fargo Invest nói.

Cụ thể, các công ty như Chevron và ConocoPhillips đã tiết lộ kết hoạch giảm chi tiêu trong năm nay để bù đắp cho những mất mát trước đó. Rất nhiều nhà sản xuất dầu đã giảm các giếng khoan do nguồn cung dầu ngày một dồi dào.

Đây chính là lý do tại sao các nhà phân tích tin rằng lĩnh vực năng lượng sẽ cắt giảm chi phí đầu tư xuống 13,4% trong vòng 12 tháng tới - mức giảm lớn nhất trong danh sách S&P500. Đây là một dự báo đáng lưu tâm bởi lĩnh vực năng lượng luôn chiếm gần 1/3 chi phí đầu tư của S&P500 trong suốt 1 thập kỷ qua. 

Tuy vậy, ngoài dầu mỏ hiện vẫn có 6 lĩnh vực khác thuộc S&P500 đang lên kế hoạch tăng chi tiêu trong 12 tháng tới, nhiều nhất là các công ty về công nghệ và chăm sóc sức khoẻ. Theo Liz Ann Sonders - Giám đốc chiến lược của Charles Schwab thì những công ty thuộc 2 lĩnh vực kể trên có thể sẽ tăng chi tiêu lần lượt 3,5% và 6%.

>> Các ngân hàng đa quốc gia hùng mạnh nhất thế giới đang trong cơn bĩ cực?

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM