Thân thế 'hoành tráng' của đại gia Thái Lan đứng sau Tổ hợp lọc hóa dầu 30 tỷ đô tại Bình Định

19/08/2013 08:34 AM | Kinh doanh

Nội dung nổi bật:
- Tập đoàn dầu khí Thái Lan PTT đã chính thức công bố dự án lọc hóa dầu trị giá từ 25-30 tỷ USD tại khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định. Đây là dự án có tầm cỡ thế giới.

- PTT là doanh nghiệp lớn nhất Thái Lan và lớn thứ 2 khu vực Đông Nam Á. Tập đoàn này đã có rất nhiều động thái nhằm mở rộng phạm vi hoạt động ra nước ngoài.


Trong làn sóng các đại gia Đông Nam Á đổ tiền vào Việt Nam thì người Thái nổi bật với mức độ chịu chi của mình. Tập đoàn Dầu khí Thái Lan PTT tiếp nối “truyền thống” đó bằng việc quyết tâm đầu tư Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội tại tỉnh Bình Định với số vốn dự kiến lên đến 25-30 tỷ USD.

So với quy mô của dự án trên thì Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất khá nhỏ bé khi vốn đầu tư chỉ bằng 1/9, diện tích đất sử dụng bằng ½ và công suất bằng ¼.

Vị trí đẹp đã có, vấn đề mấu chốt để thực hiện chính là nguồn vốn đầu tư. Một mình PTT khó đảm đương nổi và tập đoàn này đang tìm thêm các đối tác có năng lực để cùng thực hiện.

PTT huy động vốn cho dự án như thế nào là chuyện chưa cần bàn. Nhưng thương vụ này cho thấy PTT ấp ủ một tham vọng to lớn nhằm khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường dầu khí toàn cầu cũng như trong khu vực.


Người khổng lồ Đông Nam Á

Tầm vóc của PTT có thể khái quát ngắn gọn: doanh nghiệp lớn nhất Thái Lan và đứng thứ hai Đông Nam Á sau tập đoàn dầu khí Petronas của Malaysia.

PTT hoạt động chính trong các lĩnh vực thăm dò, khai thác, chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí tự nhiên, dầu mỏ và hóa dầu. Các nhà máy lọc dầu hiện hữu của PTT có tổng công suất 1,08 triệu thùng dầu/ngày – gấp rưỡi so với công suất dự kiến của Tổ hợp Nhơn Hội.

Năm 2013, PTT đứng thứ 81 trong danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới do Fortune xếp hạng với doanh thu năm 2012 xấp xỉ 90 tỷ USD, gấp 2,4 lần so với doanh thu của PetroVietnam, tương đương 2/3 GDP của Việt Nam.

Tại thị trường Thái Lan, PTT cũng là nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất với khoảng 40% thị phần.

Một chi tiết thú vị là trong số hơn 1.300 trạm bán lẻ xăng dầu của PTT thì có tới 1.000 trạm có cửa hàng tiện lợi Seven-Eleven do PTT nhận nhượng quyền, chiếm 14% tổng số cửa hàng Seven-Eleven tại Thái Lan.


Bành trướng quy mô

Thời gian gần đây, PTT có rất nhiều động thái để mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Năm ngoái, tập đoàn này đã chi thêm gần 1 tỷ USD để sở hữu toàn bộ Sakari Resources, một công ty khai thác than có trụ sở tại Singapore; mua cổ phần trong một công ty dầu khí ở Mozambique hay mở rộng hệ thống bán lẻ xăng dầu tại Philippines.

Trước dự án tại Việt Nam, PTT cũng đã hợp tác với hãng dầu khí Indonesia Pertamina xây dựng một tổ hợp hóa dầu tại Indonesia với mức đầu tư dự kiến từ 4-5 tỷ USD.

Với việc ấp ủ dự án Nhơn Hội, PTT hướng đến mục tiêu xây dựng một Tổ hợp lọc hóa dầu quốc tế đủ sức cạnh tranh với những tổ hợp lớn ở khu vực châu Á như Hàn Quốc hay Singapore.

Theo số liệu trên Wikipedia, hiện nay chỉ có bốn nhà máy lọc hóa dầu trên thế giới có công suất lớn hơn mức 660.000 thùng dầu/ngày của dự án Nhơn Hội, hai trong số đó tại Hàn Quốc, một tại Ấn Độ và một tại Venezuela.

Trả lời báo Sài Gòn Giải phóng, ông Sukrit Surabotsopon, Phó Tổng giám đốc PTT khẳng định dự án này sẽ không có xung đột lợi ích với PetroVietnam. Nếu PetroVietnam quan tâm và PTT thấy phù hợp thì không có lý do gì không bắt tay với nhau để hợp tác.

Bên cạnh đó, nhà máy này sẽ tập trung vào sản phẩm hóa dầu mà không phải là lọc dầu nên việc xung đột lại càng không thể xảy ra.

Xem thêm:
KAL

duchai

Cùng chuyên mục
XEM