Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới vừa bước chân vào thị trường Việt Nam

26/11/2015 08:07 AM | Kinh doanh

Carlson Rezidor Hotel Group, một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới, vừa ký kết hợp đồng quản lý với Công ty Cổ phần Đầu tư và Du Lịch Eurowindow Nha Trang để phát triển dự án Radisson Blu Vịnh Cam Ranh.

Thị trường khách sạn của Việt Nam đang có tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhờ vào hỗ trợ từ phía Chính phủ, như chính sách đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, đầu tư quỹ 100 triệu đô-la Mỹ để phát triển du lịch, nới lỏng các quy định thị thực cho du khách cũng như sự gia tăng mạnh mẽ số lượng chuyến bay nội địa.

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam năm 2014 đạt 7,874,312 lượt, tăng hơn 4% so với năm ngoái. Số lượng du khách quốc tế đến Hà Nội nửa đầu năm 2015 cao hơn 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tại Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng du khách quốc tế cũng cao hơn 3% trong cùng thời điểm.

“Trong quá trình mở rộng thị trường tại Châu Á – Thái Bình Dương, chúng tôi mong muốn mở rộng sự hiện diện của mình đến Việt Nam thông qua việc đầu tư vào lĩnh vực vẫn còn ở những giai đoạn phát triển bước đầu trong khu vực”, ông Thorsten Kirschke, Chủ tịch Carlson Rezidor Hotel Group khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, chia sẻ.

Khu nghỉ dưỡng Radisson Blu Vịnh Cam Ranh sẽ mở cửa vào quý một năm 2019. Đây là khu nghỉ dưỡng sát biển mới với thiết kế gồm 290 phòng, nằm cách Sân bay Quốc tế Cam Ranh bốn ki-lô-mét - một trong những sân bay đông đúc nhất Việt Nam và được dự kiến sẽ đón gần 8 triệu hành khách hằng năm từ năm 2030.

Khu nghỉ dưỡng sở hữu 40 căn villa cao cấp cùng với bãi biển cát trắng dài 800 mét. Các khu vực hội họp của khách sạn bao gồm một phòng ballroom lớn cùng nhiều phòng họp khác. Hai nhà hàng mang phong cách khác nhau, lounge bar và quán bar hồ bơi, cũng được thiết kế bên trong khu nghỉ dưỡng này.

Radisson Blu Vịnh Cam Ranh đánh dấu khởi đầu chặng đường phát triển của Tập đoàn Carlson Rezidor tại Việt Nam, tập trung vào những thành phố và điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu cũng như những thành phố trọng điểm khác.

Carlson Rezidor hiện đang đặt mục tiêu phát triển kinh doanh tại các thành phố du lịch hấp dẫn, như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đồng thời khai thác cơ hội phát triển tại các địa điểm khác như Phú Quốc, Huế, Đà Lạt, Quy Nhơn, Mũi Né, Sapa và Hải Phòng.

Được biết, Carlson Rezidor khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang điều hành hơn 101 khách sạn trong khắp khu vực, 44 khách sạn Radisson Blu đang hoạt động cùng với 92 khách sạn đang được lên kế hoạch xây dựng. 

Năm 2014, Carlson Rezidor đã khai trương 57 khách sạn mới và giành được hợp đồng phát triển thêm 84 khách sạn nữa. Tổng doanh thu đạt 7,8 tỉ USD, tăng 4% so với năm 2013.

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM