Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Báo cáo của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho hay, tính đến hết tháng 12/2014, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã quá tải, phục vụ hơn 22 triệu lượt hành khách, đạt 110,77% công suất khai thác.
Trong khi đó, với công suất thiết kế cao nhất nhằm phục vụ 25 triệu lượt khách/năm, công suất khai thác của Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài chỉ đạt hơn một nửa, 56,76%, đón 14 triệu lượt khách.
Trong năm 2014, do các sự kiện căng thẳng tại Biển Đông, thị trường vận chuyển hàng không giữaViệt Nam và Trung Quốc, Hồng Kong, Đài Loan sụt giảm mạnh. Số lượng chuyến bay điều hành giảm 34%. Số lượng hành khách đi đến 3 thị trường này giảm 38%.
Bên cạnh đó, sự mất giá đồng Rúp và suy thoái kinh tế Liên bang Nga cũng tác động đáng kể tới tăng trưởng lượng khách du lịch tới từ thị trường này. Hiện đang chiếm xấp xỉ 6% lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
ACV hiện đang quản lý 22 cảng hàng không trên cả nước, sân bay quốc tế và quốc nội trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trong đó có 7 cảng hàng không quốc tế và 15 cảng hàng không quốc nội.
Hoạt động khai thác dịch vụ cảng hàng không của ACV diễn ra chủ yếu tại ba cảng hàng không: Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất .
Chỉ tính riêng năm 2014, số lượt khách qua cảng tại ba cảng hàng không Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất trong năm 2014 chiếm 81,33% tổng số lượt khách qua cảng hàng không tại Việt Nam..
An Nhiên