Những DN sắt lớn nhất thế giới "chết dở" vì Trung Quốc

14/04/2015 17:11 PM | Kinh doanh

Một trong những nhà khai thác sắt lớn nhất thế giới vừa bị tổ chức S&P xếp hạng tín nhiệm “tiêu cực” vào ngày hôm qua, sau khi giá loại hàng hóa này tiếp tục giảm mạnh do nhu cầu của Trung Quốc giảm.

S&P cho biết xếp hạng tín dụng thay đổi do giá quặng sắt dự báo sẽ giảm xuống còn 45 USD/tấn từ giờ tới cuối năm. Năm 2016 và 2017 cũng không khả quan hơn, khi giá được dự báo sẽ chỉ tăng nhẹ lên 50 USD và 55 USD.

Trong khi trước đó, giá sắt quặng được dự báo đạt 65 USD trong năm 2016 và 70 USD trong năm 2017

Giá sắt thô đã giảm tới 60% chỉ trong vòng 12 tháng qua, xuống chỉ còn 47,08 USD/tấn vào tháng 4 này.

8 nhà khai thác sắt lớn được S&P xếp hạng bao gồm nhiều gã khổng lồ như BHP Billiton hay Rio Tinto, Vale, Fortescue Metals, Anglo American,…

“Giá sụt giảm mạnh phản ánh rõ sự mất cân bằng về cung – cầu của thị trường, chúng tôi tin rằng điều này sẽ thay đổi trong 2 năm tới” S&P nhận định.

Những yếu tố tác động đến giá quặng sắt đó là nguồn cung dư thừa từ những mỏ chính, nhu cầu giảm ở Trugn Quốc và chi phí sản xuất cao hơn so với dự kiến.

undefined

Mặc dù vậy, những DN xuất khẩu sắt lớn nhất thế giới, như BHP Billiton, Rio Tinto, Vale và Fortescue, chiếm khoảng 70% thị trường, vẫn tiếp tục tăng cường sản xuất để duy trì thị phần xuất khẩu của mình, bất chấp giá ngày càng giảm.

Những công ty khai thác nhỏ hơn, có chi phí sản xuất cao hơn, đang gặp rất nhiều khó khăn để tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt này.

Giá sắt còn chịu ảnh hưởng xấu bởi những tác động khách quan khác như giá năng lượng giảm và đồng tiền yếu đi ở các quốc gia chuyên xuất khẩu hàng hóa như Australia. Người đứng đầu kho bạc Australia, Joe Hockey đã cảnh báo giá sắt sẽ giảm xuống tới 35 USD/tấn, tác động không nhỏ tới nguồn thu của Chính phủ.

“Thị trường như không có đáy”, Hockey nhận đinh.

 

Cùng chuyên mục
XEM