Những ai đang sở hữu ngân hàng VIB?

27/08/2013 10:00 AM | Kinh doanh

Lâu nay, khi nhắc đến cổ đông lớn của Ngân hàng Quốc tế (VIB) thường chỉ có một cái tên được biết đến, đó là Commonwealth Bank of Australia, cổ đông chiến lược đang nắm giữ 20% cổ phần.

Tuy nhiên, một báo cáo công khai mới đây của VIB đã hé lộ thêm về cơ cấu sở hữu của ngân hàng này.

Ông Hàn Ngọc Vũ – chủ tịch VIB – cùng gia đình chỉ sở hữu vỏn vẹn 1,7 triệu cổ phiếu, chưa đến 0,4% cổ phần của ngân hàng.

Trong khi đó, cổ đông cá nhân lớn nhất là ông Đặng Khắc Vỹ - thành viên Hội đồng quản trị. Ông Vỹ cùng vợ đang sở hữu 78,9 triệu cổ phiếu, tương đương 18,6% cổ phần. Trong đó, ông Vỹ trực tiếp nắm giữ 9,2% cổ phần và vợ ông là bà Trần Thị Thảo Hiền nắm giữ 9,4%.

Một cổ đông lớn khác CTCP Đầu tư và Thương mại hệ thống Quốc tế (Nettra) – nắm giữ 15% cổ phần – có liên quan đến 3 thành viên HĐQT của VIB là ông Vỹ, ông Đặng Văn Sơn và ông Đỗ Xuân Hoàng. Trong đó, ông Sơn là chủ tịch Nettra còn ông Vỹ và ông Hoàng là cổ đông nắm trên 5% cổ phần của Nettra.

Ông Đặng Văn Sơn cùng vợ nắm giữ 0,9% cổ phần của VIB trong khi ông Đỗ Xuân Hoàng nắm giữ 6% cổ phần.

Các thành viên chủ chốt khác của VIB nắm giữ một tỷ lệ không đáng kể.


Theo website của VIB, ông Đặng Khắc Vỹ là một trong những thành viên sáng lập VIB. Ông là Tiến sỹ Kinh tế và đã có nhiều năm làm việc tại nhiều nước trên Thế giới như Cộng hòa Liên bang Nga, Singapore... 

Ông Đặng Khắc Vỹ đang là Chủ tịch Tập đoàn Future Generation - một trong những tập đoàn lớn nhất của người Việt Nam ở nước ngoài, hoạt động tại các quốc gia Đông Âu, Tây Âu và một số quốc gia Châu Á. Sản phẩm của tập đoàn đã hiện diện tại hơn 20 quốc gia trên thế giới. Hiện nay, ông Vỹ là một trong những doanh nhân Việt Nam thành đạt nhất ở trong nước cũng như ở nước ngoài.

Cũng theo website VIB thì ông Đỗ Xuân Hoàng là tổng giám đốc của Future Generation.

KAL

duchai

Cùng chuyên mục
XEM