Malaysia Airlines sức cùng lực kiệt, sa thải toàn bộ 20.000 nhân viên

25/05/2015 16:35 PM | Kinh doanh

Trước những khó khăn mà công ty đang gặp phải, 20.000 nhân viên của Malaysia Airlines sẽ bị sa thải toàn bộ.

Nội dung nổi bật:

- Malaysia Airlines (MAS) là hãng hàng không quốc gia Malaysia phải trải qua 2 thảm họa máy bay kép là MH370 và MH17 trong năm 2014.

- Một động thái mới đây nhất trong nỗ lực tái cấu trúc hãng hàng không này là quyết định sa thải toàn bộ 20.000 nhân viên để chuyển thành một hãng bay nhỏ hơn.


Trước những khó khăn mà công ty đang gặp phải, 20.000 nhân viên của Malaysia Airlines sẽ bị sa thải toàn bộ.

MAS – một trong những hãng hàng không quốc gia lớn nhất Malaysia sẽ sa thải toàn bộ nhân viên của họ (khoảng 20.000 người) để bắt đầu lại từ đầu như một hãng hàng không cỡ nhỏ. Được biết, hãng bay mới sẽ chủ yếu tập trung vào các đường bay trong nước thay vì quốc tế.

Người duy nhất được giữ lại là CEO Christoph Mueller. Và nhiệm vụ của ông là dẫn dắt hãng hàng không mới.

Trước đó, chưa có bất kỳ một công ty liên kết với chính phủ nào tại Malaysia từng sa thải toàn bộ nhân viên của họ. Chính vì vậy, 20.0000 người có thể trở thành số lượng người bị sa thải trong một ngày lớn nhất trong lịch sử Malaysia.

Động thái này được xem là một phần trong nỗ lực vực dậy hãng hàng không quốc gia vốn chồng chất trong nợ nần từ nhiều năm nay. Hơn nữa, năm 2014 họ cũng liên tiếp gặp phải 2 thảm họa kép gồm MH370 và MH17.

Được biết, ông Datuk Mohammad Faiz Azmi – chủ tịch công ty tư vấn và kiểm toán PricewaterhouseCoopers - một quản trị viên mới được MAS bổ nhiệm sẽ là người ký tất cả những bức thư sa thải nhân viên để gửi đi vào thứ 4 tới.

Một nhân viên của MAS nói: “Tôi nghĩ một công ty liên kết với chính phủ là nơi tốt nhất để làm việc nhưng hiện tại tôi không biết liệu mình có thể tìm được một công việc mới trong tháng 6 hay không”.

Một nhân viên khác thì buồn rầu cho biết: “Đây là giai đoạn buồn nhất trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ ngày này có thể đến vào thời điểm tôi bắt đầu gia nhập MAS từ cách đây hơn 20 năm. Tôi không biết tiếp theo đây mình sẽ làm gì để trả khoản tiền vay mua nhà và ô tô”.

Đợt sa thải khổng lồ này nhằm biến MAS thành một công ty hoàn toàn mới là MAS Bhd và dự kiến bắt đầu hoạt động vào ngày 1/9.

Tuy nhiên, sẽ có khoảng 2/3 trong số 20.000 nhân viên bị sa thải từ công ty cũ sẽ được mời vào vị trí làm việc tại công ty mới.

Về số lượng nhân viên sẽ được giữ lại và chuyển sang làm việc ở công ty mới, đại diện hãng hàng không này cho biết: “MAS sẽ biết có bao nhiêu người được chuyển sang vị trí làm việc ở công ty mới vào ngày 12/6".

Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Malaysia (CDC) sẽ cung cấp dịch vụ tìm việc và đào tạo miễn phí cho nhóm nhân viên bị sa thải, bắt đầu từ ngày 1/6. Một số trường hợp khác, các tiếp viên và phi công có thể được tuyển dụng bởi các hãng hàng không khác bao gồm Korean Airlines và Qatar Airways.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM