Kinh doanh âm nhạc: Ca sĩ cát xê cả trăm triệu, nhạc sĩ đôi khi chả được 1 xu!

17/02/2012 10:44 AM |

Năm 2011, chỉ gần 10% chương trình biểu diễn trả tiền cho nhạc sĩ, hơn 90% còn lại coi như mất trắng. Sáng 16/2, gần 40 nhạc sĩ đã bày tỏ những bức xúc quanh việc vi phạm bản quyền tác giả thời gian qua.

Theo đó, họ thống nhất sẽ ký vào một văn bản gửi lên các cơ quan có chức năng để phản đối việc cấp phép của Cục NTBD và tố cáo hành vi sai trái của nhiều đơn vị tổ chức biểu diễn.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (viết tắt là VCPMC) - nơi đứng ra mời các nhạc sĩ cho biết, một thực tế trớ trêu là nếu như ở TP.HCM, các đơn vị tổ chức biểu diễn rất nghiêm túc trong việc đóng phí bản quyền tác giả trước mỗi chương trình thì ở Hà Nội sự việc này lại ngược lại.

Với cương vị giám đốc ông Phương tự nhận việc đòi bản quyền tác giả VCPMC mới chỉ làm được 10% còn 90% vẫn đang bị thất thoát. Theo ông, sở dĩ việc này vẫn còn tồn đọng là bởi trong thủ tục cấp phép của Cục NTBD bỏ trống danh mục phải đóng bản quyền tác giả trước.

Ông Phó Đức Phương cũng bày tỏ rằng đại diện Cục NTBD từng nói với truyền thông rằng việc xin phép tác giả thuộc về vấn đề quan hệ dân sự nên khi cấp phép họ không can thiệp. Nhưng việc đóng dấu đỏ cho các đơn vị biểu diễn, theo ông Phương chẳng khác nào hình thức hợp thức hóa cho hành vi xâm phạm luật pháp, triệt tiêu quyền tự bảo vệ của nhạc sĩ.

 

Nhạc sĩ Phó Đức Phương chia sẻ trong buổi gặp mặt.

 

Trước vấn đề nổi cộm gây bức xúc một thời gian dài mà theo lời nhạc sĩ Phó Đức Phương thì phía VCPMC đã từng đi lại và làm rất nhiều công văn, văn bản gửi Cục NBTD và Bộ VH-TT-DL nhưng vẫn chưa có sự giải quyết thấu đáo nên trong buổi họp mặt này muốn các nhạc sĩ đưa ra những ý kiến cũng như những phương án giải quyết vấn đề này.

Sẽ thuê luật sư bảo vệ quyền tác giả?

Nhạc sĩ Hoàng Dương "hiến kế": "Trong chuyện này tôi nghĩ có lẽ các nhạc sĩ nên đóng tiền rồi chúng ta thuê văn phòng luật sư để họ giúp chứ cứ ngồi lại với nhau, cãi chày cãi cối thế này chỉ chúng ta nghe chứ những người cần được nghe thì không hiện diện như thế chẳng giải quyết được gì".

Rất bức xúc, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ nói: "Chúng ta làm văn bản kiến nghị thì nên "đập thẳng" vào nơi đã đánh dấu đỏ cho các đơn vị tổ chức biểu diễn là Cục NTBD ấy.

 

Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ.

 

Nhạc sĩ Huy Thục lại lưu ý nếu làm văn bản thì VCPMC hãy kiến nghị để "bắt" những đầu mối tổ chức biểu diễn, những "cai đầu dài" có dấu hiệu lừa lọc, dối trá, trốn tránh trách nhiệm.

Còn nhạc sĩ Đinh Quang Hợp cũng đồng quan điểm VCPMC nên làm một văn bản hoàn chỉnh phản đối các đơn vị tổ chức biểu diễn gian dối, phản đối cách cấp giấy phép thiếu kiên quyết của Cục (ông gợi ý như phía Cục khi cấp phép cho đơn vị biểu diễn phải yêu cầu có công văn được sự đồng ý của VCPMC rồi mới cấp phép) sau đó đưa cho các nhạc sĩ ký vào rồi gửi lên các cơ quan chức năng như Bộ VH-TT-DL, Cục NTBD thậm chí là chính phủ.

Ca sĩ cát xê ngất ngưởng, nhạc sĩ đôi khi chả được 1 xu!

Không những ủng hộ phương án soạn thảo văn bản của các các nhạc sĩ lão làng, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh còn tiết lộ thông tin thú vị rằng trong vai trò là Hội đồng duyệt các chương trình ca múa nhạc ở TP.Hà Nội ông biết được rằng ca sĩ luôn được "ưu ái" trong khi nhạc sĩ đôi khi bị "phớt lờ" một cách đáng thương.

"Ví dụ như như ca sĩ Mỹ Tâm biểu diễn trong đêm Valentine vừa qua với mức giá 80 triệu đồng, ca sĩ mới Văn Mai Hương là 50 triệu/ một tối. Ca sĩ họ hát giá cao như vậy. Ấy vậy mà các nhạc sĩ - người bỏ nhiều chất xám cho tác phẩm của mình đôi khi lại chả được một xu nào hết vì đơn vị tổ chức lờ chuyện đóng bản quyền đi. Đó là sự bất công" - nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh trải lòng.

 

Các nhạc sĩ lão làng rất hăng hái chia sẻ quan điểm xung quanh việc vi phạm bản quyền âm nhạc.

 

Theo nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, khi còn làm Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội, bản thân ông cũng đã nhiều lần "cãi nhau" với ông Lê Nam - vốn là người của Cục NTBD. Và việc đòi quyền lợi cho các tác giả trong các chương trình khi xin cấp phép lúc đó được thực hiện khá nghiêm túc nhưng kể từ khi ông về hưu thì sự việc này lại dường như lại có lỗ hổng.

Liên quan đến việc biểu diễn, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo cho biết một số ca sĩ sang nước ngoài biểu diễn có khi nhận được 7 nghìn đô đến 7 nghìn euro trong một chương trình nhưng tất cả những chương trình như vậy, VCPMC không thu được một đồng nào về cho các tác giả.

Do đó, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo kiến nghị VCPMC bên cạnh việc đòi tiền bản quyền với các chương trình ca nhạc trong nước bán vé kinh doanh thì cũng phải cùng với văn phòng luật sư lên tiếng để thu phí bản quyền những chương trình biểu diễn ở nước ngoài cho các nhạc sĩ.

Sau rất nhiều ý kiến sôi nổi, nhạc sĩ Phó Đức Phương "chốt" lại rằng phía VCPMC trong một hai ngày tới sẽ sớm có một văn bản hoàn chỉnh xin chữ ký đầy đủ của các nhạc sĩ và mời một văn phòng luật sư cùng vào cuộc làm mạnh tay.

Theo Sơn Hà 

vietnamnet

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM