Đừng đầu tư tiền vào BĐS hay chứng khoán, thay vào đó hãy mua ngay một chiếc túi Hermes

15/01/2016 10:34 AM | Kinh doanh

Nhiều chuyên gia cho rằng mọi người không nên đầu tư vào vàng, chứng khoán hay bất động sản. Thay vào đó, nếu gia đình hay bạn bè của bạn có "điều kiện", hãy khuyên họ nên mua ngay 1 chiếc túi nếu muốn kiếm lời trong dài hạn.

Tất nhiên không phải bất kỳ loại túi nào, nếu muốn đầu tư thì nhà đầu tư nên mua những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền nhất, như Hermes Birkin.

Theo thị trường trực tuyến buôn bán túi hàng hiệu Baghunter, tỷ lệ lợi nhuận bình quân hàng năm khi đầu tư cho một chiếc túi Birkin cao hơn so với tỷ lệ của chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 hay vàng trong 35 năm qua.

Nếu loại trừ yếu tố lạm phát, tỷ lệ lợi nhuận của chỉ số S&P 500 chỉ đạt 8,7% mỗi năm, của vàng là (-1,5%) mỗi năm, trong khi của một chiếc túi Hermes Birkin là 14,2% mỗi năm.

Ngoài ra, đầu tư vào một chiếc túi hàng hiệu như Birkin cũng ít có nhiều biến động mạnh như khi đầu tư vào vàng hay chứng khoán.

Tính toán của Baghunter giả định nhà đầu tư nếu bỏ tiền vào chứng khoán hay vàng sẽ giữ trong suốt 35 năm, từ năm 1980, mà không giao dịch.

Theo đó, tỷ lệ lợi nhuận của S&P 500 cao nhất đạt được vào năm 1995 với 37,2%, nghĩa là nhà đầu tư hưởng lợi nhất trong 35 năm qua nếu mua vào năm 1980 và bán ra năm 1995. Trái ngược lại, nhà đầu tư chứng khoán chịu thiệt nhất vào năm 2008 khi tỷ lệ lợi nhuận là (-36,6%).

Trong khi đó, tỷ lệ lợi nhuận của một chiếc túi Birkin luôn giữa ổn định trong khoảng 2,1% đến 25% và chưa bao giờ suy giảm giá trị. Như vậy, trong 35 năm qua một chiếc túi Birkin có thể đem lại cho bạn 500% giá trị tăng thêm và dự đoán giá loại túi này sẽ còn tăng gấp đôi trong 10 năm tới.

Tuy nhiên, một nhà đầu tư chứng khoán hay vàng giỏi có thể đầu cơ “lướt sóng” để kiếm thêm lợi nhuận, còn đầu tư ngắn hạn một chiếc túi hàng hiệu thì khó khăn hơn.

Rõ ràng, thị trường hàng hóa sang “chảnh” có sự ổn định về giá cả, đặc biệt là những loại sản phẩm dễ tiếp cận như túi hàng hiệu. Thậm chí, tính toán của Baghunter cho thấy thị trường hàng hiệu chỉ biến động rất ít trong thời kỳ suy thoái kinh tế.

Việc so sánh đầu tư giữa chứng khoán và túi hàng hiệu không có gì là sai lệch bởi những chiếc túi hàng hàng hiệu có một rào cản tài chính đối với những người muốn mua chúng.

Giá bình quân cho một chiếc Birkin là khoảng 60.000 USD và chúng có thể đạt tới 223.000 USD trong những cuộc đấu giá. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm, những chiếc túi hàng hiệu có thể đấu giá bởi giá trị của chúng chỉ tăng không giảm theo thời gian.

Như vậy, đầu tư vào túi hàng hiệu có lẽ là một hướng đầu tư dài hạn khôn ngoan. Thậm chí cổ phiếu hạng A của hãng Bershire Hathaway điều hành bởi Warren Buffett cũng chỉ có giá 192.000 USD.

Nguyên nhân chủ yếu khiến những chiếc túi hàng hiệu như Birkin có giá cao là sự khan hiếm.

Chiếc túi này được coi là biểu tượng thời trang của những người nổi tiếng, từ Victoria Beckham cho đến Pharrell Williams bởi hãng Hermes chỉ bán túi mới cho những người có "thân phận".

Vì vậy, sản phẩm Birkin được săn lùng dữ dội và hầu như hết hàng ngay lập tức khi sản xuất ra, thậm chí danh sách chờ mua kéo dài đến tận 6 năm sau.

Hãng Hermes cho biết họ cần thời gian để thu thập những nguyên liệu da tốt nhất, sau đó phải tốn thời gian để những nghệ nhân hàng đầu may túi thủ công bằng tay tại Pháp. Chính điều này khiến sản phẩm Birkin mất thời gian sản xuất và khan hiếm hơn nữa trên thị trường.

Ngoài ra, không có nhiều khách hàng bán một chiếc túi 60.000 USD mà họ phải chờ nhiều năm để mua ra thị trường với giá rẻ mạt. Vì vậy, kể cả muốn mua túi cũ hiệu Birkin, bạn cũng sẽ phải mua với giá cao hơn giá gốc hoặc thậm chí phải đến các cuộc đấu giá để sở hữu chúng.

Dẫu vậy, nhiều chuyên gia cho rằng hãng Hermes đang cố tạo nên hiện tượng thiếu cung giả trên thị trường nhằm đẩy giá sản phẩm lên cao để kiếm lợi nhuận cũng như danh tiếng.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM