Các đại gia thủy sản: Lợi nhuận "chìm nghỉm" do giá nuôi tăng cao

03/12/2012 10:36 AM | Kinh doanh

Giá thành nuôi tăng cao đã làm lợi nhuận của hầu hết doanh nghiệp bị sụt giảm.

Thời gian vừa qua, ngành thủy sản chứng kiến hàng loạt doanh nghiệp lao đao vì sản xuất đình đốn, nợ nần chồng chất như trường hợp Bianfishco, Phương Nam hay mới đây nhất là Thiên Mã.

Điều này cũng cho thấy sự khó khăn chung của các doanh nghiệp thủy sản. Không chỉ những doanh nghiệp nhỏ mà ngay cả những doanh nghiệp đầu ngành cũng chứng kiến sự sụt giảm mạnh về lợi nhuận.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm nay của "vua tôm" Minh Phú (MPC) giảm tới hơn 60% so với cùng kỳ, từ 251 tỷ xuống còn tỷ đồng.

Lợi nhuận của 2 doanh nghiệp lớn nhất ngành xuất khẩu cá tra là Hùng Vương (HVG) và Vĩnh Hoàn (VHC) cũng giảm lần lượt là 28% và 38%.



Mặc dù có nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trưởng về doanh thu (chủ yếu là do sản lượng tăng) nhưng giá thành nuôi tăng cao dẫn đến lợi nhuận gộp giảm kéo lợi nhuận giảm.

Đối với ngành tôm, Minh Phú cho biết: do thị trường chủ lực như Mỹ và EU vẫn phải đối mặt với khó khăn kinh tế và sự cạnh tranh gay gắt của các nước khác dẫn đến giá bán giảm mạnh.

Bên cạnh đó, dịch bệnh hội chứng tôm chết sớm có chiều hướng gia tăng và kéo dài trên diện rộng trong cả nước đã làm nguồn nguyên liệu khan hiếm. Để thu hút được nguồn nguyên liệu, các nhà máy chế biến đã tăng giá thu mua để kéo nguyên liệu về phía mình.

Cũng do dịch bệnh hội chứng tôm chết sớm làm cho hoạt động nuôi tôm của Minh Phú bị lỗ. Ngoài ra, do chi phí tài chính lớn mà lợi nhuận của Minh Phú đã giảm mạnh rất nhiều so với các doanh nghiệp lớn ngành cá tra.




Một doanh nghiệp tôm đang niêm yết khác là Fimex (FMC) đã lỗ 13 tỷ trong 9 tháng đầu năm nay.

Trong sự khó khăn của ngành thủy sản, vẫn có một số doanh nghiệp quy mô vừa giữ được lợi nhuận ở mức cao như Aquatex Bến Tre (ABT) và Gò Đàng (AGD).

KAL

duchai

Cùng chuyên mục
XEM