Cậu bé thần đồng 17 tuổi gây sốc khi lập ra dự án phân tích lượng khí thải carbon từ máy bay phản lực của giới tỷ phú: Đứng đầu là cái tên không thể ngờ đến!

20/02/2023 19:25 PM | Sống

Anh chàng 17 tuổi này hiện đang thu hút sự chú ý của nhiều người khi đưa ra dự án phân tích theo dõi lượng khí thải carbon được phát ra từ máy bay phản lực tư nhân của giới siêu giàu trên thế giới.

Cậu học sinh Seattle, hay còn gọi là Jack Sweeney 2.0 - Akash Shendure (Seattle, Mỹ), người sáng lập ra dự án Climate Jets nhằm chỉ ra sự chênh lệch lượng khí thải carbon của người Mỹ cực kỳ giàu có và những người Mỹ có mức sống trung bình.

Mới đây theo tờ Business Insider đưa tin, Shendure đã xác định và tổng hợp lượng khí thải carbon từ máy bay phản lực tư nhân của hơn 150 người Mỹ giàu có và gia đình họ. Cậu bé thần đồng này thừa nhận rằng đã nảy ra ý tưởng này sau lệnh cấm gây tai tiếng của Elonjet vào tháng 12. 

photo-1

Cậu bé Akash Shendure. (Ảnh: NYT)

Akash đã tận dụng tối đa thông tin và nguồn có sẵn, đồng thời nghiên cứu các phần tổng hợp do mạng lưới tình nguyện viên tạo ra. Ngoài ra, cậu bé còn liên hệ với một công ty bán dữ liệu và nói với họ rằng cần nó cho mục đích học tập. Và công ty đã đồng ý cung cấp thông tin cho cậu một cách miễn phí.

Shendure nói rằng mục tiêu sử dụng Climate Jets (trang web theo dõi lượng khí thải của máy bay phản lực tư nhân) là để nâng cao nhận thức của mọi người về biến đổi khí hậu giúp bảo vệ hành tinh tốt hơn.

Những tính toán của Shendure dưới hình thức một chiến dịch được mệnh danh là dự án Khí hậu phản lực đã liệt kê doanh nhân Tom Siebel ở Thung lũng Silicon là người trắng trợn nhất. Danh sách này cũng bao gồm những người nổi tiếng như Pitbull, Jerry Seinfeld, Jay-Z, Kim Kardashian và gần như mọi tỷ phú công nghệ quan trọng ở đó.

Trong đó một trong những cái tên là Elon Musk, tuy lọt vào danh sách nhưng không phải là ứng cử viên hàng đầu. Mặc dù bị đổ lỗi cho 1.699 tấn khí thải chỉ trong năm ngoái, nhưng với vị trí thứ nhất trong nghiên cứu này có sẽ cũng khiến ai phải ngạc nhiên.

1. Bill Gates

Nhiên liệu máy bay phản lực bị đốt cháy: 313.714 gallon

CO2 thải ra : 3.058,71 tấn, tương đương với lượng khí thải của 197 người Mỹ

Người đồng sáng lập Microsoft không ngần ngại nói về việc bay riêng cũng như về biến đổi khí hậu. Theo Điều lệ máy bay phản lực tư nhân, Gates có bốn máy bay phản lực tư nhân (2 chiếc Gulfstream G650ER và 2 chiếc Bombardier BD-700), một thủy phi cơ và một máy bay trực thăng, điều này giải thích cho lượng khí thải.

photo-1

Tỷ phú Bill Gates đứng đầu danh sách về tổng hợp lượng khí thải carbon từ máy bay phản lực tư nhân của ông theo nghiên cứu của Akash Shendure. (Ảnh: Reuters)

Ông thậm chí còn bảo vệ việc sử dụng máy bay phản lực tư nhân quá mức của mình , nói rằng, "Tôi chi hàng tỷ đô la cho ... đổi mới khí hậu," Gates nói một cách thực tế trong một cuộc phỏng vấn của BBC. 

"Vì vậy, bạn biết đấy, tôi có nên ở nhà và không đến Kenya để học về nông nghiệp và bệnh sốt rét không?". 

Năm 2010, Bill Gates và vợ của ông, Melinda, tuyên bố rằng họ sẽ quyên góp số tiền tương đương với chi phí của một chiếc máy bay riêng cho tổ chức từ thiện mỗi năm, bao gồm cả số giờ bay riêng của họ.

2. Mark Zuckerberg

Nhiên liệu máy bay bị đốt cháy: 243.271 gallon

Co2 thải ra: 2.371,89 tấn, tương đương với lượng khí thải của 152 người Mỹ

Vào tháng 10/2022, Jack Sweeney đã báo cáo rằng Giám đốc điều hành Meta đã đốt nhiên liệu máy bay trị giá hơn 158.000 đô la trong vòng chưa đầy hai tháng và thải ra nhiều carbon hơn mức trung bình của một người Mỹ trong 15 năm. 

Chiếc máy bay phản lực Gulfstream G650 đã thực hiện 28 chuyến đi khác nhau trong giai đoạn từ ngày 20/8 đến 15/10, đốt hết ít nhất 158.448 USD (tương đương hơn 3,9 tỷ đồng) tiền nhiên liệu và thải ra hơn 253 tấn carbon.

Cậu bé thần đồng 17 tuổi gây sốc khi lập ra dự án phân tích lượng khí thải carbon từ máy bay phản lực của giới tỷ phú: Đứng đầu là cái tên không thể ngờ đến! - Ảnh 3.

Tỷ phú Mark Zuckerberg. (Ảnh: Internet)

Để so sánh, một người Mỹ trung bình thải khoảng 16 tấn carbon mỗi năm, theo tổ chức phi lợi nhuận về môi trường The Nature Consevancy.

Điều đáng nói là Zuckerberg là người ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động chống biến đổi khí hậu hay giảm lượng phát thải carbon để cứu hành tinh này. Báo cáo mới có thể khiến Zuckerberg nhận chỉ trích gay gắt vì những chuyến "công du" bằng máy bay của mình.

Báo cáo cũng chỉ ra, phần nhiều trong số những chuyến đi này đều là các hành trình dài nhưng vẫn có một số chuyến đi ngắn đến đáng ngờ, chẳng hạn chuyến di dài 18 dặm vào ngày 15/10 và 28 dặm vào ngày 28/8.

Trước đó, Meta đã từng cố gắng biện minh cho thói quen thích sử dụng máy bay riêng của Mark Zuckerberg, cho rằng đó là một phần trong chương trình bảo vệ ông. Họ cho rằng máy bay riêng có thể giúp Zuckerberg tránh được nhiều mối đe doạ cụ thể.

3. Jared Isaacman

Nhiên liệu phản lực bị đốt cháy: 396.172 gallon

Co2 thải ra: 3.862,67 tấn, tương đương với lượng khí thải của 248 người Mỹ

Là người Mỹ duy nhất sở hữu máy bay chiến đấu MiG-29, Isaacman cũng sở hữu một phi đội máy bay khổng lồ với tư cách là người sáng lập Draken International, một nhà cung cấp dịch vụ không quân tư nhân, ngoài ra ông cũng là chủ sở hữu của bộ xử lý thanh toán Shift4 Payments.

Không có gì ngạc nhiên khi lượng khí thải hàng năm các hạm đội của ông lên đến con số khổng lồ 3862 tấn hàng năm. Tỷ phú hiện đang sở hữu giá trị tài sản lên tới 2 tỷ đô la và công ty Draken của ông hiện có gần 100 máy bay chiến đấu.

photo-1

Jared Isaacman. (Ảnh: Forbes)

4. Thomas Siebel

Nhiên liệu phản lực bị đốt cháy: 476.898 gallon

CO2 thải ra: 4.649,75 tấn, tương đương với lượng khí thải của 299 người Mỹ

photo-1

Thomas Siebel. (Ảnh: Forbes)

Người sáng lập 70 tuổi của C3 AI, một công ty phần mềm ứng dụng AI dành cho Doanh nghiệp, phô trương khối tài sản ròng trị giá 3,2 tỷ USD. Đáng chú ý, loại tiền đó mang lại vô số của cải, chẳng hạn như một biệt thự đồ sộ ở Woodside, California, một chiếc siêu du thuyền và chiếc máy bay riêng Boeing 737 BBJ lộng lẫy nhất trị giá 40 triệu USD.

photo-1

Nội thất của máy bay riêng Boeing 737 BBJ. (Ảnh: Boeing)

Shendure đã vén bức màn che dấu vết carbon vào năm 2022 của doanh nhân này, gấp 300 lần (4650 tấn) kích thước của một người Mỹ trung bình, những người thải ra 15,52 tấn carbon dioxide hàng năm.

 

 

TaeTae

Cùng chuyên mục
XEM