Casino Hồ Tràm có thành viên HĐQT mới là cựu cố vấn con gái ông Donald Trump

23/11/2016 21:04 PM | Kinh doanh

Theo thông cáo báo chí của Công ty Asian Coast Development Ltd (ACDL) vừa phát đi, bà Loretta Pickus vừa được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của công ty.

Bà Pickus từng làm việc cho công ty Trump Entertainment Resorts trong vai trò luật sư, cũng như từng có lần cố vấn cho con gái ông Donald Trump là Ivanka.

Được thành lập vào năm 1995, công ty Trump Entertainment Resorts quản lý 2 casino là Trump Taj Mahal và Trump Plaza tại thành phố Atlantic City (bang new Jersey). Tới tháng 10-2016 vừa qua, cả 2 casino này đều đã ngưng hoạt động.

Bà Loretta Pickus từng làm luật sư cho Trump Entertainment Resorts hơn 20 năm. Năm 2008, với sự cố vấn của bà Pickus, con gái ông Trump là Ivanka đã được chấp thuận trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của Trump Entertainment Resorts sau buổi họp với Ủy ban Kiểm soát Casino của bang New Jersey.

Thông cáo báo chí này viết "hướng tới năm 2017, bà Pickus rất hào hứng và lạc quan về chiến thắng của “sếp” cũ trong cuộc đua vào Nhà Trắng diễn ra hơn 2 tuần qua.

Với bề dày kinh nghiệm trong thời gian làm cho tập đoàn của Trump, bà hy vọng The Grand Hồ Tràm Strip sẽ tiếp tục là cầu nối hàng đầu trong quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam trong nhiệm kỳ sắp tới của ông Trump."

Hơn nữa, việc bà gia nhập The Grand Hồ Tràm Strip cùng với kiến thức và kinh nghiệm pháp lý sâu rộng của mình sẽ là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ cách thức hoạt động tốt nhất từ phía Hoa Kỳ, nhất là trong thời điểm Việt Nam đang xem xét các cơ hội đổi mới hành lang pháp lý liên quan đến lĩnh vực khách sạn và casino.

Theo đánh giá của Muhammad Cohen - một chuyên gia ngành casino, việc ACDL bổ nhiệm bà Pickus là một phần trong chiến lược xây dựng quan hệ với Nhà Trắng của tập đoàn này, nhằm củng cố hình ảnh casino Hồ Tràm là dự án đầu tư tiêu biểu của Mỹ tại Việt Nam.

Công ty Asian Coast Development Ltd (ACDL), chủ sở hữu tổ hợp casino lớn nhất Việt Nam là Grand Hồ Tràm Strip. Hồi đầu tháng 9/2016, nhà đầu tư chủ chốt của ACDL là Philip Falcone đã gặp Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng tại New York để trình bày về kế hoạch mở rộng tổ hợp Hồ Tràm.

Sau khi đã đầu tư vào dự án này 1 tỷ USD, ông Falcone đã tái cam kết triển khai tòa tháp khách sạn thứ hai tại khu nghỉ dưỡng này với 559 phòng, có tên gọi là “The Beach Club”, và mở rộng các tiện ích giải trí và khu căn hộ khách sạn (condotel) với 1.000 phòng bên bờ biển tại dự án Hồ Tràm Strip.

Tòa tháp khách sạn 541 phòng đầu tiên thuộc The Grand - Hồ Tràm Strip bắt đầu đón khách vào tháng 7/2013. Sân golf The Bluffs Hồ Tràm Strip do golf thủ huyền thoại Greg Norman thiết kế được chính thức khai trương vào tháng 10/2014. Tòa tháp thứ hai với 559 phòng được khởi công từ tháng 10/2014 và dự kiến khai trương 2016.

Không những thế, tỷ phú Philip Falcone còn chia sẻ về việc dự án đang trong quá trình đàm phán với các đối tác Việt Nam để xây dựng sân bay chuyên dụng tại vị trí cách khu nghỉ dưỡng khoảng 15km nhằm cung cấp thêm lựa chọn về phương tiện đi lại và thu hút thêm khách du lịch đến Bà Rịa-Vũng Tàu.

Được biết, sân bay này sẽ được xây dựng tại khu đất thuộc xã Lộc An, huyện Đất Đỏ có diện tích đất dự kiến là 200 ha. theo hình thức đầu tư BOT, thời hạn hoạt động 50 năm.

Các sở, ngành địa phương đều đồng ý về mặt chủ trương cho phép Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm xây sân bay. Bởi việc có thêm một sân bay tại khu vực này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đáp ứng nhu cầu vận chuyển khách du lịch đến Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tọa lạc trên diện tích 400 ha nằm dọc theo bãi biển hoang sơ của Hồ Tràm - Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu, cách TP.HCM khoảng 127 km, Hồ Tràm Strip được quy hoạch để phát triển thành khu phức hợp nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất với khách sạn 5 sao có thiết kế 1.100 phòng, trung tâm trò chơi giải trí có thưởng đẳng cấp thế giới, cụm nhà hàng quốc tế, trung tâm hội nghị trang bị công nghệ hiện đại....

Bắt đầu triển khai từ năm 2008, tháng 07/2013 những hạng mục đầu tiên của dự án Hồ Tràm Strip đã được đưa vào sử dụng. Từ đó đến nay, Hồ Tràm Strip liên tục "rót" vốn đầu tư mở rộng để trở thành một điểm đến hấp dẫn trong khu vực châu Á.

Cùng chuyên mục
XEM