Cập nhật Covid-19 ngày 9/4: Số ca nhiễm trên toàn cầu vượt 1.500.000, các ca tử vong ở châu Âu tiếp tục tăng mạnh

09/04/2020 07:47 AM | Xã hội

Tính đến ngày 9/4, tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu là 1.509.355, trong đó có 88.331 trường hợp tử vong và 329.674 người đã hồi phục. Cho đến nay, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng và lây lan đến 209 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Mỹ trong 1 ngày xác nhận thêm 26.766 trường hợp nhiễm mới, tổng số ca ở nước này theo đó tăng lên 427.101, có thêm 1.827 người chết, tổng số ca tử vong hiện là 14.668. Số ca nhiễm mới tại quốc gia này đã có dấu hiệu tăng chậm lại, dù số ca tử vong tăng mạnh ở 1 số bang chịu ảnh hưởng nặng nền nhất. New York tiếp tục ghi nhận số ca tử vong tăng kỷ lục, có thêm 779 người chết. Tuy nhiên, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết số lượng người nhập viện đang giảm dần, cho thấy hiệu quả của việc giãn cách xã hội.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 6.278 ca nhiễm mới, tổng số ca hiện tại là 148,220, số người chết tăng lên 14.792 với 747 trường hợp tử vong. Dù có một số dự đoán cho rằng dịch bệnh ở Tây Ban Nha đã có dấu hiệu đạt đỉnh, nhưng nhiều ý kiến vẫn nghi ngại rằng số liệu chính thức thấp hơn nhiều so với thực tế. Trong khi đó, Toà thượng thẩm Madrid cho biết đã ký hơn 9.000 giấy chứng tử trong 2 tuần cuối tháng 3, dù số ca tử vong là 5.500.

Số ca nhiễm virus corona ở Italy tăng 3.836 trong ngày 8/4, lên 139.422, có thêm 542 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết lên 17.669. Số ca nhiễm mới tăng so với ngày hôm trước nhưng số người chết trong 1 ngày hiện đã giảm liên tiếp trong 3 ngày. Hiện tại, dù nhiều doanh nghiệp kêu gọi các nhà máy hoạt động trở lại, nhưng Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết phải duy trì biện pháp nghiêm ngặt ở thời điểm này. Các biện pháp an ninh sẽ được thắt chặt hơn nữa trong dịp Lễ Phục sinh.

Đức hiện có 113.296 trường hợp dương tính với virus corona và 2.349 người chết, tăng lần lượt 5.633 và 333 so ngày hôm trước. Số ca nhiễm ở nước này tăng mạnh trong những ngày gần đây là do giới chức tập trung vào việc xét nghiệm quy mô lớn, tuần trước đã có hơn 330.000 người được xét nghiệm, tăng 5,9% so với tuần trước đó.

Pháp ghi nhận thêm 3.881 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 112.950 với 10.869 trường hợp tử vong, tăng 541. Dự kiến sẽ phong toả đến ngày 15/4, nhưng giới chức nước này đang cân nhắc về việc kéo dài thời gian phong toả khi số ca nhiễm mới đã có dấu hiệu tăng chậm lại.

Anh có thêm 5.491 trường hợp nhiễm mới, đưa tổng số ca lên 60.733 và số ca tử vong tăng kỷ lục với 938, nâng tổng số người chết lên 7.097. Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh cho biết hiện tại tình trạng sức khoẻ của ông Boris Johnson đã ổn định, có phản ứng tốt với phương pháp điều trị hiện tại.

Iran hiện vẫn là ổ dịch lớn thứ 2 châu Á, sau Trung Quốc, với 64.586  ca nhiễm và 3.993 người chết. Tổng thống Iran đã kêu gọi IMF hỗ trợ nước này với khoản vay 5 tỷ USD để ứng phó với dịch.

Tại Đông Nam Á, Malaysia có số ca nhiễm cao nhất với 4.119 trường hợp và 65 ca tử vong. Indonesia có số ca tử vong cao nhất khu vực, với 240 người tử vong trong số 2.956 ca nhiễm. Singapore đang chứng kiến "làn sóng" bùng phát thứ 2 khi ghi nhận thêm 142 trường hợp, tăng lên 1.623.

Theo Giang Ng

Cùng chuyên mục
XEM