Cập nhật Covid-19 ngày 17/4: Anh kéo dài thời gian phong toả thêm 3 tuần; doanh nghiệp Mỹ đóng cửa đến giữa tháng 5; số ca ở Singapore tăng kỷ lục

17/04/2020 07:57 AM | Xã hội

Tính đến ngày 17/4, tổng số ca nhiễm nCoV trên toàn cầu là 2.179.905, trong đó có 145.410 trường hợp tử vong và 546.743 người đã hồi phục. Cho đến nay, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng và lây lan đến 210 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Mỹ tiếp tục ghi nhận 229.053 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 677.056, có thêm 2.137 người chết, theo đó số ca tử vong hiện là 34.580. Bất chấp lời kêu gọi mở cửa nền kinh tế của Tổng thống Donald Trump, Thống đốc New York Andew Cuomo vẫn quyết định kéo dài lệnh ngừng hoạt động đối với các doanh nghiệp thuộc ngành không thiết yếu đến ngày 15/5 để hạn chế sự bùng phát của dịch bệnh. Ngoài ra, ông Cuomo cũng yêu cầu tài xế các phương tiện công cộng và ứng dụng gọi xe phải đeo khẩu trang.

Tổng số ca dương tính với virus corona ở Tây Ban Nha - ổ dịch lớn thứ hai thế giới, là 184.948, tăng 4.289 ca so với ngày hôm trước, xác nhận thêm 503 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết lên 19.315. Hiện tại, ngày càng có nhiều ý kiến lo ngại rằng số ca nhiễm ở quốc gia này còn có thể cao hơn rất nhiều, khi chính quyền Madrid và Catalonia cho biết mỗi thành phố có đến hàng nghìn người nhiễm bệnh, cao hơn số liệu công bố chính thức. Khẳng định dịch bệnh đã có dấu hiệu ổn định hơn, giới chức Tây Ban Nha cho phép một số doanh nghiệp được hoạt động trở lại.

Italy xác nhận thêm 3.786 trường hợp mới, tăng lên 168.941, trong khi tổng số ca tử vong là 22.170, tăng 525 người so với ngày hôm trước. Italy đã gia hạn lệnh phong toả đến ngày 3/5, nhưng một số cửa hàng đã được mở cửa trở lại hôm 14/4. Các công ty lớn trong ngành thời trang nước này đã kêu gọi chính phủ nới lỏng lệnh hạn chế, cho phép họ tiếp tục sản xuất và cảnh báo rằng việc phong toả kéo dài có thể gây nguy cơ thiệt hại không thể khắc phục cho ngành này.

Số trường hợp nhiễm nCoV ở Pháp hiện là 165.027, có thêm 17.164 ca, trong khi đó tiếp tục xác nhận 753 trường hợp tử vong mới, tăng lên 17.920. Giới chức nước này quyết định gia hạn lệnh phong toả đến hết ngày 11/5, sau đó các trường học và doanh nghiệp sẽ dần được mở cửa lại. Trong khi đó, quán cafe, rạp chiếu phim hay các địa điểm văn hoá vẫn ngừng hoạt động.

Tại Đức, quốc gia này ghi nhận 2.945 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 137.698, với 4.052 trường hợp tử vong, tăng 248 ca so với ngày hôm trước. HIện tại, một số cửa hàng đã được mở cửa trở lại, nhưng lệnh cấm tụ tập đông người vẫn có hiệu lực, các sự kiện công cộng cũng bị cấm cho đến ngày 31/8.

Anh hiện ghi nhận 103.093 trường hợp dương tính với nCoV và 13.729 ca tử vong. Chính phủ Anh đã quyết định gia hạn thời gian phong toả thêm 3 tuần nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Ngoại trưởng Dominic Raab cho biết hầu hết các cửa hàng và địa điểm gặp mặt đều phải đóng cửa và hạn chế toàn bộ việc di chuyển trừ trường hợp cần thiết.

Tại Đông Nam Á, Philippines hiện là vùng dịch lớn nhất khu vực với 5.550 ca nhiễm và 362 trưởng hợp tử vong. Malaysia hiện ghi nhận 4.817 ca và 77 người chết.

Trong khi đó, số ca nhiễm mởi ở Singapore tăng kỷ lục, thêm 728 trường hợp, tăng lên 4.427. Tuy nhiên, số người chết không tăng trong 4 ngày qua. 90% số ca nhiễm mới đều là lao động có giấy phép sống tại ký túc xấ, không có trường hợp nào mới là người di chuyển về từ nước ngoài.

Theo Giang Ng

Cùng chuyên mục
XEM