Cảnh báo mưa lớn diện rộng, người dân các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An đặc biệt lưu ý

| Xã hội

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường được cảnh báo.

Theo tin phát lúc 13h30 ngày 24/8 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Trong 24 giờ qua, từ 13h ngày 23/8 đến 13h ngày 24/8, nhiều khu vực thuộc Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Nà Tấu 2 (Điện Biên) 110mm, Mường Men (Sơn La) 163mm, Vạn Mai (Phú Thọ) 272mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 145mm, Bình Gia (Lạng Sơn) 86mm, Yên Lập (Quảng Ninh) 202mm, Cổ Pháp (Bắc Ninh) 92mm, Cát Bà (TP. Hải Phòng) 193mm, Trung Thành (Thanh Hóa) 154mm, Đồng Văn 1 170mm và Nông trường 15 (Nghệ An) 162mm.

Theo mô hình độ ẩm đất, một số khu vực tại các tỉnh, thành trên đã gần đạt trạng thái bão hòa, với độ ẩm trên 85%, thậm chí có nơi đất đã bão hòa.

Trong 6 giờ tới, mưa tiếp tục xuất hiện tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Lượng mưa tích lũy tại Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Tại Phú Thọ và Quảng Ninh, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Các khu vực Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Hải Phòng dự báo có lượng mưa 5-15mm, cục bộ có nơi trên 30mm.

Do mưa tiếp diễn trong khi đất tại một số khu vực đã gần bão hòa hoặc bão hòa, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường được cảnh báo.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định cấp 1.

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và cản trở việc đi lại của các phương tiện. Các hiện tượng này cũng có khả năng phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan chức năng tại địa phương được khuyến nghị rà soát các điểm nghẽn dòng chảy và những vị trí xung yếu để chủ động triển khai phương án phòng tránh, ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Chi tiết các khu vực có nguy cơ được nêu trong Phụ lục 1 kèm theo bản tin:

(*Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)

Theo Thùy Linh

Cùng chuyên mục
XEM