Cảnh báo mạo danh Tổng cục Thuế để lừa đảo

19/07/2023 18:35 PM | Xã hội

Hàng loạt website, ứng dụng mạo danh cơ quan thuế đang xuất hiện và được quảng cáo, thu hút, dẫn dụ người dùng.

Tình trạng này đang có chiều hướng gia tăng mức độ, tần suất liên tục với mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế.

Không chỉ chiếm đoạt tiền, những kẻ lừa đảo còn khai thác thông tin riêng tư của cá nhân, doanh nghiệp để sử dụng với các mục đích khác nhau. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết những kẻ lừa đảo đã sử dụng các công nghệ cao khiến nạn nhân khó có thể phân biệt và dễ bị dẫn dụ. Tổng cục Thuế cũng chỉ rõ 4 hình thức phổ biến những kẻ lừa đảo sử dụng.

"Thứ nhất là giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại cung cấp, hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm, ứng dụng. Thậm chí, các đối tượng còn dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI như là deepfake, deep voice để tạo ra các video giả mạo cán bộ thuế, người thân, bạn bè để lừa đảo. Thứ hai là tạo ra trang web giống cơ quan thuế, người dùng khai báo thông tin trên trang web giả sẽ bị đánh cắp thông tin. Thứ ba là dùng giả mạo SMS brand name của Tổng cục thuế để phát tán tin nhắn giả. Thứ tư là giả mạo cơ quan thuế, thậm chí giả mạo cơ quan công an, Viện kiểm sát để gọi điện hăm dọa, sử dụng chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người nộp thuế", ông Lưu Nguyên Trí, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Tổng cục Thuế, cho hay.

Cảnh báo mạo danh Tổng cục Thuế để lừa đảo - Ảnh 1.

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết, những kẻ lừa đảo liên tục sử dụng những hình thức, công nghệ mới để dẫn dụ nạn nhân. Vì vậy, để tự bảo vệ mình, người dùng trước hết phải nâng cao cảnh giác.

"Vấn đề lớn nhất ở đây vẫn là con người. Theo tôi nghĩ, đối với người sử dụng, trong các giao dịch hàng ngày, việc đầu tiên chúng ta phải rất thận trọng trước những thông tin, quảng cáo khuyến mãi nọ từ các nhà cung cấp dịch vụ và thậm chí kể cả từ người thân", ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Công ty CP An toàn thông tin CyRadar, nhận định.

Tổng cục Thuế khuyến cáo doanh nghiệp và người dân không nhận các bưu phẩm tài liệu luật thuế mà phải trả tiền; chỉ tiếp nhận thông tin từ trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế sử dụng giao thức "https" và tên miền quốc gia Việt Nam ".vn". Trong trường hợp nhận được các tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người nộp thuế cần lưu lại bằng chứng và thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

Theo Lê Hoàng

Cùng chuyên mục
XEM