Cẩn trọng để không “sập bẫy” lừa đảo khi đầu tư chứng khoán, ngoại hối

30/06/2023 19:55 PM | Xã hội

Nắm bắt tâm lý muốn đầu tư làm giàu nhanh, cùng với sự thiếu hiểu biết của nhiều người mà các đối tượng xấu dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cẩn trọng để không “sập bẫy” lừa đảo khi đầu tư chứng khoán, ngoại hối - Ảnh 1.

“Sập bẫy” đầu tư chứng khoán, ngoại hối

Thượng tá Nguyễn Đình Khuyên, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, nắm bắt tâm lý muốn đầu tư làm giàu nhanh, sinh lợi nhuận cao, ít rủi ro, cùng với sự thiếu hiểu biết của nhiều người mà các đối tượng xấu dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo.

Thượng tá cho biết, đầu tư chứng khoán, ngoại hối không phải dễ dàng đem lại lợi nhuận, không phải tổ chức nào cũng được phép môi giới và quan trọng nhất là người tham gia cần am hiểu kiến thức về kinh tế, tài chính khi đầu tư. Thế nhưng, khi có người lạ giới thiệu và đặt vấn đề về lĩnh vực này, nhiều người vì không rành về đầu tư chứng khoán, ngoại hối đã dễ dàng tin và làm theo hướng dẫn, để rồi “sập bẫy” lừa đảo mất tiền tỷ.

Gần đây nhất, vào ngày 18-4, anh N.V.H. (ngụ tại Đồng Nai) nhận được cuộc gọi của người lạ giới thiệu là nhân viên Công ty Giao dịch chứng khoán KTB và mời anh tham gia lớp học đầu tư chứng khoán trực tuyến do “thầy Phú” hướng dẫn. Khi anh H. đồng ý tham gia thì đối tượng gửi đường dẫn đến nhóm Telegram nội bộ (một ứng dụng mạng xã hội) và hướng dẫn anh cài đặt ứng dụng giao dịch chứng khoán “KTB” trên điện thoại di động.

Trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 25-5 anh H. đã bị dụ dỗ nạp tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng mà các đối tượng chỉ định để tham gia đầu tư và bị các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Tương tự, vào khoảng tháng 5-2023, anh P. (ngụ tại Đồng Nai) “sập bẫy” khi được đối tượng lạ giới thiệu và mời gọi đầu tư ngoại hối để kiếm thêm thu nhập. Sau nhiều lần mời gọi, đối tượng đã gửi cho anh đường dẫn liên kết để tìm hiểu. Anh P. làm theo hướng dẫn,  nộp vào 24 triệu đồng để tham gia đầu tư và đã thu về 27 triệu đồng.

Sau đó, đối tượng tiếp tục dẫn dụ anh P. tham gia đầu tư số tiền lớn hơn. Tuy nhiên, khi có lợi nhuận, anh P. muốn rút tiền thì đối tượng tìm cách trì hoãn và yêu cầu anh phải trích lại 30% lợi nhuận để đóng phí, thuế... Tin tưởng, anh P. tiếp tục nộp vào tài khoản cho đối tượng số tiền 2 tỷ đồng thì bị cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền này.

Theo thượng tá Nguyễn Đình Khuyên, để ngăn chặn tình trạng lừa đảo bằng việc dụ cài đặt các ứng dụng, tham gia các hoạt động đầu tư chứng khoán, ngoại hối… nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mỗi người dân phải hết sức cảnh giác.

Người dân tuyệt đối không truy cập các trang thông tin không chính thống; không cài đặt các phần mềm, ứng dụng từ các nguồn không tin cậy; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và các tài khoản khác của mình cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội và các kênh, diễn đàn trực tuyến.

Khi phát hiện hoặc nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho công an nơi cư trú.

Theo Tầm Hoan

Cùng chuyên mục
XEM