Cần thêm hơn 500.000 tỷ đồng bơm ra nền kinh tế

Để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% cho cả năm 2024, ước tính sẽ có hơn 500.000 tỷ đồng nữa cần được cho vay ra nền kinh tế.

Ngân hàng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng

Trong công điện về tăng cường các giải pháp điều hành tín dụng mới ban hành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ điều hành để cung ứng vốn cho nền kinh tế với chi phí hợp lý, nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sớm phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 22/11, tín dụng đã tăng trưởng 11,12%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% cho cả năm 2024, ước tính sẽ có hơn 500.000 tỷ đồng nữa cần được cho vay ra nền kinh tế. Bên cạnh cho vay sản xuất kinh doanh, thời điểm cuối năm này, các ngân hàng cũng đang đẩy mạnh các gói cho vay tiêu dùng, giúp kích cầu chi tiêu, mua sắm của người dân.

Cần thêm hơn 500.000 tỷ đồng bơm ra nền kinh tế- Ảnh 1.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% cho cả năm 2024, ước tính sẽ có hơn 500.000 tỷ đồng nữa cần được cho vay ra nền kinh tế. Ảnh minhhoaj.

Chỉ sau chưa đến 10 phút, với 1 thủ tục duy nhất, là đưa thẻ căn cước cùng cung cấp số điện thoại, hồ sơ vay để mua xe máy của anh Đặng Văn Thanh (Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) đã được công ty tài chính tiêu dùng phê duyệt, với lãi vay 1,29%/tháng.

"Tôi chọn gói vay là khoảng 40 triệu đóng trong 24 tháng. Tôi thấy rất đủ chi tiêu của tôi hàng tháng. Gần Tết mình không phải chi tiêu quá nhiều, một phần đóng vô tiền xe, phần còn lại có thể lo cho gia đình, mua sắm các việc khác", anh Thanh chia sẻ.

Cho vay mua xe, mua sắm đồ gia dụng, mua, sửa chữa nhà cửa, chi phí khám chữa bệnh, hay học phí... mỗi ngân hàng sẽ có một chiến lược cho vay và phân khúc khách hàng riêng.

Tại Ngân hàng BVBank, với các khoản tín dụng tiêu dùng dư nợ bình quân 500 triệu đồng - 1 tỷ, tăng trưởng tín dụng đến giữa tháng 11 đã "đụng trần", mức tăng 30%. Lãi suất cho vay bình quân khoảng 9%/năm.

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho biết: "Thường các tháng cuối năm nhu cầu chi tiêu, tiêu dùng về trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt, đời sống của người dân tăng. Thành phố không chỉ tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, sản xuất hàng thiết yếu trong tháng cuối năm, mà đồng thời cũng đáp ứng tốt nhất về vốn cho hoạt động tiêu dùng, để đảm bảo mỗi quan hệ sản xuất, tiêu dùng tăng trưởng, qua đó, lan tỏa chung tới nền kinh tế".

Hiện dư nợ tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đạt hơn 1 triệu tỷ, trong đó gần 62% là các khoản vay mua, sửa chữa nhà cửa. Các khoản vay để mua sắm trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt của người dân, lại là nhóm đang có đà tăng trưởng mạnh nhất, lên tới 25% so với cuối năm ngoái.

Tăng hạn mức tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn cuối năm

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về thúc đẩy tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cũng đã quyết định nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng. Đây là lần thứ 2 trong năm nay, cơ quan này đã nới room tín dụng, nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15% cho các tổ chức tín dụng để các ngân hàng có thể chủ động kế hoạch cho vay. Vậy vì sao cần tiếp tục nới room và việc nới room lần này có phải là sẽ tăng thêm trên mục tiêu 15%?

Ngân hàng Nhà nước đã giao toàn bộ chỉ tiêu từ đầu năm. Tuy nhiên, trong suốt quá trình cho vay cả năm thì có những ngân hàng cho vay được nhiều, có những ngân hàng lại gặp khó.

Thống kê từ kết quả kinh doanh quý III của các ngân mại thương mại cho thấy ngân hàng tăng trưởng tín dụng lớn nhất đã đạt trên 20%, ở chiều ngược lại, có những ngân hàng chỉ tăng trưởng dưới 5%.

Ở đây có sự phân hóa khá rõ ràng, do vậy việc nới hạn mức sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước chia lại miếng bánh tín dụng. Những ngân hàng nào tăng trưởng tín dụng trên 80% chỉ tiêu được giao, sẽ được tự động tăng thêm theo nguyên tắc công khai, minh bạch, mà không cần phải xin phép Ngân hàng Nhà nước. Quyết định này sẽ giúp các ngân hàng đang cho vay tốt, có thêm dư địa để mở rộng cho vay.

Cần thêm hơn 500.000 tỷ đồng bơm ra nền kinh tế- Ảnh 2.

Nhu cầu vốn trong tháng cuối năm được nhận định sẽ tăng cao, nhưng áp lực cạnh tranh cũng lớn. Ảnh minh họa.

Có mức tăng trưởng tín dụng tốt, Ngân hàng ACB ước tính sẽ được nới chỉ tiêu tín dụng thêm khoảng 3%. Đây sẽ là động lực để họ đẩy mạnh giải ngân trong tháng cuối năm.

"Các chỉ số PMI sản xuất đơn hàng đang tăng, giúp kì vọng tín dụng vào tháng 12 sẽ tăng mạnh hơn. Kỳ vọng tín dụng trong tháng 12 sẽ tăng từ 3 - 3,5%", ông Ngô Tấn Long - Phó Tổng Giám đốc ACB cho biết.

Để thúc đẩy cho vay, nhiều ngân hàng đã đưa ra các gói vay ưu đãi, lãi suất cạnh tranh. Như Ngân hàng PGBank thậm chí, còn ân hạn nợ gốc, tức người vay có thể chưa cần trả gốc trong một khoảng thời gian nhất định, chỉ trả lãi, để giúp giảm áp lực trả nợ cho khách hàng.

Điều kiện vay vốn cũng được thiết kế khá linh hoạt. Hiểu rõ khó khăn về tài sản đảm bảo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ngân hàng SeABank đã đưa ra nhiều gói vay không cần phải bảo đảm bằng bất động sản, chấp nhận cho vay khi doanh nghiệp có hợp đồng đầu ra.

Nhu cầu vốn trong tháng cuối năm được nhận định sẽ tăng cao, nhưng áp lực cạnh tranh cũng lớn, đòi hỏi các ngân hàng phải đa dạng chính sách tiếp cận vốn, đơn giản thủ tục mới thu hút được khách hàng vay. Đặc biệt là khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu công khai lãi suất, khách hàng sẽ có sự so sánh, lựa chọn khi vay vốn.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng có văn bản đôn đốc các ngân hàng thương mại phải chủ động công bố lãi suất cho vay bình quân, phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Trong chỉ đạo điều hành, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu ngành ngân hàng cùng đồng hành, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, tạo doanh thu, lợi nhuận và trả nợ vay cho ngân hàng.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM