Cần kiếm bao nhiêu tiền để lọt top 1% người giàu ở mỗi quốc gia?

12/03/2019 19:39 PM | Kinh doanh

Để lọt vào nhóm 1% người giàu nhất nước, người dân Ấn Độ cần có thu nhập tối thiểu 81.000 USD/năm, trong khi con số này tại UAE là 891.000/năm.

Thu nhập cần có để nằm trong nhóm 1% dân số giàu nhất phụ thuộc vào quốc gia bạn đang sống. Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - nơi người dân vô cùng giàu có nhờ dầu mỏ - mức thu nhập này sẽ cao hơn nhiều lần so với một quốc gia đang phát triển như Ấn Độ.

Dẫn số liệu từ Bloomberg tính theo USD 2017, CNBC cho biết để nằm trong top 1% người giàu Ấn Độ, thu nhập trước thuế của bạn phải đạt ít nhất 81.000 USD/năm. Tại Trung Quốc, con số này là 105.000 USD/năm; Canada 190.000 USD/năm; Pháp 215.000 USD/năm; Anh 290.000 USD/năm; Mỹ 478.000 USD/năm; Singapore 694.000 USD. Trong khi đó, 891.000 USD là mức thu nhập theo năm tối thiểu một người cần có để vào top 1% người giàu tại UAE.

Tại Mỹ, thu nhập của top 1% người giàu thay đổi đáng kể tùy theo khu vực. Theo báo cáo của Viện Chính sách Kinh tế 2018, để nằm trong top 1% người giàu Mỹ năm 2015, thu nhập hộ gia đình trước thuế tối thiểu là 421.926 USD. Tính riêng ở New York, mức tối thiểu để vào nhóm này là 744.426 USD/năm; ở San Francisco là 943.782 USD.

Thậm chí, có một số khu vực con số này vượt 1 triệu USD. Tại Jackson, Wyoming - nơi cư trú của những cư dân cực kỳ giàu có như Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney và người thừa kế Walmart Christ Walton - bạn phải kiếm được 1,7 triệu USD để nằm trong nhóm 1% người giàu năm 2015.

Mức thu nhập trung bình của top 1% người giàu tại Mỹ năm 2015 là 1,32 triệu USD, riêng tại Jackson là 16,2 triệu USD.

Theo Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM