Căn hộ penthouse ở Triều Tiên dành cho người nghèo thay vì người giàu

15/04/2022 19:47 PM | Kinh doanh

Khác với các nước trên thế giới, những căn hộ penthouse ở Triều Tiên được cho dành cho người nghèo thay vì người giàu.

Đối với người dân ở nhiều nước trên thế giới, sở hữu căn penthouse là cả một giấc mơ. Nhưng ở Triều Tiên lại là chuyện khác.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫn tiếp tục cho xây dựng các dự án nhà ở cao cấp ở thủ đô Bình Nhưỡng, và mới nhất là trong tuần này, một tòa nhà chọc trời cao 80 tầng mới được hoàn thành.

Căn hộ penthouse ở Triều Tiên dành cho người nghèo thay vì người giàu - Ảnh 1.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm quan cụm tòa nhà dân cư mới được xây dựng ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA)

Song theo những công dân Triều Tiên đào tẩu và nhiều người đang sống ở Triều Tiên, vấn đề thang máy hoạt động không ổn định, nguồn cung nước phập phù và mối lo về chất lượng công trình khiến ít người dám ở trên những tầng cao nhất của tòa nhà.

“Ở Triều Tiên, người nghèo sống ở penthouse thay vì người giàu, bởi hệ thống thang máy thường không hoạt động và nước cũng không thể bơm lên trên các căn hộ tầng cao do áp suất nước rất thấp”, Reuters dẫn lời anh Jung Si-woo (31 tuổi), một công dân Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc vào năm 2017.

Trước đây, khi còn sống ở Triều Tiên, anh Jung sống ở tầng 3 của tòa nhà 13 tầng mà không có thang máy. Trong khi đó, một người bạn của anh Jung sống ở căn hộ tầng 28 trong tòa nhà 40 tầng và anh này cũng chưa từng sử dụng thang máy vì thực tế, thang máy không hoạt động.

Theo anh Jung, trước đây phần lớn hệ thống thang máy chỉ hoạt động 2 lần/ngày vào giờ cao điểm là từ 6 – 8h và 18 – 20h.

Ngoài ra, do áp lực nước thấp, những cư dân sống ở tầng cao buộc phải tự xách nước lên nhà để dùng hoặc lắp máy bơm cao áp.

Khi được hỏi về tòa nhà chọc trời cao 80 tầng mới được hoàn thành ở Bình Nhưỡng trong tuần này, anh Jung nhận định ông Kim chỉ muốn “thể hiện bản thân”.

“Hành động này chỉ muốn thể hiện trình độ xây dựng của Triều Tiên đang được nâng cao, thay vì cân nhắc tới lợi ích của người dân”, anh Jung nói.

Tại Triều Tiên, nhà ở bao gồm mua và bán nhà mặt đất hoặc căn hộ chung cư về mặt kỹ thuật là bất hợp pháp. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định hoạt động mua bán nhà ở Triều Tiên đang ngày càng trở nên phổ biến nhất là với những người đang được hưởng lợi từ lĩnh vực thị trường tư nhân dưới thời lãnh đạo của ông Kim. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã có tuyên bố hứa cải thiện chất lượng công trình và cho xây dựng hàng chục ngàn căn hộ mới.

Hiện tại nền kinh tế Triều Tiên bị ảnh hưởng nặng nề sau 2 năm đóng cửa biên giới để ngăn chặn làn sóng lây lan của dịch bệnh Covid-19, cùng tác động của yếu tố thời tiết và hàng loạt lệnh trừng phạt liên quan tới chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của chính quyền Bình Nhưỡng.

Mở rộng xây dựng

Hôm 13/4, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin lần đầu tiên 10.000 căn hộ mới đã được hoàn thành xây dựng ở thủ đô Bình Nhưỡng trong mục tiêu 50.000 căn bao gồm tòa nhà chọc trời cao 80 tầng.

Theo KCNA, các công nhân “đảm bảo chất lượng công trình” và các căn hộ cùng tòa nhà mới sẽ được sử dụng cho mục đích giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội nhằm biến Bình Nhưỡng thành “thành phố vì con người”.

Tới ngày 14/4, KCNA tiếp tục đưa tin ông Kim tham dự lễ khánh thành cụm tòa nhà dân cư bên sông mới được xây dựng tại thủ đô Bình Nhưỡng với sự xuất hiện của bà Ri Chun Hee, phát thanh viên truyền hình nổi tiếng nhất Triều Tiên và được mệnh danh là “quý bà áo hồng”. Tuy nhiên, cụm tòa nhà này thuộc dự án nhà ở thấp tầng.

Trên thực tế, hệ thống cung cấp điện ở Triều Tiên đã được cải thiện đáng kể dưới thời lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong-un, đồng thời mở ra cơ hội cho cuộc sống về đêm. Tuy nhiên, nhiều người dân đã cho lắp đặt các tấm pin năng lượng Mặt trời để đối phó với tình trạng thiếu điện. Nhưng nguồn điện từ Mặt trời chỉ giúp một số thiết bị điện tử cỡ nhỏ hoạt động, và không đủ để cung cấp điện cho thang máy hay máy bơm nước.

Ông Lee Sang-yong, Tổng biên tập Daily NK, trang web chuyên đưa tin về Triều Tiên, cho hay các nguồn tin tiết lộ những căn hộ dành cho người dân vẫn chưa sẵn sàng đi vào hoạt động.

Cụ thể, cửa kính mới chỉ có khung, ống nước dù đã được lắp đặt nhưng vẫn chưa có nước, trong khi những căn hộ hạng sang mới được hoàn thành gần đây lại được trang bị nội thất và dụng cụ nhà bếp.

Theo ông Lee, nhằm giúp các căn hộ cao tầng mới được xây dựng trở nên phổ biến, Triều Tiên cần phải cải thiện hoạt động cung cấp điện và nước, cũng như trấn an tâm lý người dân lo lắng về chất lượng công trình.

Ngay như trong chuyến tham quan được chính phủ Triều Tiên tổ chức cho các hãng truyền thông lớn quốc tế vào năm 2018, hệ thống thang máy đều hoạt động ở Khách sạn Quốc tế Yanggakdo cao 47 tầng, nhưng hàng chục tầng không hề có điện dù đây là nơi các nhân viên Triều Tiên ở.

Vào thời điểm đó, hai quan chức Triều Tiên thừa nhận với Reuters rằng khách sạn Yanggakdo nằm trong dự án con cưng của ông Kim, nhưng rất ít người đến ở vì lo lắng về hoạt động của hệ thống thang máy.

“Không ai muốn phải leo cầu thang cả tiếng đồng hồ”, quan chức Triều Tiên nói.

Minh Thu

Cùng chuyên mục
XEM