Cận cảnh tòa lâu đài 10 tỷ đồng của ông chủ lò gạch ở Hưng Yên: Tự tay thiết kế, "ăn dè hà tiện" mới có

16/04/2021 11:05 AM | Kinh doanh

Công trình này nằm nổi bật giữa khu dân cư, khiến nhiều người chú ý và tò mò.

Tòa lâu đài nằm nổi bật giữa khu dân cư và đất nông nghiệp tại huyện Khoái Châu (Hưng Yên). Chủ nhân của công trình đặc biệt này là ông Đỗ Trọng Sáu (56 tuổi, thôn Trung Châu, xã Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên), một chủ lò gạch tại địa phương. 

Tòa lâu đài được khánh thành vào tháng 6/2020 sau 2 năm dài xây dựng. Công trình có hướng Đông Nam, diện tích sàn 400m2. Chia sẻ với VnExpress, ông Sáu cho biết tòa lâu đài này do chính ông lên ý tưởng, thiết kế phù hợp với nhu cầu của gia đình. 

Cận cảnh tòa lâu đài 10 tỷ đồng của ông chủ lò gạch ở Hưng Yên: Tự tay thiết kế, ăn dè hà tiện mới có - Ảnh 1.

(Ảnh: Sơn Quang Phan)

Công trình gồm 1 tầng hầm và 3 tầng trên. Điểm nổi bật trong thiết kế của lâu đài này là mái vòm và hoa văn được thiết kế theo phong cách châu Âu, từ ngoài vào trong, với 2 màu chủ đạo trắng và vàng.

Cận cảnh tòa lâu đài 10 tỷ đồng của ông chủ lò gạch ở Hưng Yên: Tự tay thiết kế, ăn dè hà tiện mới có - Ảnh 2.
Cận cảnh tòa lâu đài 10 tỷ đồng của ông chủ lò gạch ở Hưng Yên: Tự tay thiết kế, ăn dè hà tiện mới có - Ảnh 3.

(Ảnh:Zing)

Kiến trúc bên ngoài tòa lâu đài với cửa sổ hình vòm, sơn đỏ. Ban công các tầng, các cột trụ đều được gắn thêm nhiều hình khối, họa tiết. Vòm có đường kính rộng hơn 10m, vừa nổi bật vừa để hút gió.

Cận cảnh tòa lâu đài 10 tỷ đồng của ông chủ lò gạch ở Hưng Yên: Tự tay thiết kế, ăn dè hà tiện mới có - Ảnh 4.

Trong 3 tầng của căn nhà, tầng trên cùng là không gian dành riêng cho thờ cúng. Với 2 tầng còn lại, mỗi không gian đều có 3 phòng ngủ. Ông Sáu cho biết vì thường xuyên có khách đến chơi nên phòng khách được thiết kế rất rộng, bộ bàn ghế cũng cực lớn.

Cận cảnh tòa lâu đài 10 tỷ đồng của ông chủ lò gạch ở Hưng Yên: Tự tay thiết kế, ăn dè hà tiện mới có - Ảnh 5.

Phòng thờ tại tầng 3

Cận cảnh tòa lâu đài 10 tỷ đồng của ông chủ lò gạch ở Hưng Yên: Tự tay thiết kế, ăn dè hà tiện mới có - Ảnh 6.

Dù thiết kế, sơn tường theo hơi hướng châu Âu nhưng nội thất trong tòa lâu đài lại mang nét truyền thống xưa của Việt Nam, với những bộ bàn ghế, tủ thờ, kỷ, phản đều bằng gỗ và tối màu.

Cận cảnh tòa lâu đài 10 tỷ đồng của ông chủ lò gạch ở Hưng Yên: Tự tay thiết kế, ăn dè hà tiện mới có - Ảnh 7.

Phòng khách (ảnh:Zing)

“Căn nhà này cũng phải ăn dè hà tiện, làm lụng chịu khó nhiều năm rồi mới xây được. Vẫn còn thiếu một phần và phải vay. Tôi cũng bằng lòng với nó rồi. Cả gia đình có 3 thế hệ, sống với nhau rất vui vẻ", ông chủ lò gạch chia sẻ. 

Xung quanh tòa lâu đài là diện tích vườn,được gia đình ông trồng đủ loại cây ăn quả như mít, xoài, bưởi, hồng xiêm. Được biết, chi phí xây dựng tòa lâu đài này khoảng 10 tỷ đồng.

Ngọc Diệp (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM